• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING 21/6: NHÀ BÁO - DOANH NHÂN: ĐỔI THAY ĐỂ PHÁT TRIỂN! SAI PHẠM 3.538 MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN Ở VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ
  • Khoa học

Những sự thật gây choáng váng về... trứng người (1)

Cập nhật lúc: 20:30 12/09/2014

(Kiến Thức) - Gà vịt người bé tí nhưng trứng lại to, trong khi con người thân hình to lớn thì trứng lại bé đến mức không nhìn được bằng mắt thường.

  • Sự thật đáng thất vọng về “những bí ẩn lớn” trên sao Hỏa
Thảo Anh
Chia sẻ
Trang: 1/12

Có một sự thật đơn giản mà nếu nhớ đến, bạn ắt hẳn sẽ giật mình thú vị: đó là tỷ lệ kích thước dường như vô lý giữa cơ thể và trứng ở con người. Các loài gia cầm chỉ nặng chừng 2 kg nhưng trứng của chúng lớn đến mức đủ cho một bữa ăn, còn con người nặng 50 kg nhưng trứng phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy. Thật khó dùng từ “quả” để gọi tên trứng người, khi mà nó chỉ là một tế bào nhỏ xíu, chỉ đến khi được thụ tinh, không còn đơn thuần là trứng nữa, thì mới phát triển thành nhiều tế bào và lớn dần. Kích thước tuy bé nhưng số lượng lại cực lớn. Ngay từ khi còn là bào thai, một bé gái đã có 10-20 triệu trứng nằm ở buồng trứng hai bên. Thực ra ban đầu, khi thai 5 tuần tuổi, chỉ có khoảng trên dưới 1.000 tế bào sinh dục trong buồng trứng, được tạo ra bởi lớp bên trong của phôi thai. Chúng liên tục phân chia và đạt con số khủng kể trên lúc thai 5-7 tháng. Và kể từ đó cho đến lúc chào đời, số trứng trong cơ thể thai nhi gái chẳng những ngừng tăng thêm mà còn bị “tiêu hao” với tốc độ cực lớn. Đến khi ra đời, từ 10-20 triệu trứng ban đầu, bé gái chỉ còn khoảng 2 triệu trứng trong cơ thể. Con số này tiếp tục giảm chóng mặt và đến tuổi dậy thì, báo hiệu bằng lần hành kinh đầu tiên, thiếu nữ chỉ còn khoảng 400.000 trứng. Tuy nhiên, số trứng còn lại cũng đã “xông xênh” so với nhu cầu thật sự, bởi kể từ thời điểm dậy thì, quá trình “tiêu như phá” chấm dứt. Thay vì tiêu hủy hàng loạt, giờ đây mỗi tháng sẽ chỉ có một trứng rụng để chờ được thụ thai. Như vậy, mỗi năm người phụ nữ sẽ chỉ “tốn” 12 quả. Giả sử người phụ nữ có kinh lần đầu năm 15 tuổi và mãn kinh lúc 50 tuổi, số trứng rụng trong suốt chừng ấy năm là 420 quả, chỉ bằng một phần nghìn so với “kho dự trữ”. Mỗi quả trứng là một tế bào. Nó là loại tế bào sống lâu nhất trong cơ thể, hình thành từ thời kỳ bào thai và nếu chưa đến lượt rụng, nó cứ nằm yên đó mấy chục năm cho đến khi người phụ nữ bước vào tuổi già. Trong khi đó, các loại tế bào khác có tuổi đời rất ngắn vì chúng được thay mới thường xuyên. Chẳng hạn, tế bào hồng cầu chỉ sống khoảng 1 tháng. Vì “sống lâu” như vậy nên càng về sau, tế bào trứng càng thoái hóa,“hư hỏng”, và nếu đã hỏng và lỗi thì không có cách nào sửa chữa được. Đó là lý do phụ nữ lớn tuổi gặp khó khăn trong chuyện thụ thai, và nguy cơ sẩy thai, sinh con ốm yếu, dị tật (về thể chất hoặc/và trí tuệ) ngày càng tăng theo thời gian. Mặc dù mỗi phụ nữ sở hữu một lượng tế bào trứng khổng lồ nhưng do tốc độ tiêu hao quá lớn, nên những người có quá ít tế bào trứng ở thời kỳ phôi thai dễ bị mãn kinh sớm. Tình trạng này cũng xảy ra khi tế bào trứng đủ về số lượng nhưng lại thoái hóa quá nhanh, mà đã hỏng là không có nguồn thay thế. Thật bất công nếu so sánh số phận của trứng với “đối tác” là tinh trùng của nam giới. Bởi nếu như số tế bào trứng của phụ nữ đã được “chốt” từ lúc chưa lọt lòng thì người đàn ông ở tuổi trưởng thành và thậm chí khi về già vẫn không ngừng sản sinh tinh trùng. Tinh trùng già yếu chết đi được thay thế bằng tinh trùng mới, cứ hơn 2 tháng một đợt. Bởi thế, khả năng sinh sản của đàn ông được duy trì lâu hơn so với phụ nữ, thậm chí là suốt đời. Rất hiếm phụ nữ sinh đẻ ở tuổi 50, nhưng rất nhiều quý ông vẫn làm bố ở tuổi 80.

Có một sự thật đơn giản mà nếu nhớ đến, bạn ắt hẳn sẽ giật mình thú vị: đó là tỷ lệ kích thước dường như vô lý giữa cơ thể và trứng ở con người. Các loài gia cầm chỉ nặng chừng 2 kg nhưng trứng của chúng lớn đến mức đủ cho một bữa ăn, còn con người nặng 50 kg nhưng trứng phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy.
Thật khó dùng từ “quả” để gọi tên trứng người, khi mà nó chỉ là một tế bào nhỏ xíu, chỉ đến khi được thụ tinh, không còn đơn thuần là trứng nữa, thì mới phát triển thành nhiều tế bào và lớn dần.
Kích thước tuy bé nhưng số lượng lại cực lớn. Ngay từ khi còn là bào thai, một bé gái đã có 10-20 triệu trứng nằm ở buồng trứng hai bên. Thực ra ban đầu, khi thai 5 tuần tuổi, chỉ có khoảng trên dưới 1.000 tế bào sinh dục trong buồng trứng, được tạo ra bởi lớp bên trong của phôi thai. Chúng liên tục phân chia và đạt con số khủng kể trên lúc thai 5-7 tháng.
Và kể từ đó cho đến lúc chào đời, số trứng trong cơ thể thai nhi gái chẳng những ngừng tăng thêm mà còn bị “tiêu hao” với tốc độ cực lớn.
Đến khi ra đời, từ 10-20 triệu trứng ban đầu, bé gái chỉ còn khoảng 2 triệu trứng trong cơ thể. Con số này tiếp tục giảm chóng mặt và đến tuổi dậy thì, báo hiệu bằng lần hành kinh đầu tiên, thiếu nữ chỉ còn khoảng 400.000 trứng.
Tuy nhiên, số trứng còn lại cũng đã “xông xênh” so với nhu cầu thật sự, bởi kể từ thời điểm dậy thì, quá trình “tiêu như phá” chấm dứt. Thay vì tiêu hủy hàng loạt, giờ đây mỗi tháng sẽ chỉ có một trứng rụng để chờ được thụ thai. Như vậy, mỗi năm người phụ nữ sẽ chỉ “tốn” 12 quả.
Giả sử người phụ nữ có kinh lần đầu năm 15 tuổi và mãn kinh lúc 50 tuổi, số trứng rụng trong suốt chừng ấy năm là 420 quả, chỉ bằng một phần nghìn so với “kho dự trữ”.
Mỗi quả trứng là một tế bào. Nó là loại tế bào sống lâu nhất trong cơ thể, hình thành từ thời kỳ bào thai và nếu chưa đến lượt rụng, nó cứ nằm yên đó mấy chục năm cho đến khi người phụ nữ bước vào tuổi già. Trong khi đó, các loại tế bào khác có tuổi đời rất ngắn vì chúng được thay mới thường xuyên. Chẳng hạn, tế bào hồng cầu chỉ sống khoảng 1 tháng.
Vì “sống lâu” như vậy nên càng về sau, tế bào trứng càng thoái hóa,“hư hỏng”, và nếu đã hỏng và lỗi thì không có cách nào sửa chữa được. Đó là lý do phụ nữ lớn tuổi gặp khó khăn trong chuyện thụ thai, và nguy cơ sẩy thai, sinh con ốm yếu, dị tật (về thể chất hoặc/và trí tuệ) ngày càng tăng theo thời gian.
Mặc dù mỗi phụ nữ sở hữu một lượng tế bào trứng khổng lồ nhưng do tốc độ tiêu hao quá lớn, nên những người có quá ít tế bào trứng ở thời kỳ phôi thai dễ bị mãn kinh sớm. Tình trạng này cũng xảy ra khi tế bào trứng đủ về số lượng nhưng lại thoái hóa quá nhanh, mà đã hỏng là không có nguồn thay thế.
Thật bất công nếu so sánh số phận của trứng với “đối tác” là tinh trùng của nam giới. Bởi nếu như số tế bào trứng của phụ nữ đã được “chốt” từ lúc chưa lọt lòng thì người đàn ông ở tuổi trưởng thành và thậm chí khi về già vẫn không ngừng sản sinh tinh trùng.
Tinh trùng già yếu chết đi được thay thế bằng tinh trùng mới, cứ hơn 2 tháng một đợt. Bởi thế, khả năng sinh sản của đàn ông được duy trì lâu hơn so với phụ nữ, thậm chí là suốt đời. Rất hiếm phụ nữ sinh đẻ ở tuổi 50, nhưng rất nhiều quý ông vẫn làm bố ở tuổi 80.

Tin tài trợ

  • Bia Sài Gòn Sông Tiền sắp trả cổ tức khủng 128,44%

    Bia Sài Gòn Sông Tiền sắp trả cổ tức khủng 128,44%

    DZM bị xử phạt 70 triệu đồng do chậm công bố thông tin

    DZM bị xử phạt 70 triệu đồng do chậm công bố thông tin

    FLC dự định “chuộc lại” trụ sở ở Cầu Giấy rồi bán lại giá tối thiểu 2.000 tỷ đồng

    FLC dự định “chuộc lại” trụ sở ở Cầu Giấy rồi bán lại giá tối thiểu 2.000 tỷ đồng

  • BIDV rao bán 2 khoản nợ của Vertical Synergy VN và Thủy điện Tân Thượng hơn 800 tỷ đồng trong tháng 7

    BIDV rao bán 2 khoản nợ của Vertical Synergy VN và Thủy điện Tân Thượng hơn 800 tỷ đồng trong tháng 7

    VN-Index mở đầu tháng 7 trong sắc xanh nhờ nhóm chứng khoán bứt phá

    VN-Index mở đầu tháng 7 trong sắc xanh nhờ nhóm chứng khoán bứt phá

    SSI Research: Nhiều khó khăn bất ổn của thị trường, cần thận trọng với cổ phiếu ngành bất động sản

    SSI Research: Nhiều khó khăn bất ổn của thị trường, cần thận trọng với cổ phiếu ngành bất động sản

  • Một cổ đông muốn bán 200.000 cổ phiếu MBB với giá không thấp hơn 26.500 đồng

    Một cổ đông muốn bán 200.000 cổ phiếu MBB với giá không thấp hơn 26.500 đồng

    TP HCM: Công an vào cuộc vụ khu dân cư xây trái phép bán cho người dân

    TP HCM: Công an vào cuộc vụ khu dân cư xây trái phép bán cho người dân

    Bất động sản giảm thanh khoản, xu thế sẽ quay về nhu cầu thực?

    Bất động sản giảm thanh khoản, xu thế sẽ quay về nhu cầu thực?

Tin tức Khoa học mới nhất

  • Bằng chứng bất ngờ tiết lộ những người đầu tiên xuất hiện trên Trái đất

    Bằng chứng bất ngờ tiết lộ những người đầu tiên xuất hiện trên Trái đất

  • Bí mật gây sốc về những người thuận tay trái: Thường là anh hùng?

    Bí mật gây sốc về những người thuận tay trái: Thường là anh hùng?

  • Những điều đáng kinh ngạc về loài thằn lằn lớn nhất thế giới

    Những điều đáng kinh ngạc về loài thằn lằn lớn nhất thế giới

  • Cực sốc: 350 năm trước, UFO xuất hiện khiến ngư dân mắc bệnh lạ?

    Cực sốc: 350 năm trước, UFO xuất hiện khiến ngư dân mắc bệnh lạ?

  • 10 hiện tượng huyền bí thế giới, đến chuyên gia cũng "lắc đầu bó tay"

    10 hiện tượng huyền bí thế giới, đến chuyên gia cũng "lắc đầu bó tay"

  • Chụp được ảnh báo tuyết ở vùng núi Ấn Độ: Loài rất hiếm gặp!

    Chụp được ảnh báo tuyết ở vùng núi Ấn Độ: Loài rất hiếm gặp!

Tin hình ảnh mới

  • Diễn viên Hồng Đăng "tay chơi" ôtô, xe máy tiền tỷ tại Việt Nam

    Diễn viên Hồng Đăng "tay chơi" ôtô, xe máy tiền tỷ tại Việt Nam

  • Bằng chứng bất ngờ tiết lộ những người đầu tiên xuất hiện trên Trái đất

    Bằng chứng bất ngờ tiết lộ những người đầu tiên xuất hiện trên Trái đất

  • Hết hè sang thu 2022: Ba con giáp làm sương sương vẫn tiền ngập két

    Hết hè sang thu 2022: Ba con giáp làm sương sương vẫn tiền ngập két

  • Dàn cô giáo nổi tiếng từng dính thị phi gây bão mạng

    Dàn cô giáo nổi tiếng từng dính thị phi gây bão mạng

  • Hai căn biệt thự tiền tỷ của diễn viên Hồng Đăng

    Hai căn biệt thự tiền tỷ của diễn viên Hồng Đăng

  • Nhan sắc như hot girl của Tân Hoa khôi Đại học Ngoại thương

    Nhan sắc như hot girl của Tân Hoa khôi Đại học Ngoại thương

  • Hậu lấy chồng nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng

    Hậu lấy chồng nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng

  • Mở quan tài thái giám Lý Liên Anh, chuyên gia "tái mặt" thấy thứ này

    Mở quan tài thái giám Lý Liên Anh, chuyên gia "tái mặt" thấy thứ này

  • Bí mật gây sốc về những người thuận tay trái: Thường là anh hùng?

    Bí mật gây sốc về những người thuận tay trái: Thường là anh hùng?

  • Những điều chưa biết về đại gia sẽ trả lương cho Quang Hải?

    Những điều chưa biết về đại gia sẽ trả lương cho Quang Hải?

  • Chi tiết Ford Everest 2022 mới tại Việt Nam, từ 1,099 tỷ đồng

    Chi tiết Ford Everest 2022 mới tại Việt Nam, từ 1,099 tỷ đồng

  • Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Yên Hòa

    Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Yên Hòa

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu