Giới phân tích nghĩ gì về khả năng diễn ra Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

(Kiến Thức) - Theo giới phân tích, cơ hội duy nhất để Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra là vào tháng 7 tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi Tổng thổng Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo Politico, Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tiềm năng giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Putin dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm ngay trước hoặc sau thượng đỉnh NATO vào tháng 7/2018.
Tờ Kronen Zeitung của Áo đưa tin hôm 24/6, giới chức Áo đang lên kế hoạch chuẩn bị cho khả năng diễn ra một cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại thủ đô Vienna vào ngày 15/7 tới đây.
Cũng theo nguồn tin của tờ báo này, vài ngày trước đó, các đại diện ngoại giao của Washington và Moscow đã tới thủ đô Áo để thảo luận chi tiết về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về thời điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin có thể được đưa ra vào giữa tuần sau.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: National Interest.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: National Interest.
The New Yorker cho hay, dường như Tổng thổng Trump rất chờ đợi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Putin. Sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore ngày 12/6, Tổng thống Trump đã hối thúc cấp dưới chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tiếp quan trọng nữa và lần này là với Tổng thống Putin.
“Các cuộc đàm phán với Điện Kremlin đã được tiến hành trong nhiều tuần. Không gì có thể ngăn cản Tổng thống Trump. Ông ấy muốn và sẽ gặp ông Putin”, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ.
Theo giới chuyên gia, chương trình nghị sự của Tổng thống Putin cho cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng với ông chủ Nhà Trắng là khá rõ ràng. Đối với Tổng thống Putin, kết quả tốt nhất chính là có được sự công nhận từ Tổng thống Mỹ.
Sự công nhận toàn cầu như vậy có thể giúp Tổng thống Putin hướng tới một số mục tiêu dài hạn hơn của ông, bao gồm việc công nhận Nga có quyền sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, cam kết tôn trọng quyền lãnh đạo của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Syria hoặc là cam kết chấm dứt việc mở rộng NATO.

Mời độc giả xem thêm video: Phái đoàn Mỹ-Triều hội đàm tại Singapore ngày 12/6 (Nguồn: ST)

Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ tại Nga dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhận định Tổng thống Putin sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những cuộc gặp quan trọng như thế này.
“Ông ấy (Tổng thống Putin) biết ông ấy đang tìm kiếm cái gì để đạt được mục tiêu và dành thời gian để nghiên cứu về điểm mạnh và điểm yếu của những người mà ông ấy sẽ nói chuyện", cựu Đại sứ Michael McFaul nói.
“Những gì Tổng thống Putin mang theo là khả năng trình bày yêu cầu của ông ấy, hiểu rõ những gì ông ấy muốn trong các cuộc thảo luận này và cách thuyết phục mọi người để đạt được mục tiêu”, William Pomeranz, chuyên gia Nga tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson, bình luận.

Một quyết định cấm cửa của Trung Quốc, toàn cầu xáo động

Cả trăm triệu tấn rác nhựa sẽ chất đống trên toàn cầu sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác nhựa để tái chế từ cuối 2017. Nhiều người lo ngại đích đến của khối rác phế liệu khổng lồ có thể là Đông Nam Á. 

Theo Dailymail, các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo, tới năm 2030 thế giới sẽ chìm ngập trong rác thải nhựa, với khối lượng lên tới 111 triệu tấn và có nguy cơ “không biết đi đâu về đâu”.

Điện Kremlin "úp mở" về khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ

Theo TASS, Điện Kremlin đã ra thông báo về vấn đề liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 tới tại Vienna, Áo. 

Theo đó, trả lời câu hỏi của truyền thông về việc bình luận và cho biết khâu chuẩn bị của Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ, Phát ngôn viên Điện Kremlin
Dmitry Peskov tuyên bố: "Chúng tôi chưa thể cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan tới sự kiện này. Ngay khi mọi thứ sẵn sàng, Điện Kremlin sẽ ra thông báo chính thức".

Quân đội Syria đưa đại quân “công phá” thành phố Daraa

(Kiến Thức) - Rạng sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), Quân đội Syria bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ nửa phía nam của thành phố Daraa từ tay các nhóm phiến quân nổi dậy.

Theo Al Masdar News, khoảng 2 giờ sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), Sư đoàn cơ giới 4 của Quân đội Syria bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát nửa phía nam thành phố Daraa từ tay phiến quân HTS và Quân đội Syria Tự do (FSA). Ảnh: Shiite News.
 Theo Al Masdar News, khoảng 2 giờ sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), Sư đoàn cơ giới 4 của Quân đội Syria bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát nửa phía nam thành phố Daraa từ tay phiến quân HTS và Quân đội Syria Tự do (FSA). Ảnh: Shiite News.

“Sử dụng hệ thống rocket Golan-1000 MRLS, Quân đội Syria đã phóng liên tiếp hơn 40 quả tên lửa nhằm vào quận Daraa Al-Balad ở phía nam thành phố Daraa”, một nguồn tin quân sự tiết lộ. Ảnh: AMN.
 “Sử dụng hệ thống rocket Golan-1000 MRLS, Quân đội Syria đã phóng liên tiếp hơn 40 quả tên lửa nhằm vào quận Daraa Al-Balad ở phía nam thành phố Daraa”, một nguồn tin quân sự tiết lộ. Ảnh: AMN.

Được biết, sau khi lực lượng Mãnh Hổ được điều động đến vùng nông thôn phía đông bắc Daraa, nhiệm vụ đánh bật phiến quân HTS và FSA ra khỏi thành phố Daraa được giao cho Sư đoàn cơ giới 4 và lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria. Ảnh: BBC.

Được biết, sau khi lực lượng Mãnh Hổ được điều động đến vùng nông thôn phía đông bắc Daraa, nhiệm vụ đánh bật phiến quân HTS và FSA ra khỏi thành phố Daraa được giao cho Sư đoàn cơ giới 4 và lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria. Ảnh: BBC. 


Trong khi đó, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hơn 20 đợt không kích nhắm vào nhiều căn cứ của nhóm phiến quân ở khu vực phía đông bắc tỉnh Daraa đêm 24/6. Ngoài ra, Không quân Nga cũng dội bom xuống các tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố trong thị trấn Al-Hirak. Ảnh: Armradio.
 Trong khi đó, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hơn 20 đợt không kích nhắm vào nhiều căn cứ của nhóm phiến quân ở khu vực phía đông bắc tỉnh Daraa đêm 24/6. Ngoài ra, Không quân Nga cũng dội bom xuống các tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố trong thị trấn Al-Hirak. Ảnh: Armradio.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6 thông báo các Lực lượng Vũ trang Syria đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng khủng bố ở khu vực Tây Nam Syria. Ảnh: FNA.
 Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6 thông báo các Lực lượng Vũ trang Syria đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng khủng bố ở khu vực Tây Nam Syria. Ảnh: FNA.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Sweida, theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS ở khu Đông Badiyeh và giành lại quyền kiểm soát nhiều cứ điểm cách Khirbet al-Habariyeh 5 km về phía đông. Ảnh: FNA.
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Sweida, theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS ở khu Đông Badiyeh và giành lại quyền kiểm soát nhiều cứ điểm cách Khirbet al-Habariyeh 5 km về phía đông. Ảnh: FNA.

Còn tại Hama, lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan một cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân HTS ở phía bắc tỉnh này. Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria dồn dập oanh kích các căn cứ của nhóm phiến quân HTS gần al-Latamina và Kafr Zita, gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố. Ảnh: FNA.
Còn tại Hama, lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan một cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân HTS ở phía bắc tỉnh này. Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria dồn dập oanh kích các căn cứ của nhóm phiến quân HTS gần al-Latamina và Kafr Zita, gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố. Ảnh: FNA. 

Trong diễn biến khác, Italy được cho là đã triển khai thêm binh sĩ tới một căn cứ quân sự gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Deir Ezzor nhằm hỗ trợ lực lượng người Kurd. Ảnh: AMN.
 Trong diễn biến khác, Italy được cho là đã triển khai thêm binh sĩ tới một căn cứ quân sự gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Deir Ezzor nhằm hỗ trợ lực lượng người Kurd. Ảnh: AMN.

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 13/6, hàng chục binh sĩ và cố vấn quân sự Italy đã được triển khai tới mỏ dầu al-Omar, một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA.
 Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 13/6, hàng chục binh sĩ và cố vấn quân sự Italy đã được triển khai tới mỏ dầu al-Omar, một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới