Ông Kim Jong-un đang điều trị tại bệnh viện Bonghwa Clinic

(Kiến Thức) - Triều Tiên khẳng định rằng, Chủ tịch Kim Jong-un không có vấn đề sức khỏe.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tuyên bố trên đã được Bộ trưởng Hàn Quốc Ryu Jae Gil đưa ra vào ngày 5/10 sau cuộc gặp với phái đoàn Triều Tiên, dẫn đầu bởi Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Hwang Pyong-so.
Chủ tịch Kim Jong-un cùng phu nhân xuất hiện trong một sự kiện chính thức.
 Chủ tịch Kim Jong-un cùng phu nhân xuất hiện trong một sự kiện chính thức.
Trước đó, có thông tin cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 9 đã trải qua một cuộc phẫu thuật mắt cá chân và đang được điều trị phục hồi tại bệnh viện thành phố Bonghwa Clinic, nơi các đảng viên cao cấp của nước này thường hay nằm điều trị.
Sau đó, thông tin này đã bị người đại diện của Triều Tiên tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bác bỏ.

“Không có lệnh đóng cửa hay đảo chính nào ở Triều Tiên cả”

(Kiến Thức) - Nguồn tin khẳng định, Bình Nhưỡng không bị áp lệnh đóng cửa, bác bỏ tin trên Telegraph rằng một cuộc đảo chính có thể xảy ra ở Triều Tiên.

Theo đó, tờ báo Anh Telegraph vào ngày 3/10 đã đăng tải một bài báo làm dấy lên tin đồn về bất ổn chính trị ở Triều Tiên sau sự biến mất bí ẩn của Chú tịch Kim Jong-un. Tiếp sau đó, trang website New Focus International tuần này xuất bản bài báo khác với nội dung là thủ đô Bình Nhưỡng đang trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Trước các thông tin này, tờ NK News dẫn một số ý kiến của các nguồn tin sinh sống ở Bình Nhưỡng nhằm đưa ra cái nhìn khách quan về vấn đề này cho độc giả.

Bình Nhưỡng đóng cửa, Chủ tịch Kim Jong-un lâm nguy?

(Kiến Thức) - Thủ đô Bình Nhưỡng những ngày này đang áp dụng lệnh đóng cửa, điều này làm dấy lên nghi ngờ về số phận nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un.

Dẫn các nguồn tin nội bộ Triều Tiên, tờ báo New Focus vừa đưa tin rằng, một lệnh đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đã được áp đặt ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 27/9.
Và trong khi các nhà chức trách nước này không còn thoải mái ra vào thủ đô, thì các quy định mới nhất này theo nhiều người còn là để nhắm vào các cư dân thường trú ở Bình Nhưỡng. Họ là những tầng lớp ưu tú trong đất nước Triều Tiên.

Ukraine dùng xe tăng trấn áp người tuần hành ở Kharkov

(Kiến Thức) - Kiev triển khai xe tăng tuần tra dọc các con phố ở thành phố Kharkov để trấn áp những người tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình nơi đây.

“Để tăng cường các biện pháp để đảm bảo trật tự công cộng, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov đã ra quyết định điều động xe tăng cùng với đội xe của cảnh sát để tuần tra dọc khắp các con phố của thành phố”, thông báo trên website Văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov ngày 27/9 ghi rõ.
Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.
 Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.

Động thái này diễn ra sau khi tòa án ở Kharkov ra phán quyết cấm người dân tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình. Theo đó, cuộc diễu hành vì hòa bình, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/9 để phản đối các hành động quân sự ở vùng Donbas, đã bị cấm sau một phán quyết của tòa án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới