Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du–U Minh

Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51. 

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án khí Nam Du - U Minh, tạo nền tảng để đưa nguồn khí mới vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

00.jpg
Các đại biểu dự lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có ông Cao Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài Chính; ông Nguyễn Hoàng Long – Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn; cùng các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc;

Về phía PV GAS có ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;

Vẻ phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có ông Hoàng Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;

Về phía Jadestone Energy có ông Thomas Mitchell Little – Tổng Giám đốc Công ty.

Mỏ Nam Du, Lô 46/07 tại Bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Nam Du) Pte. Ltd và mỏ U Minh, Lô 51 tại Bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Thổ Chu) Pte. Ltd theo các Hợp đồng chia sản phẩm ký với Petrovietnam. Kế hoạch phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 18/3/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bên bước sang giai đoạn triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Thomas Mitchell Little – Tổng Giám đốc Jadestone Energy bày tỏ sự trân trọng với tinh thần hợp tác, sự nỗ lực của các bên trong quá trình đàm phán đã tạo điều kiện quan trọng để dự án đạt được các cột mốc then chốt. Ông bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục được củng cố, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn khí ổn định, an toàn và hiệu quả cho khu vực Cà Mau, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm, việc ký kết hợp đồng mua bán khí từ mỏ Nam Du – U Minh có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Với tổng trữ lượng ước tính khoảng 4,44 tỷ m³ và sản lượng cung cấp khoảng 700 triệu m³/năm, nguồn khí này dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ tại khu vực Cà Mau, góp phần bổ sung nguồn cung quan trọng cho Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ cuối năm 2028 đến năm 2035.

Ông Phạm Văn Phong nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là thành quả của quá trình hợp tác bền bỉ, vượt qua nhiều thách thức về kỹ thuật, thương mại và pháp lý giữa các bên liên quan, trên tinh thần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên vì lợi ích quốc gia. Trong thời gian tới, PV GAS cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án và thực hiện hợp đồng một cách an toàn, hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành, Petrovietnam và sự hợp tác tin cậy từ các đối tác nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam nhấn mạnh, việc ký kết các văn kiện lần này là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nam Du – U Minh, đồng thời mở ra triển vọng bổ sung nguồn khí chiến lược cho khu vực Tây Nam Bộ. Nguồn khí từ dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc cân đối cung – cầu năng lượng khu vực, bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Xuân Huyên đề nghị, trong thời gian tới các bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hoàn thành nâng công suất tái hóa Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến động do tình hình địa chính trị tại Trung Đông, việc không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp khí cho phát điện mùa khô mà còn khẳng định năng lực chủ động, linh hoạt trong đảm bảo nguồn cung trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nâng cao năng lực hạ tầng, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

PV GAS ký kết các thỏa thuận LNG quy mô lớn

Ngày 03/4/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận .

Sự kiện đánh dấu bước tiến cụ thể trong việc hình thành hệ thống cung ứng LNG mang tính quốc gia, với PV GAS giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị từ nhập khẩu đến tiêu thụ.

Các nội dung ký kết tập trung vào hai phần chính. Thứ nhất là Thỏa thuận khung giữa PV GAS và EVN về cung cấp LNG tái hóa từ Kho LNG Vũng Áng cho các Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, dự kiến bắt đầu cấp khí từ 30/4/2029. Thứ hai là Phụ lục Hợp đồng mua bán LNG tái hóa giữa PV GAS và PV Power cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Petrovietnam/PV GAS thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung LPG với khách hàng

Nguồn cung LPG khan hiếm, giá LPG quốc tế tăng gấp đôi.

Trong bối cảnh nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) khan hiếm và giá LPG quốc tế tăng mạnh, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) đã chủ động làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong 2 tháng tới: tăng cường mua nguồn ngoài Trung Đông, PV GAS đẩy mạnh sản xuất LPG trong nước.

Xung đột vũ trang tại Trung Đông cộng với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu đã đẩy thị trường vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung dẫn đến biến động về giá. Khan hiếm nguồn cung đến từ việc khoảng 70% nguồn LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ khu vực Trung Á này. Giá năng lượng và nhiên liệu ngay lập tức phản ánh tình hình thị trường và leo thang dữ dội so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột, giá dầu Brent tăng gấp rưỡi, LPG tăng gấp đôi, còn giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng từ 2 đến 3 lần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

TP.HCM, ngày 24/4/2026 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá: tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỷ đồng.