Ông Trump chọn tướng diều hâu làm Bộ trưởng Quốc phòng?
(Kiến Thức) - Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử tướng Thủy quân lục chiến đã về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Thiên An (Theo Reuters)
CNN dẫn nguồn tin cho biết, phát biểu tại Cincinnati ngày 1/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ chọn Tướng James Mattis làmBộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Tổng thống đắc cử Donald Trump trong bức ảnh chụp cùng Tướng James Mattis và “Phó tướng” Mike Pence sau cuộc họp ở Bedminster, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: UPI.
“Ông Mattis sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chúng tôi sẽ công bố thông tin này vào đầu tuần tới (5/12)”, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói.
Như vậy, Tướng Mattis, 66 tuổi, sẽ gia nhập "đội ngũ an ninh quốc gia" của chính quyền Donald Trump cùng Trung tướng về hưu Michael Flynn (Cố vấn an ninh quốc gia) và Mike Pompeo (Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ).
Được biết, vị tướng 4 sao James Mattis từng có hơn 40 năm phục vụ trong quân ngũ. Ông từng chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc chiến Falluja ở Iraq năm 2004 và bị gán cho biệt danh "chó điên" vì những hành động trừng trị thẳng tay quân nổi dậy.
Hồi tháng 8/2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm Tướng Mattis làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
>>> Xem thêm video về bài diễn văn mừng chiến thắng của ông Donald Trump (Nguồn video CNN):
Iran hiện sở hữu nhiều loại tên lửa với các tính năng kỹ chiến thuật khác nhau, và họ còn khoảng bao nhiêu tên lửa, để kéo dài cuộc chiến với Mỹ và Israel?
Loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy nhiều trạm radar và hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng của Mỹ đang hoạt động tại các khu vực chiến lược trên thế giới.
Loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy nhiều trạm radar và hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng của Mỹ đang hoạt động tại các khu vực chiến lược trên thế giới.
Iran hiện sở hữu nhiều loại tên lửa với các tính năng kỹ chiến thuật khác nhau, và họ còn khoảng bao nhiêu tên lửa, để kéo dài cuộc chiến với Mỹ và Israel?
Iran đã sử dụng "tên lửa hiện đại" trong cuộc tấn công vào Qatar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên vô hiệu; Israel sử dụng vũ khí cũ để tấn công Iran.
Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận, Israel được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân từ lâu, cùng một chương trình phát triển không chịu sự giám sát quốc tế.
Nhiều quốc gia châu Á đang gia tăng sử dụng than đá để duy trì nguồn điện khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu hóa thạch khác.
Mỹ tuyên bố hàng loạt tiếp xúc đàm phán nhưng mặt khác vẫn tấn công Iran, sẵn sàng triển khai thêm 3000 quân. Iran bác bỏ, đồng thời cũng đáp trả mãnh liệt.