“Hung thủ” nhắn tin đe dọa GĐ Sở TN&MT Đà Nẵng là ai?

(Kiến Thức) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng cùng một số cán bộ khác của Sở liên tục nhận được tin nhắn đe dọa tính mạng trong thời gian gần đây.

Xác nhận với báo chí ngày 7/5, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ việc ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cùng những người trong gia đình và 1 số cán bộ Sở bị nhắn tin đe doạ tính mạng.
Theo đó, Đại tá Hương cho biết trước đó cơ quan công an nhận được văn bản từ Sở TN&MT đề nghị xử lý, giải quyết việc gia đình ông Hùng và cán bộ Sở bị đe doạ gây hoang mang tâm lý và bất an. Văn bản của Sở TN&MT cũng cho rằng người thực hiện các tin nhắn đe doạ là vợ chồng ông H.K và bà B.T.M.T (ngụ phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu).
“Hung thu” nhan tin de doa GD So TN&MT Da Nang la ai?
GĐ Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng bị nhắn tin đe dọa 
Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng thì hung thủ những vụ tin nhắn có thể là vợ chồng ông H.K và bà B.T.M.T. Bởi trước đó, vợ chồng bà B.T.M.T. (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) có nộp hồ sơ xin tách thửa đất ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Ngũ Hành Sơn.
Để có đủ cơ sở pháp lý xử lý hồ sơ tách thửa đất theo quy định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản lấy ý kiến của Phòng quản lý đô thị quận về mặt quy hoạch đối với thửa đất nêu trên.
Vị trí thửa đất vợ chồng bà T. xin tách thửa thuộc quy hoạch khu dân cư phía Tây khu tái định cư Làng Đại học đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt (hiện đang có hiệu lực pháp luật, chưa có Quyết định điều chỉnh, thay thế hay hủy bỏ).
Căn cứ theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/500 trên địa bàn thành phố. Vì thế, việc kiến nghị tách thửa đất bà T. không đủ điều kiện để xem xét giải quyết. Vợ chồng bà T. sau đó có đơn kiến nghị Giám đốc Sở TN&MT tiếp dân.
Tại buổi tiếp công dân trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham dự và của vợ chồng bà T., Giám đốc Sở TN&MT ông Tô Văn Hùng đã ban hành thông báo kết luận không có cơ sở để giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch.
Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình xử lý vụ việc, vợ chồng bà T. liên tục gửi những tin nhắn tin không đúng sự thật, gây bất an và hoang mang cho cán bộ trực tiếp xử lý, Giám đốc Sở và gia đình; đe dọa đưa thông tin lên truyền thông...
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Công an thành phố xử lý theo quy định liên quan đến các nội dung tin nhắn của vợ chồng bà T.
Hiện vụ việc hiện đã được Công an quận Hải Châu tiếp nhận từ Công an thành phố và đang xác minh, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng được giới thiệu vào chức cũ

Nguồn VTC1

Đà Nẵng cho phép buôn bán, tắm biển, đón khách lưu trú

Tại cuộc họp chiều tối ngày 22/4, UBND TP Đà Nẵng vẫn xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các chỉ đạo phòng, chống dịch đồng thời cho rằng việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội.

Theo đó, từ ngày 23/4, Đà Nẵng vẫn còn tạm dừng một số hoạt động gồm: hoạt động tại các khu vui chơi giải trí tập trung, khu, điểm du lịch; hoạt động các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng- Quảng Nam và Đà Nẵng – TT-Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thủy nội địa; tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tạm dừng các hoạt động vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, mát-xa, tham quan bảo tàng và di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà, thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bi-a, yoga, bể bơi.
Da Nang cho phep buon ban, tam bien, don khach luu tru
 Đà Nẵng cho phép hoạt động tắm biển nhưng phải đảm bảo không tập trung đông người tại cùng một thời điểm.
Cũng từ ngày 23/4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, giữ khoảng cách giữa người với người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đối với hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, taxi được hoạt động trở lại nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế của xe và tất cả người trên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xuống xe; khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp; các hoạt động văn hóa, thể thao (trừ các hoạt động tạm dừng) được hoạt động trở lại. TP cũng cho phép hoạt động tắm biển nhưng phải đảm bảo không tập trung đông người tại cùng một thời điểm.

“Vỡ trận” Cocobay Đà Nẵng: Sẽ có hàng loạt Condotel nối gót?

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Tập đoàn Empire) - Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng đã chính thức đã phát đi thông báo thừa nhận sẽ không thực hiện được việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12%/năm như đã ký với khách hàng...

Theo nội dung trong thư gửi khách hàng, Công ty Thành Đô cho hay, việc kinh doanh loại hình Condotel thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn do tính pháp lý chưa được hoàn thiện, gặp nhiều vướng mắc. Do đó, dù đã nỗ lực rất lớn nhằm thực hiện cam kết về lợi nhuận với khách hàng đã mua sản phẩm Condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng, song tập đoàn này vẫn đành phải xin lỗi vì đã không thể thực hiện được chi trả lợi nhuận cam kết như đã hứa trong hợp đồng.

Bí ẩn bóng hồng từng đưa Cristiano Ronaldo sang quảng cáo Cocobay ĐN “vỡ trận”

(Kiến Thức) -  Ít ai ngờ Coco Trần không chỉ là một trong những nhà sáng lập Cocobay Đà Nẵng mà còn là con gái của Thuyết "buôn vua".

 

Mặc dù dự án condotel của Cocobay Đà Nẵng bị đổ bể vì phá vỡ cam kết với khách hàng song những đóng góp của doanh nhân Coco Trần - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Đô (Empire Group) vẫn để lại ấn tượng tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.