Những phi tần bí ẩn nhất hậu cung nhà Thanh

Đây là 3 trong số những phi tần bí ẩn nhất hậu cung nhà Thanh mà đến hiện tại không có bất kỳ lời giải đáp nào.

Theo sử sách nhà Thanh ghi chép, mỗi vị Hoàng đế ở triều đại này có hàng chục vị hậu phi cùng muôn vàn cung nữ xinh đẹp hầu hạ ở hậu cung. Trong số đó có những nữ nhân vang danh đến hàng nghìn năm sau, nhưng cũng có nhiều người là dấu chấm hỏi lớn trong các tài liệu lịch sử Trung Hoa.

Hằng tần Thái Giai thị của Hoàng đế Đạo Quang

Xuất thân của Thái Giai thị đến hiện tại vẫn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu sử học Trung Hoa. Theo suy đoán, Thái Giai thị thuộc Mãn Châu Bát kỳ. Bà nhập cung vào năm Đạo Quang thứ 14 và nhận sơ phong Nghi Quý nhân.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Thái Giai thị đã bị Hoàng đế Đạo Quang giáng 2 bậc phi vị trong vòng 4 năm sau khi bước vào hậu cung và chưa từng được phục vị đến khi Hoàng đế băng hà.

Năm Đạo Quang thứ 30, Hoàng đế Hàm Phong đăng cơ và tôn Thái Giai thị làm Hoàng khảo Thái Thường tại.

Đến khi Hoàng đế Đồng Trị lên ngôi, bà được tấn phong làm Hoàng tổ Thái Quý nhân. 11 năm sau, bà tiếp tục được tôn phong làm Hoàng tổ Hằng tần.

Năm Quang Tự thứ 2, Thái Giai thị qua đời sau khi đã sống nhàn nhã qua 5 triều đại Hoàng đế nhà Thanh.

Ảnh minh họa.
Kính tần Vương Giai thị của Hoàng đế Khang Hi

Kính tần Vương Giai thị có xuất thân cao quý nhưng sách sử không ghi chép rõ về năm sinh. Năm Khang Hi thứ 10, Vương Giai thị nhập cung và được gọi chung là Thứ phi.

Năm Khang Hi thứ 16, bà được phong làm Kính tần. Tuy nhiên, từ thời điểm này trở đi, trong sử sách nhà Thanh không còn nhắc đến Vương Giai thị nữa. Có nhiều ý kiến cho rằng Kính tần Vương Giai thị đã phạm tội lớn nên bị giáng chức nhưng đến hiện tại không có bất kỳ tài liệu nào khẳng định ý kiến này là chính xác.

An tần Lý thị của Hoàng đế Khang Hi

Nữ nhân này là một trong những vị phi tần đầu tiên của Hoàng đế Khang Hi nhưng sau khi nhập cung được vài năm thì đột nhiên biến mất trong lịch sử, bất luận là sống hay chết đều không có bất kỳ ghi chép nào.

Lý thị nhập cung thông qua Bát kỳ tuyển tú đợt đầu tiên và trở thành phi tử của Hoàng đế Khang Hi.

Năm Khang Hi thứ 16, bà được phong làm An tần. Sau khi nhận được sắc phong Tần vị, Lý thị không còn xuất hiện trong các ghi chép lịch sử nữa. Bà cùng với Kính tần Vương Giai thị chính là 2 trong số những phi tần bí ẩn nhất triều nhà Thanh. 

Nhà Thanh thiết đãi Đại Bạch Hạm đội của Mỹ hoành tráng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Dựa theo các hình ảnh tư liệu quý giá, xem ra triều đình nhà Thanh thời bấy giờ đã mở buổi yến tiệc “khổng lồ” chào đón các sĩ quan, thủy thủ Đại Bạch Hạm đội, Hải quân Mỹ lần đầu viếng thăm Hạ Môn trong hành trình vòng quanh thế giới. 

Nha Thanh thiet dai Dai Bach Ham doi cua My hoanh trang co nao?
Năm 1907, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt với tham vọng chứng minh sức mạnh quân sự Mỹ đang ngày càng hùng mạnh hơn và khả năng hải quân Mỹ có thể hoạt động trên toàn thế giới đã phái hạm đội tác chiến gồm 4 hải đoàn lên đường thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Hạ Môn - cảng lớn của triều đình nhà Thanh nằm ở tỉnh Phúc Kiến trở thành một trong các điểm đến của nhóm tác chiến Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. 

Sự thật gây sốc kiểu tóc tết đuôi sam của nam giới nhà Thanh

(Kiến Thức) - Nam giới thời nhà Thanh gắn liền với kiểu tóc cạo nửa đầu và tết đuôi sam. Kiểu tóc này đòi hỏi nam giới phải cạo tóc và tết tóc thường xuyên. Tuy nhiên, họ thường 1 tháng gội đầu một lần.

Su that gay soc kieu toc tet duoi sam cua nam gioi nha Thanh
 Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, khán giả đặc biệt chú ý đến kiểu tóc cạo nửa đầu và tết đuôi sam của nam giới thời nhà Thanh. Đây là kiểu tóc bắt buộc dành cho đàn ông thời gian này. Nếu người nào vi phạm thì sẽ phải đối mặt với án tử.

Ảnh: Cuộc sống sung sướng “lên tiên” của phụ nữ quý tộc nhà Thanh

Cuộc sống nhàn nhã của phụ nữ quý tộc nhà Thanh là điều mà rất nhiều người ở thời điểm đó ao ước có được.
 

Anh: Cuoc song sung suong “len tien” cua phu nu quy toc nha Thanh
 Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Vào năm Vạn Lịch thứ 46, gia tộc Ái Tân Giác La đưa quân tiến đến chinh phục trung nguyên và xây dựng chế độ phong kiến nhà Thanh hơn 200 năm. Trong ảnh là một phụ nữ người Mãn xuất thân cao quý đang cưỡi lừa. Hai người đàn ông trong ảnh là gia nhân của người phụ nữ kia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới