Nga mở rộng lực lượng oanh tạc cơ Tu-160M trong bối cảnh chiến tranh Ukraine

Nga nâng số Tu-160M lên 10 chiếc, tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và tấn công tầm xa, giữ vững vị thế trong chiến lược quân sự toàn cầu.

Nga đang tiếp tục mở rộng lực lượng oanh tạc cơ chiến lược khi số lượng máy bay ném bom Tu-160M hiện đại hóa được cho là đã tăng lên 10 chiếc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình nâng cấp bộ ba răn đe hạt nhân của Moscow. Theo chuyên trang Military Watch Magazine, các máy bay mới bao gồm cả biến thể nâng cấp từ khung thân cũ lẫn các máy bay sản xuất mới hoàn toàn.

Tu-160, còn được NATO định danh là “Blackjack”, hiện là oanh tạc cơ siêu âm lớn nhất thế giới còn hoạt động. Máy bay có khả năng bay với tốc độ trên Mach 2, mang theo nhiều loại tên lửa hành trình chiến lược như Kh-101, Kh-102 và vũ khí hạt nhân tầm xa.

article-6a0299520dbed5-52770094.png

Biến thể Tu-160M được Nga nâng cấp sâu về radar, hệ thống điện tử hàng không, buồng lái số hóa, hệ thống tác chiến điện tử cùng động cơ NK-32-02 mới giúp tăng tầm hoạt động và giảm chi phí vận hành. Theo các nguồn tin quốc phòng Nga, phiên bản mới cũng có khả năng tích hợp nhiều loại tên lửa hiện đại hơn so với biến thể Tu-160 nguyên bản.

Giới quan sát quân sự cho rằng việc Moscow mở rộng phi đội Tu-160M diễn ra trong bối cảnh Nga đang đặc biệt chú trọng năng lực tấn công tầm xa sau hơn ba năm xung đột tại Ukraine. Các oanh tạc cơ chiến lược đã được sử dụng thường xuyên để phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách hàng nghìn km nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Không giống nhiều máy bay ném bom chiến lược thời Liên Xô đã dần lạc hậu, Tu-160 vẫn được Nga xem là nền tảng chủ lực cho tới khi oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới PAK DA hoàn thiện. Chương trình PAK DA hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến chưa thể sản xuất hàng loạt trước cuối thập niên này.

article-6a029b5c905841-64657635.jpg
Các quan chức lãnh đạo Nga tham quan nhà máy sản xuất máy bay Kazan, nơi sản xuất và hiện đại hóa máy bay ném bom Tu-160.

Theo dữ liệu công khai, Nga từng sở hữu khoảng hơn 30 chiếc Tu-160 sau khi Liên Xô tan rã nhưng nhiều máy bay đã bị loại biên hoặc nằm trong diện bảo quản dài hạn. Trong những năm gần đây, Moscow quyết định khôi phục dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hàng không Kazan nhằm chế tạo thêm các biến thể Tu-160M và Tu-160M2 hoàn toàn mới.

Các máy bay mới được cho là có tuổi thọ khai thác kéo dài hàng chục năm và giữ vai trò quan trọng trong học thuyết răn đe chiến lược của Nga. Tu-160M có thể mang theo lượng lớn tên lửa hành trình tầm xa mà không cần xâm nhập sâu vào vùng phòng không đối phương.

Nhiều chuyên gia phương Tây nhận định Nga đang ưu tiên duy trì lực lượng oanh tạc cơ chiến lược như một công cụ thể hiện sức mạnh toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với NATO ngày càng gia tăng. Việc mở rộng phi đội Tu-160M cũng được xem là tín hiệu cho thấy Moscow vẫn duy trì năng lực sản xuất máy bay quân sự hạng nặng bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài từ phương Tây.

Trong tương lai gần, Tu-160M được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những biểu tượng sức mạnh không quân chiến lược của Nga bên cạnh tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Việc Nga nâng số lượng Tu-160M lên 10 chiếc cho thấy Moscow vẫn ưu tiên duy trì năng lực răn đe chiến lược tầm xa bất chấp sức ép trừng phạt. Với khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa và tốc độ vượt Mach 2, Tu-160M cho phép Nga tiến hành các đòn tấn công ngoài vùng phòng không đối phương. Giới quan sát nhận định dòng oanh tạc cơ này sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong không quân chiến lược Nga ít nhất tới khi chương trình oanh tạc cơ tàng hình PAK DA hoàn thiện.

Nga dùng tên lửa tiêm kích cho phòng không chống UAV

Hệ thống FrankenSAM sử dụng tên lửa R-77-1, cho thấy cách Nga tận dụng nguồn lực để thích ứng với các mối đe dọa mới trong chiến tranh hiện đại.

Nga đã triển khai hệ thống phòng không “FrankenSAM” đầu tiên sử dụng tên lửa không đối không R-77-1 đặt trên xe tải tại khu vực Oryol, nhằm đối phó các đợt tấn công ngày càng gia tăng bằng UAV và tên lửa hành trình từ Ukraine.

Hình ảnh do kênh Telegram quân sự Nga công bố ngày 11/4/2026 cho thấy hệ thống này được lắp trên khung gầm xe tải dòng Ural, mang theo 4 tên lửa R-77-1. Đây là lần đầu tiên ghi nhận việc một loại tên lửa vốn dùng cho tiêm kích được sử dụng trong vai trò phòng không mặt đất.

Nga triển khai tiêm kích MiG-31I mang tên lửa Kinzhal trong diễn tập lớn

Nga thử nghiệm tiêm kích MiG-31I mang tên lửa đạn đạo Kinzhal, mở rộng tầm chiến đấu và gây áp lực mới lên hệ thống phòng thủ Mỹ và đồng minh.

Nga vừa triển khai tiêm kích tấn công hạng nặng MiG-31I mang tên lửa đạn đạo Kinzhal trong một cuộc diễn tập quy mô lớn trên vùng biển Nhật Bản, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự.

Phô diễn năng lực tấn công tầm xa

Nga đẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine

Tổng thống Putin khẳng định ưu tiên nâng cao năng lực răn đe hạt nhân, trong khi phương Tây chật vật với các dự án nâng cấp vũ khí chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ tiếp tục coi việc hiện đại hóa “bộ ba hạt nhân” là ưu tiên vô điều kiện, trong chiến lược củng cố năng lực quân đội và sức mạnh công nghệ quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo Nga, bộ ba hạt nhân - gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa và máy bay ném bom chiến lược - đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia cũng như duy trì răn đe chiến lược và cân bằng sức mạnh toàn cầu. Ông nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu của các quân binh chủng dựa trên kinh nghiệm từ xung đột Ukraine, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ từ khoa học và công nghệ cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới