Lỗi cáp quang, Internet Việt Nam có thể chập chờn nhiều ngày tới

Tuyến cáp quang AGG bị sự cố rỏ rỉ nguồn điện nên từ ngày 3 – 6/3/2016 sẽ phải tiến hành sửa chữa, có thể gây chập chờn cho Internet Việt Nam.

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho biết họ đã nhận được thông báo từ đơn vị vận hành tuyến cáp quang biển AAG là tuyến cáp quang này bị sự cố rỏ rỉ nguồn điện nên từ ngày 3 – 6/3/2016 sẽ phải tiến hành sửa chữa nên có thể gây chập chờn cho Internet Việt Nam.

Loi cap quang, Internet Viet Nam co the chap chon nhieu ngay toi

Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG được được vào phục vụ từ năm 2009. (nguồn ảnh: Internet)

Đại diện FPT Telecom cho biết, tuyến cáp quang biển AAG đã bị sự cố chập chờn từ Tết Bính Thân do hướng Việt Nam đi Singapore bị sự cố. Tuy nhiên, FPT Telecom đã có phương án dự phòng nên không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Trước sự cố liên tục xảy ra với tuyến cáp quang biển AAG, FPT Telecom đã phải tăng cường các kênh kết nối đi quốc tế rất nhiều từ cuối năm 2015. Vì vậy, khi tuyến cáp quang biển AAG bị sự cố thì khách hàng của FPT Telecom không bị ảnh hưởng.

Ông Phạm Đình Trường Tổng giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, tuyến cáp quang biển AAG là tuyến cáp quang này bị sự cố rỏ rỉ nguồn điện trên nhánh S1B (rẽ nhánh đi Singapore). Vì vậy, từ ngày 3 /3/2016 tầu sẽ vào tiến hành sửa chữa hàn nối và dự kiến mối hàn cuối cùng sẽ kết thúc vào lúc 4h chiều ngày 6/3/2016. Sau đó, việc chôn cáp dự kiến sẽ hoàn thành vào lúc 6h sáng ngày 9/3/2016.

“Trong quá trình hàn nối cáp có thể gây nên sự cố chập chờn cho Internet Việt Nam do sụt nguồn điện cung cấp cho tuyến cáp này. Tuy nhiên, Viettel đã chuẩn bị kết nối dự phòng nên không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong thời gian này” ông Phạm Đình Trường nói.

Trao đổi với ICTnews,  ông Nguyễn Nam Long, Tổng giám đốc VNPT Net cũng xác nhận tuyến cáp quang biển AAG bị chập chờn trong mấy ngày gần đây.

Sự cố cáp quang AAG lại ảnh hưởng đến Internet Việt Nam

Cáp quang biển AAG đang gặp sự cố kết nối với quốc tế. Từ 7/6, tuyến này sẽ ngắt để bảo trì trong 10 ngày.

AAG vẫn hoạt động chập chờn trong những ngày qua, khiến việc truy cập vào các dịch vụ quốc tế không ổn định tại một vài thời điểm.

Top sự thật cực thú vị về điện thoại di động

90% điện thoại tại Nhật Bản chống được nước, iPhone đắt nhất có giá tới hơn 15 triệu USD... là những điều thú vị về điện thoại có thể bạn chưa biết.


Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong
Ngày nay, điện thoại được xem như một "người bạn" của chúng ta; và gần như trong túi quần của bất kỳ ai cũng có cho mình ít nhất một chiếc điện thoại di động. Với những người sở hữu smartphone, nó thậm chí còn giống như một thứ "gây nghiện" khiến lúc nào chúng ta cũng chăm chăm dúi mắt vào màn hình để lướt web, xem Facebook... Quan trọng là vậy thế nhưng có những sự thật thú vị về điện thoại mà bạn có lẽ chưa bao giờ biết. Dưới đây là 9 thông tin thú vị như vậy. 
Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-2

Chiếc điện thoại di động đầu tiên: Motorola Dyna TAC 8000X. Motorola Dyna TAC 8000X được xem là chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới. Nó được phát minh năm 1983 bởi Martin Copper, một nhân viên cấp cao của Motorola. Máy chỉ có thể lưu được 30 danh bạ, có trọng lượng khoảng 1,1 kg và cho thời gian đàm thoại chỉ 30 phút. Nếu muốn sở hữu, bạn cũng phải bỏ ra một khoản tiền "khổng lồ" vào thời điểm đó: 3.999 USD.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-3

Cuộc điện thoại di động đầu tiên. Cuộc điện thoại di động đầu tiên được thực hiện bởi Martin Cooper vào ngày 3/4/1983. Martin Cooper đã gọi điện cho kỹ sư Joel S. Engel lúc này đang làm việc tại hãng Bell Labs, và chiếc điện thoại được dùng để thực hiện cuộc gọi, không phải model nào khác mà chính là chiếc Motorola Dyna TAC do Martin Cooper phát minh ra. 

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-4

Smartphone đầu tiên được sản xuất bởi IBM. Chiếc smartphone đầu tiên đã ra đời cách đây hơn 20 năm, cụ thể là vào ngày 16/8/1994; và IBM chính là công ty đã sản xuất ra nó. Ban đầu có tên mã "Angler", máy về sau được đổi tên thành “Simon Personal Communicator” trước khi được tung ra vào năm 1994. Đây là chiếc điện thoại thương mại đầu tiên có màn hình cảm ứng, có thể dễ dàng hoạt động nhờ sự giúp đỡ của bút cảm ứng stylus hoặc đầu ngón tay. Nó được cài sẵn các tiện ích như lịch, máy tính, danh bạ, ghi chú Note Pad.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-5

90% điện thoại di động tại Nhật Bản chống được nước. Một điều khá thú vị là gần 90% điện thoại di động  tại Nhật Bản có khả năng chống nước, bởi người dân tại đây rất thích dùng điện thoại ngay cả khi đang ở trong nhà tắm.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-6

Apple bán 37,04 triệu iPhone năm 2012. Năm 2012, Apple bán được 37,04 triệu chiếc iPhone trong vòng 14 tuần, hay tốc độ bán 262 máy/phút, 4 chiếc iPhone/giây.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-7

Chiếc điện thoại đắt nhất của Apple có giá 15,3 triệu USD. Nếu là một triệu phú về tiền bạc, hẳn bạn sẽ rất muốn sở hữu chiếc điện thoại iPhone của hãng chế tác Stuart Hughes. Mẫu iPhone 5 này có giá bán lên tới 15,3 triệu USD sau khi được phủ bởi 26 carat kim cương đen.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-8

Android là hệ điều hành smartphone phổ biến nhất thế giới. Không có gì phải bàn cãi rằng iPhone là chiếc smartphone lớn nhất thế giới, tuy nhiên, do có giá bán cao, nó không phải là mẫu smartphone phổ biến nhất thế giới. Thay vào đó, hệ điều hành Android với nhiều mẫu mã, kích thước, và giá bán khác nhau, hiện đang chiếm tới 82,8% thị trường smartphone. Đây là thị phần theo thống kê của hãng nghiên cứu ComScore.

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-9

Hóa đơn điện thoại di động cao nhất: 201.000 USD. Hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng đều chẳng lấy làm vui vẻ gì khi nhìn thấy số tiền trong tờ hóa đơn thanh toán tăng cao. Chính vì vậy, bạn sẽ hình dung ra cô Celina Aarons sẽ shock như thế nào khi được thông báo một tờ hóa đơn điện thoại lên tới 201.000 USD. Lý do của số tiền khổng lồ này là bởi Celina có 2 người anh trai bị câm điếc. Hai người này liên lạc với cô qua điện thoại, và cước phí vẫn hoàn toàn bình thường trước khi một người anh của cô có một chuyến đi sang Canada. Người anh này đã gửi hơn 2.000 tin nhắn văn bản và tải về hàng loạt video, với chi phí lên tới 2.000 USD/video. 

Top su that cuc thu vi ve dien thoai di dong-Hinh-10

65% người dùng smartphone không tải bất kỳ ứng dụng nào. Mặc dù có tới gần 2,8 tỷ người đang dùng smartphone trên toàn thế giới, thế nhưng theo một thống kê của ComScore, chỉ có 35% người dùng smartphone thực hiện việc tải ứng dụng, 65% còn lại chưa bao giờ làm công việc này. 

Top 5 smartphone Android nồi đồng cối đá đáng dùng

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 5 điện thoại thông minh "nồi đồng cối đá" nhất. Cùng trải nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới