Kinh sợ sức mạnh siêu pháo "rồng đen" của Đài Loan

Kinh sợ sức mạnh siêu pháo "rồng đen" của Đài Loan

(Kiến Thức) - Khẩu pháo M1 240mm Đài Loan mua lại từ Mỹ đã rất hữu dụng trong cuộc chiến qua eo biển và thứ đồ cổ này hiện nay vẫn phục vụ.

Khẩu pháo M1 cỡ nòng 240mm hay còn gọi là “Rồng đen” là khẩu pháo hạng nặng nhất trong lực lượng pháo mặt đất của quân đội Mỹ hồi Thế chiến II. Những khẩu pháo khổng lồ này đã đập tan các công sự bê tông kiên cố của phe Phát xít ở châu Âu và thổi bay các boong-ke trên núi của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.
Khẩu pháo M1 cỡ nòng 240mm hay còn gọi là “Rồng đen” là khẩu pháo hạng nặng nhất trong lực lượng pháo mặt đất của quân đội Mỹ hồi Thế chiến II. Những khẩu pháo khổng lồ này đã đập tan các công sự bê tông kiên cố của phe Phát xít ở châu Âu và thổi bay các boong-ke trên núi của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.
Trong từ điển Encycopedia về vũ khí trong Thế chiến II, Chris Bishop đã viết về khẩu pháo này: “Rất ít khi người ta gọi đến khẩu pháo này bởi vì sự khó khăn để chuyển nó vào vị trí chiến đấu cũng như khi rời khỏi trận địa. Nhưng một khi nó được sử dụng thì quả đạn nặng đến 163,3 kg thuốc nổ mạnh của nó là một vũ khí hủy diệt”. Ảnh: Pháo M1 240mm của Đài Loan nằm trong trận địa xây dựng trên một ngọn núi.
Trong từ điển Encycopedia về vũ khí trong Thế chiến II, Chris Bishop đã viết về khẩu pháo này: “Rất ít khi người ta gọi đến khẩu pháo này bởi vì sự khó khăn để chuyển nó vào vị trí chiến đấu cũng như khi rời khỏi trận địa. Nhưng một khi nó được sử dụng thì quả đạn nặng đến 163,3 kg thuốc nổ mạnh của nó là một vũ khí hủy diệt”. Ảnh: Pháo M1 240mm của Đài Loan nằm trong trận địa xây dựng trên một ngọn núi.
Trong thập niên 1950, Lục quân Mỹ cho các khẩu pháo này nghỉ hưu. Đó có thể đã là kết thúc câu chuyện về nó nếu Đài Loan không mua chúng để bố trí lên các pháo đài trên đảo Kim Môn và Mã Tổ - nằm cách không xa đại lục Trung Quốc.
Trong thập niên 1950, Lục quân Mỹ cho các khẩu pháo này nghỉ hưu. Đó có thể đã là kết thúc câu chuyện về nó nếu Đài Loan không mua chúng để bố trí lên các pháo đài trên đảo Kim Môn và Mã Tổ - nằm cách không xa đại lục Trung Quốc.
Từ Kim Môn, tầm bắn 14 dặm của pháo Rồng đen có thể bắn tới Hạ Môn – một thành phố 5 triệu dân ở bờ biển đông nam Trung Quốc. Thông điệp từ các khẩu pháo này rất rõ ràng. Đó là ngăn chặn, chống xâm nhập.
Từ Kim Môn, tầm bắn 14 dặm của pháo Rồng đen có thể bắn tới Hạ Môn – một thành phố 5 triệu dân ở bờ biển đông nam Trung Quốc. Thông điệp từ các khẩu pháo này rất rõ ràng. Đó là ngăn chặn, chống xâm nhập.
Nhiều người nghĩ rằng cho đến nay, khẩu pháo này vẫn còn tồn tại nhưng một đoạn phim đã chứng minh nó vẫn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Đài Loan. Trong video, binh sỹ Đài Loan vần trục khẩu pháo tại căn cứ của nó ở Kim Môn sau đó khai hỏa với một tiếng nổ rất lớn.
Nhiều người nghĩ rằng cho đến nay, khẩu pháo này vẫn còn tồn tại nhưng một đoạn phim đã chứng minh nó vẫn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Đài Loan. Trong video, binh sỹ Đài Loan vần trục khẩu pháo tại căn cứ của nó ở Kim Môn sau đó khai hỏa với một tiếng nổ rất lớn.
Cũng cần phải nói rằng, đã có một thời gian hòn đảo này là mặt trận của một cuộc xung đột lâu dài và ác liệt với những trận đấu pháo và tấn công bằng lực lượng biệt kích. Bây giờ Kim Môn là hòn đảo du lịch hấp dẫn và sự hiện diện quân sự của Đài Loan đã giảm so với nhiều thập kỷ trước.
Cũng cần phải nói rằng, đã có một thời gian hòn đảo này là mặt trận của một cuộc xung đột lâu dài và ác liệt với những trận đấu pháo và tấn công bằng lực lượng biệt kích. Bây giờ Kim Môn là hòn đảo du lịch hấp dẫn và sự hiện diện quân sự của Đài Loan đã giảm so với nhiều thập kỷ trước.
Ngày nay khả năng quân sự của Trung Quốc đã mạnh hơn xưa rất nhiều và họ có thể chiến đấu từ khoảng cách xa hơn tầm bắn của pháo thông thường rất nhiều. Điều đó khiến cho khẩu siêu pháo từ thập niên 1940 này trở nên gần như vô nghĩa. Tuy vậy sự hiện diện của nó ở đảo Kim Môn vẫn là một hình ảnh có tính biểu tượng.
Ngày nay khả năng quân sự của Trung Quốc đã mạnh hơn xưa rất nhiều và họ có thể chiến đấu từ khoảng cách xa hơn tầm bắn của pháo thông thường rất nhiều. Điều đó khiến cho khẩu siêu pháo từ thập niên 1940 này trở nên gần như vô nghĩa. Tuy vậy sự hiện diện của nó ở đảo Kim Môn vẫn là một hình ảnh có tính biểu tượng.
National Interest

GALLERY MỚI NHẤT