Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, ngày 23/8 cảnh báo rằng Iran sẽ coi bất kỳ quốc gia nào tham gia hoặc ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ nhằm vào Tehran là “hành động chiến tranh”, AP đưa tin.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến công bố các biện pháp mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran vào ngày 24/8. Vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tiến hành một "cuộc chiến kinh tế" chưa từng có nhằm vào Iran.
"Nếu ông Trump muốn làm điều gì đó, chúng tôi sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ", ông Rezaei nói trên Đài truyền hình nhà nước Iran tối 22/8, để ngỏ khả năng Iran nhắm vào các tuyến đường vận chuyển dầu khác ở vùng Vịnh, vốn được coi là những tuyến thay thế eo biển Hormuz.
Iran nói về "con đường tốt nhất"
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bảo vệ Bản ghi nhớ đạt được giữa Tehran và Washington vào giữa tháng 6/2026, cho rằng đây là con đường tốt nhất để thoát khỏi tình trạng “không chiến tranh, cũng không hòa bình”.
Tổng thống Pezeshkian nói thêm rằng tình trạng bất ổn kéo dài gần 6 tháng qua đang cản trở nghiêm trọng khả năng thu hút đầu tư của Iran.
"Trong thỏa thuận tạm thời, không có bất kỳ điều khoản nào đồng nghĩa với đầu hàng. Lãnh đạo tối cao Iran đã đặt ra các chính sách và chúng ta sẽ tuân theo con đường đó”, ông Pezeshkian nhấn mạnh trong bài phát biểu được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải.
Chưa có vụ tấn công mới tại eo biển Hormuz
Một liên minh đa quốc gia ngày 23/8 cho biết không có vụ tấn công nào được xác nhận xảy ra tại eo biển Hormuz trong 48 giờ qua và lưu lượng vận tải hàng hải vẫn ở mức thấp.
Quân đội Mỹ cho biết việc phong tỏa các cảng biển Iran đã khiến 70 tàu thương mại phải chuyển hướng và 3 tàu bị vô hiệu hóa tính đến ngày 23/8.
Trong khi đó, Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư do Iran thành lập đã công bố danh sách hàng chục tàu thuyền mà họ cho là đã vi phạm các thỏa thuận về việc đi qua eo biển và sẽ phải đối mặt với các hạn chế trong tương lai như phạt tiền hoặc tịch thu.
Được biết, Iran và Oman hiện đang thảo luận về việc quản lý eo biển Hormuz, có thể bao gồm việc các tàu phải trả phí.
Pakistan tiếp tục vai trò trung gian hòa giải
Theo các quan chức Pakistan, kể từ nhiều tháng trước, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã giao nhiệm vụ cho Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Mỹ và Iran nhằm nỗ lực giảm leo thang cuộc khủng hoảng khu vực đang ngày càng trầm trọng.
Pakistan đã thuyết phục được phái đoàn của Mỹ và Iran tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi tại Islamabad sau đó. Cuộc đàm phán tuy không đạt được thỏa thuận chính thức nhưng kênh liên lạc vẫn được duy trì và ông Munir được cho là đã đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.
Chỉ vài ngày sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc, Pakistan tiếp tục liên lạc với các bên và cả hai phía đều nhất trí xem xét vòng đàm phán tiếp theo. Thậm chí, ông Munir đã đến Tehran để thuyết phục Iran.
Mới đây, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, thông báo rằng Thống chế Asim Munir sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Tehran vào ngày 24/8.
Hai quan chức khu vực giấu tên cho biết chuyến thăm này là một phần trong nỗ lực của Islamabad nhằm giảm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời thúc giục các bên trở lại bàn đàm phán.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026