Nhói lòng nghĩa địa xe tăng Liên Xô ở Afghanistan

Nhói lòng nghĩa địa xe tăng Liên Xô ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Thung lũng Panjshir là một trong những nơi ghi dấu đậm nét sự thất bại, bất lực của Quân đội Liên Xô trước phiến quân Mujaheddin trong cuộc xung đột kéo dài từ 1979-1989.

Ngày nay trên khắp đất nước Afghanistan có khá nhiều vũ khí Quân đội Liên Xô còn nằm lại dù 20-30 năm đã trôi qua kể từ sau khi Liên Xô rút quân khỏi quốc gia chiến tranh này - năm 1989 - sau 10 năm chiến đấu liên tục, giúp đỡ chính quyền Cộng hòa Dân chủ Afghanistan. Một trong những nơi ghi dấu đậm nét nhất chính là thung lũng Panjshir.
Ngày nay trên khắp đất nước Afghanistan có khá nhiều vũ khí Quân đội Liên Xô còn nằm lại dù 20-30 năm đã trôi qua kể từ sau khi Liên Xô rút quân khỏi quốc gia chiến tranh này - năm 1989 - sau 10 năm chiến đấu liên tục, giúp đỡ chính quyền Cộng hòa Dân chủ Afghanistan. Một trong những nơi ghi dấu đậm nét nhất chính là thung lũng Panjshir.
Thung lũng Panjshir được mô tả là vùng đất màu mỡ, tuyệt đẹp cách Thủ đô Kabul 100 dặm. Nơi đây cung cấp chỗ ở và nguồn thực phẩm dồi dào cho chiến binh Mujaheddin được phương Tây hậu thuẫn chống lại Cộng hòa Dân chủ Afghanistan được Liên Xô hậu thuẫn. Ảnh: Xe tăng T-55 của Liên Xô nằm lại tại thung lũng Panjshir.
Thung lũng Panjshir được mô tả là vùng đất màu mỡ, tuyệt đẹp cách Thủ đô Kabul 100 dặm. Nơi đây cung cấp chỗ ở và nguồn thực phẩm dồi dào cho chiến binh Mujaheddin được phương Tây hậu thuẫn chống lại Cộng hòa Dân chủ Afghanistan được Liên Xô hậu thuẫn. Ảnh: Xe tăng T-55 của Liên Xô nằm lại tại thung lũng Panjshir.
Nơi đây được chọn là làm căn cứ của quân Mujaheddin sau mỗi cuộc tấn công lực lượng Liên Xô ở Kabul. Chính vì thế, Quân đội Liên Xô trong suốt 10 năm tiến hành 16 chiến dịch lớn nhắm vào đây. Tuy nhiên, các chiến dịch được cho là đã kết thúc nhiều trong sự thất bại, nhiều cỗ pháo, xe tăng hiện đại đã nằm lại ở đây. Ảnh: Xác xe tăng T-54 nằm dưới dòng sông qua thung lũng.
Nơi đây được chọn là làm căn cứ của quân Mujaheddin sau mỗi cuộc tấn công lực lượng Liên Xô ở Kabul. Chính vì thế, Quân đội Liên Xô trong suốt 10 năm tiến hành 16 chiến dịch lớn nhắm vào đây. Tuy nhiên, các chiến dịch được cho là đã kết thúc nhiều trong sự thất bại, nhiều cỗ pháo, xe tăng hiện đại đã nằm lại ở đây. Ảnh: Xác xe tăng T-54 nằm dưới dòng sông qua thung lũng.
Xác xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành nằm rải rác khắp vùng thung lũng.
Xác xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành nằm rải rác khắp vùng thung lũng.
Một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1 chỉ còn trơ khung.
Một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1 chỉ còn trơ khung.
Phiến quân Mujaheddin được hậu thuẫn bởi Mỹ và phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho Quân đội Liên Xô.
Phiến quân Mujaheddin được hậu thuẫn bởi Mỹ và phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho Quân đội Liên Xô.
Lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khối Xã hội Chủ nghĩa đã hứng chịu vô số thất bị khi tấn công vào nơi đây.
Lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khối Xã hội Chủ nghĩa đã hứng chịu vô số thất bị khi tấn công vào nơi đây.
Xác xe tăng T-54…
Xác xe tăng T-54…
…chỉ còn trơ khung nằm khắp nơi.
…chỉ còn trơ khung nằm khắp nơi.
Thậm chí còn có cả xác trực thăng Mi-8 của Không quân Liên Xô.
Thậm chí còn có cả xác trực thăng Mi-8 của Không quân Liên Xô.
Xác xe bọc thép chở quân BTR-60PB.
Xác xe bọc thép chở quân BTR-60PB.
Không ít xe tăng của Hồng quân bị hạ chính bởi những vũ khí của họ - súng chống tăng RPG-7.
Không ít xe tăng của Hồng quân bị hạ chính bởi những vũ khí của họ - súng chống tăng RPG-7.
Nhiều khẩu pháo kéo 122mm bị bỏ lại.
Nhiều khẩu pháo kéo 122mm bị bỏ lại.
Cho tới hôm nay, chiến tranh vẫn diễn ra trên đất nước Afghanistan liên tục bị biến động bởi xung đột tôn giáo, mưu đồ tranh giành tầm ảnh hưởng của các nước phương Tây, khủng bố…
Cho tới hôm nay, chiến tranh vẫn diễn ra trên đất nước Afghanistan liên tục bị biến động bởi xung đột tôn giáo, mưu đồ tranh giành tầm ảnh hưởng của các nước phương Tây, khủng bố…

GALLERY MỚI NHẤT