Người mẹ bị con gái phóng hỏa sát hại ở Hà Nam đã tử vong

(Kiến Thức) - Do vết thương quá nặng, nên người mẹ trong vụ việc bị con gái đổ xăng vào giường khi bà đang ngủ đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Thông tin mới nhất vụ con gái đổ xăng lên giường ngủ khiến mẹ bị bỏng nặng ở Hà Nam, chiều ngày 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, bà Trương Thị H. (SN 1952), trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nạn nhân trong vụ việc bị con gái mình là Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) hất xăng vào giường nơi bà đang nằm ngủ đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Nguoi me bi con gai phong hoa sat hai o Ha Nam da tu vong
 Hiện trường vụ việc.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào tối ngày 1/5, tại gia đình ông Lê Văn L. và vợ là Trương Thị H., trú tại thôn Thanh Nộn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), do mâu thuẫn với bố mẹ mình, vào 21h ngày 2/5, Lê Thị Thanh Loan (SN 1978 – con gái ông Lê Văn L. và bà Trương Thị H.) đã mua xăng về nhà, rồi chốt cửa ngoài, sau đó đổ xăng vào giường ngủ nơi bố mẹ mình đang nằm qua cửa sổ, sau đó châm lửa phóng hỏa.
Phát hiện sự việc, ông L. chạy ra mở cửa nhưng không được nên quay lại cứu vợ mình, rồi dùng tay đấm cửa kính hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.
Sau khi gây án, Loan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 12h30' ngày 2/5, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lê Thị Thanh Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình đấu tranh, Lê Thị Thanh Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thanh Loan về hành vi giết người.

Hàng xóm thất kinh kể lại giây phút chứng kiến con gái tưới xăng, đốt mẹ

(Kiến Thức) -Khi phá được khóa vào trong nhà hàng xóm, ông Thêm đã thấy chị Đ. một tay ôm mẹ đẻ, một tay dội can xăng xăng 5 lít từ trên xuống và châm lửa đốt.

Vụ việc con gái tưới xăng lên mình và mẹ ruột khiến bản thân cô gái tử vong, mẹ già nguy kịch đang khiến người dân xã Ngọc Thanh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng.

Những hình ảnh về rừng thông ở Gia Lai liên tiếp bị “bức tử”

Việc phá rừng thông chủ yếu phục vụ cho mục đích lấn chiếm đất sản xuất, hiện nay, việc người dân phá rừng thông còn có một mục đích khác là để trồng phong lan bán cho các thương lái.

Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”
 Hàng trăm cây thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai bị róc vỏ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-2
 Hàng trăm cây thông bị “bức tử” tại Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-3
(Ảnh: Dư Toán/TTXVN) 
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-4
(Ảnh: Dư Toán/TTXVN) 
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-5
(Ảnh: Dư Toán/TTXVN) 
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-6
Hàng trăm cây thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai bị róc vỏ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN) 
Nhung hinh anh ve rung thong o Gia Lai lien tiep bi “buc tu”-Hinh-7
Gần 3,5 tấn vỏ thông bị cơ quan chức năng bắt giữ sáng 8/5. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN) 

Giọt nước mắt ăn năn của người chồng tẩm xăng đốt vợ

Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ với người khác, Sơn mang chai xăng đến một quán cà phê ở TP Đông Hà (Quảng Trị) rồi tẩm xăng đốt vợ. 

Sáng 25/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tội Giết người.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.