![]() |
| Yak-130. |
![]() |
| Yak-130. |
![]() |
| Đáng tiếc là bộ lịch mà trang mạng English Russia đăng tải thiếu mất tháng 1. Trong ảnh là hình nền bộ lịch tháng 2/2014. |
![]() |
| Trong kế hoạch trung hạn, Irkut sẽ sản xuất khoảng 250 chiếc Yak-130 cho Không quân Nga và khách hàng nước ngoài. Trong đó, nhiều nguồn tin Nga đã hé lộ khả năng xuất khẩu Yak-130 sang Việt Nam để thay thế các máy bay huấn luyện L-39 đang có trong biên chế Không quân Việt Nam. |
![]() |
| Cận cảnh một chiếc Yak-130 đang được lắp ráp tại nhà máy sản xuất máy bay Irkut. Yak-130 được chế tạo cho nhiệm vụ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu thế hệ 4+ và thế hệ 5. |
![]() |
| Yak-130 là loại máy bay huấn luyện thế hệ mới nhất của Nga, sẽ thay thế cho loại máy bay huấn luyện L-39 trong Không quân Nga. |
![]() |
| Yak-130 là máy bay huấn luyện phi công kiêm chiến đấu hạng nhẹ do Phòng thiết kế Yakovlev phát triển vào năm 1996. Trong ảnh là hai kỹ thuật viên đang lắp đặt các thiết bị điện tử cho Yak-130. |
![]() |
| Bên cạnh việc lắp ráp Yak-130, nhà máy Irkut hiện gấp rút hoàn thành việc nâng câp tiêm kích Su-30K cho khách hàng nước ngoài. |
![]() |
| Yak-130 là loại máy bay huấn luyện tiên tiến do đó việc tiếp xúc với Yak-130 sẽ giúp phi công tiếp cận nhanh hơn với các hệ thống điện tử phức tạp trên máy bay chiến đấu thế hệ 4+ và thế hệ 5. |
![]() |
| Điểm nổi bật của Yak-130 là được trang bị hệ thống điện tử kỹ thuật số với cấu trúc mở. Hệ thống "fly-by-wire" kỹ thuật số với 4 kênh tín hiệu. Mũ bay tích hợp, màn hình hiển thị HUD. |
![]() |
| Ngoài nhiệm vụ chính là huấn luyện phi công, Yak-130 còn có khả năng thực hiện các phi vụ tấn công hạng nhẹ với tải trọng vũ khí mang theo lên đến 3 tấn. Yak-130 có thể sử dụng vũ khí có và không có điều khiển. |
![]() |
| Yak-130 trang bị 2 động cơ phản lực AL-222-25 với hệ thống kiểm soát kỹ thuật số FADEC. Máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng hơn 1.000 km/h. Với vận tốc này, phi công làm quen với tốc độ siêu âm trên các tiêm kích thế hệ 4+. |
![]() |
| Một chiếc Yak-130 vừa lắp ráp xong còn chưa được sơn phủ đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Hiện Yak-130 thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng quốc tế nhằm thay thế phi đội huấn luyện lạc hậu của họ. Theo một số nguồn tin, Việt Nam đã đặt hàng 8 chiếc Yak-130. |
![]() |
| Các chuyên gia và kỹ thuật viên thảo luận những vấn đề kỹ thuật sau khi bay thử nghiệm. Thông thường sau lần bay thử nghiệm, máy bay sẽ tiếp tục được hiệu chỉnh để hoàn thiện đặc tính kỹ thuật. |
![]() |
| Hiện Irkut giới thiệu gói nâng cấp trang bị hệ thống dẫn đường quang điện cho Yak-130 để sử dụng các loại vũ khí có điều khiển nhằm làm tăng khả năng tấn công chính xác của máy bay. |
![]() |
| 70 năm trước, ngày 27/1/1944, thành phố Leningrad (nay là Saint Peterburg) đã chính thức được giải phóng khỏi sự phong tỏa kéo dài hàng trăm ngày của phát xít Đức. Nhân sự kiện này, hôm nay, Quân đội Nga đã tổ chức cuộc triển lãm quy mô nho các loại vũ khí thời thế chiến và hiện đại ngay trên đường phố giữa mùa đông giá rét. Trong ảnh là cỗ xe tăng T-34-85 nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ 2. |
Cảnh sát cho biết, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cùng một đường cao tốc ở Hungary đã khiến 8 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước có thể được “ký kết vào ngày 14/6”.
Quân đội Mỹ đã phát triển app điều khiển súng cối chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng máy tính xách tay.
Trận lốc xoáy san phẳng nhiều ngôi nhà, làm đổ hàng loạt cây cối và gây gián đoạn giao thông tại bang Illinois và Indiana, Mỹ.
Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.
Giới chức Mexico cho biết họ đang điều tra vụ sát hại Thị trưởng ở San Miguel Amatitlan, bang Oaxaca, trong vụ bạo lực chính trị mới nhất xảy ra tại nước này.
Giới chức Mexico cho biết họ đang điều tra vụ sát hại Thị trưởng ở San Miguel Amatitlan, bang Oaxaca, trong vụ bạo lực chính trị mới nhất xảy ra tại nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước có thể được “ký kết vào ngày 14/6”.
Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.
Trận lốc xoáy san phẳng nhiều ngôi nhà, làm đổ hàng loạt cây cối và gây gián đoạn giao thông tại bang Illinois và Indiana, Mỹ.
Quân đội Mỹ đã phát triển app điều khiển súng cối chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng máy tính xách tay.
Cảnh sát cho biết, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cùng một đường cao tốc ở Hungary đã khiến 8 người thiệt mạng.
Vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Midland, bang Texas, Mỹ, đã khiến 1 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine vào tuần tới.
Đức thành lập liên minh Team Gen 6 để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau sự sụp đổ của dự án FCAS.
Theo 3 quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
Công ty Federal Ammunition đã ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế của mình.
Giới chức địa phương cho biết, các tay súng đã bắn tử vong một nhà báo ở bang Veracruz phía đông Mexico.
Một quan chức Ấn Độ cho biết 3 thủy thủ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở dầu do Mỹ thực hiện.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã quyết định từ chức vì bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng.
Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.
Theo thông báo từ Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 sau hơn 3 năm hôn mê.
Ông Hassan Yousef, người đồng sáng lập Hamas, đã được trả tự do sau hơn 2 năm bị Israel giam giữ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã hủy kế hoạch tiến hành cuộc tấn công quân sự mới với quy mô lớn nhằm vào Iran.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran và giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.