Tình trạng bệnh thế nào khiến ông Nguyễn Bá Thanh hôn mê?

Google News

(Kiến Thức) - Ông Thanh bị hôn mê là do suy gan nặng. Ông Thanh bị bệnh xơ gan, lại phải dùng hóa chất điều trị ung thư máu nên bệnh gan càng nặng. 

Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị hôn mê đang khiến người dân cả nước vô cùng bất an, lo lắng. Liệu có đúng sức khỏe ông Thanh đang có chiều hướng xấu đi hay đây chỉ là tin đồn thất thiệt? Nếu ông Thanh bị hôn mê thì nguyên nhân là do đâu, ông có thể qua khỏi không? 
Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 12/2 về các vấn đề trên, GS Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết: “Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hiện có chiều hướng khá xấu. Ông Thanh đang trong tình trạng hôn mê vì suy gan nặng. Nguyên nhân ông suy gan nặng là do ông bị bệnh xơ gan cũ (vì viêm gan siêu vi trùng B), lại phải trải qua các đợt điều trị bằng hóa chất do bệnh ung thư máu nên bệnh gan càng nặng. Nhưng nếu không điều trị bằng hóa chất thì bệnh máu ác tính của ông lại tái phát, khi đó sức khỏe ông Thanh khó cầm cự được đến ngày hôm nay”.
Tinh trang benh the nao khien ong Nguyen Ba Thanh hon me?
 
Cũng theo GS Khải, phía Bệnh viện Đã Nẵng và Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương đã tận tình điều trị, cứu chữa cho ông Thanh. Cách đây 2 ngày, bệnh viện đã có đợt lọc máu lần đầu cho ông Thanh, theo kế hoạch, chiều nay ông Thanh sẽ được lọc máu lần 2. Ngoài lọc máu, bệnh viện còn kết hợp cho sử dụng nhiều loại thuốc, phương pháp điều trị khác như dùng kháng sinh trị nấm toàn cơ thể, chữa suy tim, loét hậu môn...
Ông Khải cũng cho biết, tối nay ông cùng với ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và PGS.BS Bình, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai sẽ bay vào Đà Nẵng để trực tiếp hội chẩn, xác định hướng điều trị duy trì tiếp theo cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Đến chiều nay, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn trong tình trạng hôn mê, chưa tỉnh lại. “Việc ông Thanh có duy trì được qua Tết Nguyên đán hay không tôi cũng không chắc chắn được, chỉ biết rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để cứu chữa cho ông ấy. Hiện chúng tôi cũng đã liên hệ với một số chuyên gia, bác sĩ ở nước ngoài, cả Tây y và Đông y để trao đổi về bệnh tình và các hướng điều trị cho ông Thanh”, GS Khải nói.
Ông Khải cũng cho hay, trước thông tin này, người thân, gia đình của ông Thanh không bị sốc lắm, vì họ cũng biết và tiên lượng được tình hình sức khỏe của ông, hơn nữa trong những ngày qua họ cũng đã thấy được các y bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng đà làm hết sức để cứu chữa cho ông.
Minh Hiếu

Bình luận(0)