Ukraine dùng xe tăng trấn áp người tuần hành ở Kharkov

(Kiến Thức) - Kiev triển khai xe tăng tuần tra dọc các con phố ở thành phố Kharkov để trấn áp những người tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình nơi đây.

“Để tăng cường các biện pháp để đảm bảo trật tự công cộng, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov đã ra quyết định điều động xe tăng cùng với đội xe của cảnh sát để tuần tra dọc khắp các con phố của thành phố”, thông báo trên website Văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov ngày 27/9 ghi rõ.
Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.
 Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.
Động thái này diễn ra sau khi tòa án ở Kharkov ra phán quyết cấm người dân tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình. Theo đó, cuộc diễu hành vì hòa bình, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/9 để phản đối các hành động quân sự ở vùng Donbas, đã bị cấm sau một phán quyết của tòa án.
Ông Anton Gerashenko, cố vấn viên của Giám đốc Văn phòng Nội vụ chi nhánh ở Kharkov, trước đó cho hay, cảnh sát đã cảnh báo các cư dân tụ tập biểu tình và sẽ có những hành động nghiêm khắc nếu họ tham gia cuộc diễu hành vào ngày 27/9 đó.
Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của mình vào ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo rằng, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người tham gia cuộc diễu hành ở Kharkov.
“Cảnh sát đã bắt giữ 24 người, những người không nhìn nhận rằng cuộc diễu hành đó đã bị cấm. Trong số những người bị bắt giữ đó, có cả cựu dân biểu kiêm thành viên Đảng Cộng sản Alla Alexandrovskaya”, ông Avakov viết trên dòng thông báo của mình.
Hiện giờ, cuộc biểu tình đó đã kết thúc. Văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov báo cáo rằng, hàng trăm người đã tham gia cuộc diễu hành đó.

Kharkov lại xảy ra biểu tình

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình ủng hộ thành lập nhà nước Liên bang Ukraine vừa diễn ra ở quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov.

Người biểu tình đã dựng lều gần tượng đài Lenin trên quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov và tiến hành phát tờ rơi kêu gọi thành lập nhà nước Liên bang Ukraine. Những người biểu tình đã đeo dải duy băng da cam-den tượng trưng cho thánh George cũng như duy băng đỏ-xanh-trắng tượng trưng cho cờ của Nga.
Một người phụ nữ tham gia biểu tình cho biết những người biểu tình để đòi quyền lợi hợp pháp trong việc tìm kiếm tương lai cho khu vực này. Họ không đòi ly khai khỏi Ukraine nhưng muốn tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thứ 2 cũng như chính quyền địa phương có nhiều quyền lực hơn.

Chùm ảnh Quân Ukraine canh gác quá trình trao trả tù binh

(Kiến Thức) - Ngày 22/9, Quân đội Ukraine và phe ly khai tiếp tục tiến hành trao đổi tù binh gần Lugansk

Thành viên các lực lượng vũ trang Ukraine được phía ly khai trao trả.
 Thành viên các lực lượng vũ trang Ukraine được phía ly khai trao trả.

Người biểu tình Lugansk, Kharkov bổ nhiệm thống đốc nhân dân

(Kiến Thức) - Những người biểu tình ở hai tỉnh miền đông Ukraine là Lugansk và Kharkov đã bầu ra thống đốc nhân dân mới trong cuộc họp các đại biểu.

Hãng tin Interfax đưa rằng, vào hôm 21/4, các cư dân có tư tưởng ủng hộ Nga ở tỉnh Lugansk đã quyết định bầu ra thống đốc nhân dân mới. Theo đó, trong một buổi họp kín mà không có sự hiện diện của cánh báo giới, đại diện của các khu vực khác nhau trong tỉnh này đã chấp thuận bầu ông Valery Bolotov lên làm thống đốc.
Những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tập trung bên ngoài trụ sở Cơ quan An ninh chi nhánh ở Lugansk.
 Những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tập trung bên ngoài trụ sở Cơ quan An ninh chi nhánh ở Lugansk.
Ngoài việc chọn ra một thống đốc mới, Hội đồng nhân dân tự xưng của tỉnh Lugansk cũng nhất trí tiến hành cuộc trưng cầu dân ý trong tháng 5 tới. Theo đó, cuộc trưng cầu dân ý lần đầu sẽ diễn ra vào ngày 11/5 để xác định xem Lugansk sẽ tiếp tục ở lại hay tách khỏi Ukraine. Tiếp sau đó, 18/5 được ấn định là ngày tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần 2 để các cử tri quyết định xem tỉnh này sẽ trở thành một thực thể độc lập hay sáp nhập vào Liên bang Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới