Đề nghị tử hình 'ông trùm' vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần

Nguyễn Xuân Quý (bệnh nhân điều trị tại BV Tâm thần trung ương I) bị đề nghị mức án tử hình về ba tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 30-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Bệnh viện (BV) Tâm thần trung ương I.
Cải tạo buồng bệnh để “bay lắc”
Tại phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý (bệnh nhân điều trị tại BV Tâm thần trung ương I) mức án tử hình về ba tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị cáo Đỗ Thị Lưu (cựu trưởng Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị phạt 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
De nghi tu hinh 'ong trum' vu 'bay lac' trong benh vien tam than
Các bị cáo tại tòa ngày 30-8. Ảnh: UYÊN TRANG
Hai bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu điều dưỡng viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) và Bùi Thị Hạt (cựu hộ lý Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Riêng bị cáo Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị phạt 7-7,5 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ sáu năm tù đến tử hình về các tội liên quan đến ma túy.
VKS xác định Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc “bay lắc”, sử dụng ma túy.
Bị cáo còn tổ chức hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên BV. Quý thường xuyên chỉ đạo đàn em đi giao nhận, bán lẻ ma túy. Mỗi lần Quý trả công 1 triệu đồng và cho những người này sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị của mình.
Ổ nhóm ma túy do Quý cầm đầu hoạt động trong suốt thời gian dài. Đến tháng 3-2021, lực lượng cảnh sát ma túy Hà Nội bắt quả tang ba nghi phạm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ lời khai của nhóm này, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị thuộc BV Tâm thần trung ương I, thu giữ lượng lớn chất ma túy.
Đáng chú ý, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định có trách nhiệm của hàng loạt cá nhân là cán bộ thuộc BV Tâm thần trung ương I. Trong đó, Quý khai dùng tiền mua chuộc bị cáo Đỗ Thị Lưu (trưởng khoa) bằng cách mỗi tháng “nộp phế” 6-10 triệu đồng.
Theo lời khai của Quý, nếu không nộp tiền hằng tháng, BS Lưu dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt phải đi trả án hoặc không được tiếp tục điều trị tại khoa. Được sự “bật đèn xanh”, Quý ngang nhiên “lộng hành”, dọa nạt các nhân viên y tế trong khoa khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Lưu không thừa nhận việc cầm tiền, không biết việc Quý cải tạo phòng bệnh để hoạt động về ma túy…
Đặc biệt, công an còn xác định các bị cáo Huệ, Vũ, Hạt là các nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý của BV, đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.
Cựu trưởng khoa phủ nhận cầm tiền
Tại phần thủ tục, Quý im lặng không trình bày. Đến phần xét hỏi, bị cáo nhiều lần kêu rên, không trả lời, tỏ ra kích động, mất bình tĩnh. Tình huống này khiến HĐXX phải đề nghị cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa Quý sang phòng khác để ổn định tâm lý.
HĐXX cho biết theo kết luận giám định trước và trong khi gây án, Quý mắc bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn. Tuy nhiên, bệnh ở giai đoạn ổn định, bị cáo đủ nhận thức điều khiển hành vi và phải chịu trách nhiệm hình sự.
Về phía các cựu nhân viên BV Tâm thần trung ương I, bị cáo Đỗ Thị Lưu khai đầu năm 2021, khi được cấp dưới báo cáo, bà đã lên ngay để kiểm tra việc Quý tự ý cải tạo phòng điều trị. Bà có nhắc nhở nhưng Quý không tháo dỡ.
HĐXX truy vấn “nhắc nhở rồi mà không tháo dỡ, bị cáo có báo cáo ban giám đốc?”. Nữ bị cáo trình bày “nhiều việc lắm”, “có báo cáo ban giám đốc cũng không làm gì, vì báo cáo rất nhiều lần rồi và trả bệnh nhân này nhiều lần rồi nhưng BV không xử lý”. “Tôi không báo cáo, bởi chả giải quyết cái gì” - bị cáo trình bày.
Bà Lưu cũng cho rằng bản thân chỉ có chức năng quản lý bệnh nhân chứ không có trách nhiệm quản lý người ra vào hay bảo vệ an ninh trật tự, đây là trách nhiệm của bảo vệ. Bị cáo thừa nhận lơ là với Quý nhưng tiếp tục khẳng định không nhận tiền “lót tay” như cáo buộc của VKS.
Trong khi đó, hai bị cáo Huệ và Hạt ban đầu phủ nhận quy kết của cơ quan công tố, cho rằng chỉ vào phòng Quý để ăn uống, nghe nhạc, uống nước ngọt, không biết cũng không liên quan đến việc tổ chức chơi ma túy. Thế nhưng sau khi HĐXX công bố một số bút lục thể hiện sự liên quan của hai người, Huệ và Hạt dần thừa nhận có dùng ma túy do Quý cung cấp.
Người còn lại là Nguyễn Anh Vũ. Bị cáo này cho hay biết những người như Quý đều là “thành phần cộm cán”, có nhiều tiền án, tiền sự nên bản thân Vũ và các bác sĩ, nhân viên BV đều có “sự nể sợ nhất định”. Cũng vì lẽ này, bị cáo không dám báo cáo lãnh đạo BV về những sai phạm của “ông trùm” ma túy…
Hôm nay (31-8), phiên tòa tiếp tục làm việc.

Công ty Seojin Auto phát nổ, 34 công nhân nhập viện: Bồi thường sao?

34 công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Seojin Auto (Bắc Ninh) sẽ được bồi thường thế nào là câu hỏi dư luận đặt ra.

Vụ nổ đường ống tháp xử lý khí Công ty TNHH Seojin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) xảy ra sáng ngày 30/8 khiến 34 công nhân bị thương.

Nhiều vụ lừa làm cộng tác viên bán hàng: Công an cảnh báo gì?

Nhắm đến những người cần việc, cả tin và hám lời, nhóm lừa đảo tung lời hứa “chạy đơn hàng” nhận hoa hồng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về vấn đề này.

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. "Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%.

7 cô gái phê ma túy trong phòng VIP quán karaoke

Chủ quán karaoke bị khởi tố vì hành vi chứa chấp cho nhóm 9 khách sử dụng ma túy trong phòng.

Ngày 13/7, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tháp (35 tuổi), Nguyễn Văn Vụ (32 tuổi, cùng ở huyện Mê Linh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Văn Tuấn (25 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới