Đà Nẵng: Được phép mở lại dịch vụ ăn uống ở 'vùng xanh'

Sau 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động; trong đó người ở vùng xanh được phát phiếu đi chợ, được phép mở lại các dịch vụ ăn uống bằng hình thức bán mang về.

Từ 8 giờ ngày 5-9, TP Đà Nẵng chuyển sang trạng thái chống dịch mới với 3 vùng mức độ nguy cơ gồm: vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã được hoạt động trở lại. Cùng với đó, địa phương này thực hiện cấp giấy đi đường QR Code đối với người được hoạt động ở lĩnh vực cho phép để lưu thông.
Ghi nhận trong sáng 5-9, các tuyến phố ở khu vực trung tâm Đà Nẵng như đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Bạch Đằng... đều có lưu lượng người tham gia giao thông đông hơn so với những ngày trước đó.
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'
Lực lượng trực chốt quét mã QR Code trên giấy đi đường của người tham gia giao thông sáng 5-9
Trong ngày này, một số chốt kiểm soát đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động để quét mã QR Code trên giấy đi đường nhằm kiểm tra mục đích lưu thông của người dân. Một số chốt chưa triển khai quét mã mà kiểm tra giấy đi đường cùng giấy tờ tùy thân.
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-2
Tại chốt kiểm soát đường Võ Văn Kiệt, lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường có mã QR Code cùng giấy tờ tùy thân
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-3
Trong sáng 5-9, số người tham gia giao thông tại các tuyến đường ở TP Đà Nẵng đã bắt đầu đông hơn.
Tại một số phường, xã vùng xanh, chính quyền địa phương bắt đầu thực hiện phát phiếu đi chợ cho người dân.
Theo quy định, những ai sống ở vùng xanh được trực tiếp đi chợ 5 ngày/1 lần; trong vùng xanh cũng được phép mở lại các dịch vụ ăn uống bằng hình thức bán mang về. Tuy nhiên theo ghi nhận trong ngày đầu thực hiện nới lỏng, hầu hết các vùng xanh vẫn chưa mở cửa bán hàng ăn uống.
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-4
Người không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị lực lượng chức năng trực chốt yêu cầu quay xe trở về
Trong ngày đầu nới lỏng các hoạt động, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra lưu động để kiểm tra mục đích ra đường của người dân.
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-5
Chợ An Hải Bắc dù ở vùng xanh nhưng trong ngày 5-9 mới chỉ cho phép đi chợ đối với tổ hậu cần, tổ dân phố. Người dân ở khu vực này chưa được đi chợ
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-6
Hàng hóa ở chợ An Hải Bắc dồi dào và có giá bình ổn
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-7
Tiểu thương niêm yết giá trước quầy để thuận tiện cho tổ hậu cần đi chợ
Da Nang: Duoc phep mo lai dich vu an uong o 'vung xanh'-Hinh-8
Các xã, phường, vùng xanh đang triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân
Tính đến ngày 5-9, toàn TP Đà Nẵng có 15 xã, phường trong 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng - là vùng xanh.
Cụ thể, huyện Hòa Vang có 7 xã gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong; quận Sơn Trà có 4 phường gồm: An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ; quận Hải Châu có 3 phường, Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 và phường Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn.
Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.338 ca mắc Covid-19.

Cận cảnh chốt cứng tại các cây cầu hạn chế đi lại giữa vùng 'xanh, đỏ' ở Hà Nội

Để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 30 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày cuối đợt giãn cách thứ 3.

Can canh chot cung tai cac cay cau han che di lai giua vung 'xanh, do' o Ha Noi
 Trong đêm ngày 3/9, các cầu được lập chốt cứng này gồm: Liên Mạc 2; Cầu Phố Viên; Cầu Noi; Cầu Khu CN Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; Trạm bơm Khe tang; Cầu Mỹ Hưng; Cầu Đen; Cầu Dương Hiền; Hoàng Xá 2; Cầu Khánh Vân; Cầu làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.Ngoài 16 cầu trên, Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành chốt cứng 14 cầu còn lại, đó là: Cầu Đại học Vân Canh; Cầu cạnh cầu sông Đáy; Cầu cạnh hồ câu sông Đáy; Cầu Lại Dụ; Mai Lĩnh cũ; Cầu Đồng Hoàng; Cầu xóm sông Cầu (cầu sắt); Hoàng Xá 1, Đỗ Hà; Cầu Văn Xá; Cầu cạnh cocacola; Lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân; Cầu kẹ qua kênh Hồng Vân; Đê Hồng Vân.

Phẫn nộ nhóm người lao xe qua rào cách ly

Mặc cho các nhân viên y tế tha thiết thuyết phục, nhóm người vẫn bất chấp phá chốt cách ly phóng xe ra ngoài khiến dân tình dậy sóng.

Đã hơn 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội tại TP HCM là chừng ấy thời gian lực lượng nhân viên y tế, quân đội, công an... ngày đêm làm nhiệm vụ không quản mưa nắng tại các bệnh viện, chốt trực. Trong đó, có những tình nguyện viên, cán bộ y tế từ Bắc vào Nam để hỗ trợ chống dịch. Mục tiêu chung và mong mỏi cuối cùng của họ là miền Nam khỏe lại để sớm được trở về đoàn tụ bên người thân và gia đình.

Công nhân Bình Dương dùng tiền hỗ trợ COVID-19 đánh bạc: Có khởi tố?

Được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Nhà nước, nhóm công nhân ở Bình Dương lại tụ tập đánh bạc và bị xử phạt 180 triệu. Vậy với hành vi đánh bạc thì nhóm công nhân này có bị xử lý hình sự? 

Mới đây, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hành chính 13 công nhân nhận tiền hỗ trợ COVID-19, đánh bạc tại nhà trọ.
Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tân Đông Hiệp kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long phát hiện 12 người đang tụ tập đánh bạc và một người đứng xem. Tất cả đều không đeo khẩu trang. Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 200.000 đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới