Hồ sơ Đại Phú Thịnh 2025, dấu ấn tại dự án trăm tỷ và quan hệ với chủ đầu tư [Kỳ 4]

Năm 2025, Công ty Đại Phú Thịnh ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ấn tượng, khẳng định năng lực qua dự án hơn 100 tỷ tại Quảng Nam và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư quen thuộc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bức tranh hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh không chỉ giới hạn ở các gói thầu quy mô vừa và nhỏ. Doanh nghiệp này đã vươn mình tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời dữ liệu cũng làm rõ một "hệ sinh thái" đấu thầu với sự xuất hiện lặp lại của các chủ đầu tư quen thuộc.

3.png
Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát. Ảnh Minh họa

Bức tranh đấu thầu năm 2025

Tổng hợp dữ liệu hoạt động đấu thầu trong năm 2025 của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh cho thấy một hiệu suất đáng chú ý. Tính đến tháng 11/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 20 gói thầu trên toàn quốc. Trong đó, trúng 6 gói, trượt 11 gói, và 3 gói đang chờ kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt khoảng 35,29% (tính trên các gói đã có kết quả).

Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận trong năm 2025 là 195.695.712.443 đồng, cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp.

Dấu ấn tại dự án hơn 100 tỷ đồng ở Quảng Nam

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho năng lực của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh là việc tham gia liên danh và trúng gói thầu quy mô lớn tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, đó là gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương, do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán lên tới 119.647.405.000 đồng và thu hút 5 nhà thầu tham dự, cho thấy mức độ cạnh tranh cao.

Vượt qua các đối thủ khác, Liên danh Trưng Nữ Vương (trong đó Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đóng vai trò liên danh chính) đã được lựa chọn theo Quyết định số 518/QĐ-BQLDA ngày 31/03/2025. Giá trúng thầu là 100.629.442.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng 15,89% (giảm khoảng 19 tỷ đồng).

Việc tham gia và trúng thầu dự án lớn đòi hỏi năng lực tài chính, kỹ thuật vững vàng và khả năng phối hợp trong liên danh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu về việc minh bạch hóa vai trò và khối lượng công việc của từng thành viên.

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhận định: "Đối với các gói thầu quy mô lớn trúng thầu dưới hình thức liên danh, việc quản lý hợp đồng đòi hỏi sự chặt chẽ từ phía Chủ đầu tư. Cần xác định rõ trách nhiệm và phạm vi công việc của từng thành viên trong Thỏa thuận liên danh. Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc nghiệm thu, thanh toán phải căn cứ vào khối lượng thực tế từng thành viên thực hiện. Điều này nhằm ngăn ngừa tình trạng 'bán thầu' hoặc năng lực không đồng đều làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án."

Nhận diện các Chủ đầu tư "ruột"

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh cũng cho thấy xu hướng hợp tác thường xuyên và tỷ lệ trúng thầu cao tại một số Bên mời thầu/Chủ đầu tư cụ thể.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An là một đối tác quen thuộc, với 7 gói tham gia và 3 gói trúng thầu, nổi bật là 2 gói trúng trong ngày 18/10/2025.

Đáng chú ý hơn là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, nơi tỷ lệ trúng thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh là tuyệt đối: tham gia 2 gói và trúng cả 2 gói, bao gồm gói thầu trúng ngày 09/10/2025 trong tình trạng "một mình một chợ".

Dữ liệu các năm trước cũng ghi nhận Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương là một chủ đầu tư đặc biệt hiệu quả với nhà thầu này, khi trúng cả 4 gói thầu tham gia, với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại một chủ đầu tư nhất định có thể xuất phát từ sự am hiểu yêu cầu và uy tín đã được xây dựng. Tuy nhiên, khi đi kèm với các dấu hiệu như thiếu cạnh tranh, điều này cũng có thể làm dấy lên nghi ngại về tính khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu ngành nước cạnh tranh, minh bạch: Góc nhìn từ chuyên gia và luật sư

Cú "hat-trick" tháng 10 của Đại Phú Thịnh: Thắng lớn tại Long An và Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/10/2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã liên tiếp được công bố trúng 3 gói thầu xây lắp ngành nước tại Long An và Đồng Tháp, khẳng định vị thế nhà thầu quen mặt tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 3500401710) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 13/10/2000, hiện có địa chỉ trụ sở (cập nhật sau sáp nhập) tại Số 506 Cách Mạng Tháng Tám (B16), Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, do ông Tạ Trọng Huấn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong tháng 10/2025 cho thấy một tần suất trúng thầu đáng chú ý, đặc biệt là tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong vòng 48 giờ, nhà thầu này đã ghi nhận 3 chiến thắng liên tiếp với tổng giá trị xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Gói thầu tại Đồng Tháp: Vì sao Công ty Đại Phú Thịnh "một mình một chợ"? [Kỳ 3]

Trái ngược với sự cạnh tranh khốc liệt về giá tại Long An, gói thầu gần 8 tỷ đồng tại Đồng Tháp lại chứng kiến Công ty Đại Phú Thịnh là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong khi Công ty TNHH Đại Phú Thịnh phải cạnh tranh gay gắt và đưa ra mức giá giảm sâu tới hơn 20% để thắng thầu tại Tây Ninh vào ngày 18/10/2025, thì trước đó vài ngày, tại Đồng Tháp, kịch bản đấu thầu lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Tại gói thầu trị giá gần 8 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, nhà thầu này đã trúng thầu trong tình trạng không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu luôn là một dấu hiệu đáng chú ý trong hoạt động đấu thầu công, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Dấu hỏi chất lượng sau những gói thầu tiết kiệm "bất thường" tại Cấp thoát nước Long An [Kỳ 2]

Trúng hai gói thầu tại Long An với tỷ lệ giảm giá lên tới hơn 20%, Công ty Đại Phú Thịnh khiến dư luận quan tâm về bài toán cân đối chi phí và chất lượng công trình trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng nhiều biến động.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại hai gói thầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư mà Công ty TNHH Đại Phú Thịnh vừa trúng thầu ngày 08/10/2025, tỷ lệ tiết kiệm (giảm giá so với giá gói thầu) đạt mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy ở các gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật.

Những con số tiết kiệm "gây sốc"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.