Chuyên gia phát hiện lượng nước ngọt khổng lồ nằm bên dưới hồ lớn của Mỹ

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một lớp nước ngọt nằm bên dưới Great Salt Lake - hồ muối ở Utah, Mỹ. Lượng nước ngọt có thể lớn bằng, thậm chí hơn Hồ muối lớn.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học đã phát hiện một lượng nước ngọt nằm bên dưới Hồ muối lớn (Great Salt Lake) ở Utah, Mỹ, có thể trải rộng khắp toàn bộ khu vực hồ và thậm chí lớn hơn nữa.

Lượng nước ngọt trải dài đến độ sâu 4 km bên dưới những điểm cụ thể ở rìa phía Đông của Hồ muối lớn - nơi những gò đất kỳ lạ phủ đầy lau sậy mọc lên từ những bề mặt khô cạn trong những năm gần đây. Nếu các nghiên cứu trong tương lai có thể xác nhận rằng hồ chứa lượng nước ngọt lớn như kết quả sơ bộ mới công bố thì nước ngọt ở Hồ muối lớn có thể giúp phục hồi đáy hồ ở những nơi bị nứt nẻ và tạo ra bụi độc hại.

Tác giả chính của nghiên cứu, Michael Zhdanov, kiêm giám đốc Hiệp hội Mô hình hóa và Đảo ngược Điện từ, cũng là giáo sư danh dự về địa chất và địa vật lý tại Đại học Utah cho hay, phát hiện này rất quan trọng.

ve-tinh-1.jpg
Phát hiện lượng nước ngọt khổng lồ nằm bên dưới Great Salt Lake. Ảnh: Brian Maffly, University of Utah.

Từ nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu đã nghi ngờ có một nguồn nước ngọt ngầm bên dưới Great Salt Lake, nhờ sự xuất hiện của những gò đất bí ẩn phủ đầy lau sậy (phragmites) trên một khu vực khô cạn ở góc Đông Nam của hồ. Lau sậy cần nhiều nước ngọt để phát triển nên các nhà nghiên cứu cho rằng mực nước ngầm có lẽ đang dâng lên dưới lòng hồ khô cạn ở Vịnh Farmington.

Giáo sư Zhdanov cho biết, các mẫu vật lấy từ các gò đất cho thấy có sự hiện diện của nước ngọt. "Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, nước này đến từ đâu? Giả thuyết đưa ra có lẽ đó là nước ngầm, đến từ các ngọn núi xung quanh", ông Zhdanov cho hay.

Để hiểu rõ hệ thống mạch nước ngầm bên dưới các gò đất, chuyên gia Zhdanov và các đồng nghiệp đã tiến hành khảo sát điện từ trên không trong khu vực rộng 25 km2 của Great Salt Lake. Với sự hỗ trợ của Công ty Expert Geophysics, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một trực thăng mang theo một thiết bị hình tròn treo, phát ra các xung điện từ theo đường thẳng dài xuống phía dưới mặt hồ. Một quả cầu treo ở trung tâm thiết bị sẽ thu nhận các tín hiệu này khi chúng dội ngược trở lại, tạo ra dữ liệu có thể được giải mã bằng phần mềm để lập bản đồ các tầng nước ngọt bên dưới hồ.

Great Salt Lake là một hồ muối khổng lồ với diện tích bề mặt khoảng 4.400 km2. Nước hồ có độ mặn khá lớn nên có tính dẫn điện rất cao. Vì vậy, các nhà khoa học không chắc liệu các xung điện từ có thể xuyên qua hồ và lớp trầm tích bên dưới để chụp được hình ảnh rõ nét hay không.

Tuy nhiên, khi các bản đồ được hoàn thiện, nhóm nghiên cứu nhận thấy một lớp nước ngọt ngầm trải rộng khắp toàn bộ khu vực khảo sát. Ông Zhdanov cho biết, lớp trầm tích bên dưới Great Salt Lake bão hòa nước ngọt, có khả năng đã chảy xuống từ các ngọn núi xung quanh do tuyết tan và tích tụ ở đó trong hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm.

Theo Giáo sư Zhdanov, đó chỉ là một phần rất nhỏ so với toàn bộ diện tích của Great Salt Lake. Để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào về lượng nước ngọt nằm dưới toàn bộ hồ, các nhà nghiên cứu cần mở rộng phạm vi khảo sát.

>>> Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

Ngỡ ngàng phát hiện hệ thống hang động dưới nước dài nhất thế giới

Sistema Ox Bel Ha ở Tulum, Mexico mới được xác định là hệ thống hang động dưới nước dài nhất thế giới với chiều dài ít nhất là 524 km.

hangg-1.jpg
Theo Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Nước ngầm Quintana Roo (CINDAQ), Ox Bel Ha ở Tulum, Mexico là hệ thống hang động dưới nước lớn nhất thế giới và là hệ thống hang động dài thứ hai trên thế giới, sau Hang Mammoth dài 686 km ở Kentucky. Ảnh: HP Hartmann.
hangg-2.jpg
Cụ thể, các nhóm thợ lặn địa chất công bố số liệu mới về chiều dài mạng lưới hang động ngập nước Ox Bel Ha đã được lập bản đồ. Tính đến đầu năm nay, tổng chiều dài các đường hầm ngập nước Ox Bel Ha được xác định là dài ít nhất 524 km. Ảnh: EyeEm Mobile GmbH/Getty.

Hồ nước 'bốc hơi' bí ẩn sau tiếng động lớn trong đêm

Câu chuyện về hồ nước kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến các chuyên gia và giới truyền thông phải vào cuộc tìm hiểu.

Hồ Đốn ở huyện Hân Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã gây xôn xao dư luận khi đột ngột biến mất rồi lại tái xuất một cách khó hiểu.

Sự biến mất đột ngột của hồ nước bí ẩn

Độc đáo hồ nước 'nổi' trên mặt biển Đại Tây Dương

Sørvágsvatn là hồ nước lớn nhất ở quần đảo Faroe. Nhờ một ảo ảnh quang học độc đáo, hồ Sørvágsvatn trông giống như đang "nổi" trên mặt biển Đại Tây Dương.

hoo-1.jpg
Hồ Sørvágsvatn (hay còn gọi Leitisvatn) là hồ nước lớn nhất trong quần đảo Faroe, nằm giữa biển Na Uy và Bắc Đại Tây Dương. Với diện tích 3,4 km2, hồ Leitisvatn nằm ở độ cao 32m so với mực nước biển, trên đỉnh một vách đá dốc nhẹ vào phía đất liền hướng về phía hồ. Ảnh: Anton Petrus via Getty Images.
hoo-2.jpg
Do đó, khi quan sát hồ Sørvágsvatn từ một điểm cách đó vài trăm mét, mọi người sẽ nhìn thấy cảnh tượng hồ nước này trông giống như đang "nổi" trên mặt biển Đại Tây Dương. Đó là một ảo ảnh quang học độc đáo. Ảnh: makasana via Getty Images.

Đọc nhiều nhất

Tin mới