(Kiến Thức) - Tướng Hossein Salami, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, tuyên bố rằng việc hủy diệt Israel không còn là giấc mơ mà là một mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được.
Long Nguyễn
Theo Times Of Israel, trong cuộc họp hôm 30/9, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Hossein Salami tuyên bố rằng việc hủy diệt Israel không còn là giấc mơ mà là một mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được.
"Sau 4 thập kỷ kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran, chúng tôi đã có đủ khả năng để hủy diệt Israel. Nhà nước Do Thái này phải bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, và điều đó không còn là giấc mơ mà là một mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được”, Tướng Hossein Salami phát biểu.
Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Hossein Salami. Ảnh: Getty.
Phát ngôn của Tướng Salami được đưa ra đúng vào thời điểm căng thẳng giữa Iran với Mỹ cùng các đồng minh đang ngày càng leo thang.
Hôm 28/9, Phó tư lệnh phụ trách các chiến dịch của IRGC Abbas Nilforoushan cảnh báo rằng nếu Israel tấn công Iran, nước này sẽ phải thu nhặt những “mảnh vụn” của Tel Aviv ở Địa Trung Hải.
"Iran bao vây Israel tứ phía. Họ không ở một vị thế có thể đe dọa Tehran. Nếu Israel phạm sai lầm, nước này sẽ phải thu nhặt những 'mảnh vụn' của Tel Aviv chìm sâu dưới Địa Trung Hải", Abbas Nilforoushan tuyên bố.
"Nếu kẻ địch có thể gây chiến với Iran, họ đã làm rồi. Iran có lợi thế về mặt địa lý. Chúng tôi không phải là một quốc gia nhỏ. Nếu phương Tây, Arab và Israel quyết định tấn công Iran, họ sẽ bị đánh bại trước khi đạt được bất cứ thành quả nào", vị Phó tư lệnh Iran nói tiếp.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước báo giới về chương trình hạt nhân của Iran, tại Jerusalem hôm 9/9. Ảnh: Flash90.
Cuộc tấn công hôm 14/9 vào hai cơ sở dầu của Saudi Arabia mà Mỹ buộc tội Iran đứng sau càng làm tình hình khu vực trở nên căng thẳng, nhất là từ khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2018 và việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai lên tiếng ủng hộ quyết định này.
Hồi đầu tháng 9, Thủ tướng Netanyahu "tố" Iran đang tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật tại một cơ sở ở Abadeh, miền trung Iran. Sau đó, Tehran nhanh chóng phá hủy cơ sở này khi bị phát hiện.
Mời độc giả xem thêm video: Cơ sở dầu khí của Saudi Arabia bị tấn công (Nguồn: BBC)
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Iran cảnh báo hủy diệt Israel. Trước đó, hồi tháng 7/2019, ông Mojtaba Zolnour, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran thì tuổi thọ của Israel chỉ còn lại nửa giờ.
"Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, tuổi thọ của Israel sẽ chỉ còn lại nửa giờ. Nước này sẽ bị phá huỷ", Chủ tịch Mojtaba Zolnour nói.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại dọa tấn công phủ đầu chống lại Iran.
Nhấn mạnh rằng, Iran đang tiến "ngày càng gần hơn" tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, nước ông có thể phải hành động trước Mỹ để ngăn chặn điều đó.
Bí ẩn vụ ám sát tỷ phú có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới
Luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn, tuy nhiên, vị tỷ phú – chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới này vẫn không tránh khỏi cái chết khủng khiếp.
Người đứng đầu IRGC xuất hiện công khai sau một thời gian vắng bóng trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả bước đầu của lực lượng cứu hộ Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela.
Ngày 3/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.
Ngày 3/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả bước đầu của lực lượng cứu hộ Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela.
Người đứng đầu IRGC xuất hiện công khai sau một thời gian vắng bóng trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.
Ông vua của thế giới điện thoại một thời - Nokia được lựa chọn làm nhà cung cấp mạng lưới bảo mật cho hệ thống chống máy bay không người lái cho nước Phần Lan.
Ngày 2/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande.
Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.
Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada hay USMCA đã đến hạn gia hạn vào ngày 1/7/2026, khởi đầu một quá trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu quân đội phải nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược.