Khi trẻ cáu giận, cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Với trẻ em, điều quan trọng không phải là ngăn chặn mọi cơn giận mà là giúp con hiểu, kiểm soát và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp.

Trẻ em cũng có những lúc nổi giận, la hét, thậm chí “bùng nổ” trước mặt cha mẹ khiến nhiều người bối rối, lo lắng hoặc tức giận theo. Tuy nhiên, thay vì quát mắng hay trừng phạt, cha mẹ cần hiểu rằng phía sau cơn giận dữ của con là những cảm xúc chưa biết cách kiểm soát. Biết cách phản ứng đúng lúc sẽ giúp cha mẹ vừa giữ được sự kết nối, vừa dạy con cách xử lý cảm xúc lành mạnh.

1-9237.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bình tĩnh trước để làm gương cho con

Khi trẻ cáu giận, phản ứng tức thì của nhiều bậc phụ huynh là la mắng, đe nạt. Tuy nhiên, trẻ đang học từ cách người lớn xử lý cảm xúc. Nếu bạn mất bình tĩnh, trẻ sẽ thấy điều đó là “bình thường”. Ngược lại, nếu bạn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, không phản ứng quá mức, bạn đang giúp con hiểu rằng cảm xúc có thể được kiểm soát mà không cần la hét.

Lời khuyên: Hít thở sâu, tạm lùi lại vài bước, đếm đến 10 trước khi nói gì với con – điều này tưởng nhỏ nhưng rất có ích để duy trì không khí hòa bình trong gia đình.

Lắng nghe thay vì áp đặt

Cảm xúc của trẻ không phải là “vấn đề” cần sửa chữa, mà là thông điệp cần được lắng nghe. Hãy để con biết rằng bạn đang quan tâm, không phải đang cố “dẹp loạn”.

Ví dụ: “Mẹ thấy con đang rất tức giận. Có chuyện gì khiến con khó chịu vậy?”; “Bố nghe con nói nhé, con có thể chia sẻ với bố bất cứ điều gì”.

Việc trẻ được công nhận cảm xúc giúp chúng cảm thấy an toàn và bớt phản ứng tiêu cực.

Giúp con gọi tên cảm xúc

Trẻ nhỏ thường cáu giận vì không biết gọi tên hoặc diễn đạt cảm xúc của mình. Cha mẹ có thể hỗ trợ bằng cách giúp con nhận diện cảm xúc: “Con đang buồn phải không?”, “Có phải con thất vọng vì không được chơi tiếp không?”.

Việc gọi tên cảm xúc là bước đầu tiên trong hành trình giúp con học cách điều chỉnh và làm chủ chính mình.

Không xử phạt khi con đang nóng giận

Cố dạy dỗ hay kỷ luật trẻ ngay khi chúng đang giận sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. Tốt hơn hết, hãy đợi đến khi con bình tĩnh rồi mới cùng nhau nói chuyện.

Lưu ý: Nếu cần thiết, cha mẹ có thể áp dụng khoảng “thời gian yên lặng”, nhẹ nhàng để giúp con tạm rời khỏi tình huống gây căng thẳng và lấy lại sự bình tĩnh.

Sau cơn giận, hãy dạy con cách xử lý tốt hơn

Khi con đã qua cơn nóng giận, đó là lúc cha mẹ cùng con nhìn lại chuyện đã xảy ra. Không phải để trách móc, mà để dạy con rằng có những cách khác để thể hiện cảm xúc.

Ví dụ: “Lần sau nếu con thấy tức giận, con có thể nói: ‘Con cần được yên tĩnh một chút’ thay vì la hét, được không?”; “Nếu buồn vì bạn lấy đồ chơi, con có thể nhờ cô giáo giúp thay vì đánh bạn”. Những cuộc trò chuyện sau cơn giận giúp trẻ rút kinh nghiệm và dần trưởng thành trong cách ứng xử.

Chủ động xây dựng “kho cảm xúc tích cực” cho trẻ

Trẻ dễ cáu giận hơn khi bị đói, mệt, căng thẳng hoặc thiếu thời gian gắn bó với cha mẹ. Vì vậy, hãy đảm bảo con có giấc ngủ tốt, chế độ ăn lành mạnh và thời gian thư giãn. Đặc biệt, những khoảnh khắc cha mẹ chơi cùng con, lắng nghe con, khích lệ con sẽ là “nguồn dự trữ” tích cực giúp con cân bằng cảm xúc tốt hơn.

7 kỹ năng cha mẹ nên dạy con trước tuổi dậy thì

Dạy con từ trong gia đình là cách giáo dục hiệu quả và bền vững nhất. Bởi mỗi kỹ năng trẻ học được đều cần thời gian rèn luyện và sự đồng hành của cha mẹ.

Giai đoạn trước tuổi dậy thì (thường từ 6 đến 11 tuổi) là thời điểm “vàng” để trẻ hình thành những nền tảng về nhân cách, kỹ năng sống và thói quen ứng xử. Trong chính môi trường gia đình, nơi đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình phát triển, trẻ cần được trang bị một số kỹ năng thiết yếu để bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành với tâm thế vững vàng, độc lập và tự tin. Dưới đây là 7 kỹ năng quan trọng mà cha mẹ nên dạy con trước tuổi dậy thì:

Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Con cái thành công nhờ nền tảng gia đình

Một gia đình biết yêu thương đúng cách, định hướng mà không áp đặt, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển sẽ là bệ phóng vững chắc giúp con bay xa.

Trong hành trình trưởng thành và phát triển của một con người, gia đình chính là cái nôi đầu tiên, nơi định hình nhân cách, thói quen và cả khát vọng sống. Thành công của một đứa trẻ không chỉ đến từ sự nỗ lực cá nhân hay môi trường xã hội bên ngoài, mà phần lớn được nuôi dưỡng từ nền tảng gia đình, nơi gieo những hạt mầm đầu tiên cho mọi giá trị sống.

4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Giúp con vượt qua mặc cảm ngoại hình

Chỉ cần cha mẹ sẵn lòng yêu thương, hiểu và nâng đỡ, con sẽ học cách chấp nhận, yêu thương chính mình, từ đó tự tin với cuộc sống.

Trong thế giới hiện đại, nơi ngoại hình ngày càng được chú trọng và các tiêu chuẩn về cái đẹp thường được tô vẽ qua mạng xã hội, truyền thông, nhiều đứa trẻ đã và đang lớn lên với tâm lý mặc cảm về ngoại hình của chính mình.

Từ làn da không trắng, vóc dáng “khác biệt”, chiều cao khiêm tốn hay đơn giản là không được giống các hình mẫu lý tưởng, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể trở thành gánh nặng tâm lý lớn đối với trẻ. Trong hành trình giúp con vượt qua mặc cảm ngoại hình, cha mẹ chính là người bạn đồng hành quan trọng nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới