Lĩnh 19 năm tù vì một cái tường rào

(Kiến Thức) - Ngày 30/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Lê Huy Phúc (SN 1975) theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do việc tranh chấp đất xây dựng tường rào giữa gia đình nhà Lê Huy Phúc (SN 1975) và nhà anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1974) ở thôn Hữu Đạo, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nên dẫn tới án mạng.
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 3/5/2013, Lê Huy Phúc 2 lần sai con gái Lê Thị Kim Oanh đi mời anh Kiên sang nhà để nói chuyện xây tường rào nhưng anh Kiên từ chối.
Thấy vậy, Lê Huy Phúc đi sang nhà anh Kiên, trên tay cầm sẵn 1 con dao nhọn dài 17cm “bàn chuyện” tường rào. Sang tới nhà thì Phúc thấy anh Kiên đang nằm trên giường. Lê Huy Phúc yêu cầu anh Kiên sang nhà mình căng dây để chiều xây tường rào nhưng anh Kiên không đồng ý và nói: “Có gì chiều mời công an đến giải quyết, tôi không làm việc với người say”. Sau đó anh Kiên yêu cầu anh Phúc đi về và đẩy ra ngoài để khóa cổng, hai bên cãi cọ và xô xát nhau.
Bị cáo Lê Huy Phúc tại phiên tòa.
 Bị cáo Lê Huy Phúc tại phiên tòa.
Bị đẩy ra ngoài cổng, Lê Huy Phúc giở máu côn đồ lấy con dao nhọn đang cầm sẵn trong tay đâm một nhát vào ngực phải anh Kiên khiến anh Kiên ngã gục xuống đất. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị Sau (vợ anh Kiên) cùng con chạy ra giằng lấy con dao trong tay của Phúc bẻ cong rồi vứt đi. Thấy chồng chảy máu nhiều, chị Sau hô hoán bà con đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Kiên đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Về phần tên Phúc, sau khi gây án và “tỉnh rượu” đã đến cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đầu thú và nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Trước những lời khai của bị cáo và những chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Huy Phúc 19 năm tù giam về tội “giết người” và buộc gia đình bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Già còn bệnh hoạn

(Kiến Thức) - Tiếng chuông tòa báo hiệu kết thúc giờ xử, gã đàn ông đầu hai thứ tóc, tay trong còng số tám thất thểu bước ra xe tù về trại chờ lần xét xử tới.

Dẫn giải bị cáo Hồ Văn Bình về trại giam.
 Dẫn giải bị cáo Hồ Văn Bình về trại giam.
Hồ Văn Bình (SN 1959, ngụ tại Tiền Giang), gã cũng đã có một gia đình, 2 con trai trưởng thành. Bình làm nghề bốc vác, sống cùng vợ chồng con trai cả tại Tiền Giang. Thấy Bình vui tính nên trẻ con lối xóm cũng quý mến, thường hay lui tới nhà chơi cùng cháu nội của Bình. Trong đám trẻ ấy có cháu N.T.M.C. (SN 2001) hằng ngày thường bế em qua nhà ông Bình chơi. Lợi dụng sự ngây thơ của bé M.C., gã đã hiếp dâm bé nhiều lần. Theo lời khai của Bình trước tòa, suốt từ tháng 2/2011 - 11/2012, hơn 1 năm trời hắn thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé cả trăm lần. Sau mỗi lần, hắn cho bé M.C. từ 10.000 - 100.000đ và dọa không được nói với ai. 

Học sinh lớp 9 đâm chết bạn rúng động Hải Dương

(Kiến Thức) - Bị bạn học cũ vây đánh, một học sinh lớp 9 đang học tại một trường THCS đã rút dao đâm bạn dẫn đến tử vong. Vụ việc đang gây rúng động dư luận tỉnh Hải Dương…

Clip tố CSGT: Điều động trung úy Thi ra khỏi lực lượng

(Kiến Thức) - Dù không thể làm rõ được việc mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc giữa CSGT và người vi phạm, tuy nhiên tổ tuần tra đã có nhiều sai sót nên phải nhận kỷ luật.

Chiều ngày 30/8, tại văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại tá Nguyễn Quang Thi, Chánh thanh tra và đại tá Hà Cao Khải, Chánh văn phòng Công an tỉnh đã thông báo kết quả cũng như hình thức xử lý đối với 2 cán bộ CSGT Công an huyện Đất Đỏ liên quan đến vụ clip tài xế “tố” CSGT.

Trung úy Mai Bá Thi phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách và điều độngkhỏi lực lượng CSGT để nhận công tác tại lực lượng khác thuộc Công an huyện Đất Đỏ.
Trung úy Mai Bá Thi phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách và điều độngkhỏi lực lượng CSGT để nhận công tác tại lực lượng khác thuộc Công an huyện Đất Đỏ.

Theo đó sau khi phát hiện đoạn clip trên mạng tố cáo CSGT huyện Đất Đỏ có dấu hiệu tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ, Thanh tra Công an tỉnh đã báo cáo đề xuất và Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Đất Đỏ tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ Công an liên quan là trung úy Mai Bá Thi và thiếu úy Lã Văn Mãnh để tường trình vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới