Việt Nam vào bảng "dễ nhất" Vòng loại U23 Châu Á 2022

Google News

U23 Việt Nam vào bảng 'dễ nhất' với Myanmar, Hong Kong, Đài Loan tại Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 đã được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 14h00 chiều nay ngày 9/7. Tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 42 đội tuyển, 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 19 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á à Đông Nam Á).
Viet Nam vao bang
 
Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng I khu vực phía Đông với sự góp mặt của các đội Myanmar, Hồng Kông và Đài Loan. Đây là một bảng đấu được đánh giá là quá dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ, các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam đều có đẳng cấp không quá vượt trội.
Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt từ ngày 23/10 đến 31/10. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt sẽ giành quyền vào VCK diễn ra từ 1/6 đến 19/6/2022 tại Uzbekistan.
Viet Nam vao bang
Bảng xếp hạng U23 Châu Á tại Thái Lan năm 2020.
U23 châu Á được xem là giải đấu mở đầu thời kỳ rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Thầy trò ông Park từng vào tới chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, góp mặt ở vòng bảng U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, VCK U23 châu Á 2022 sẽ là giải đấu được NHM kỳ vọng rất cao về lứa kế cận thế hệ vàng của những Quang Hải, Công Phượng...
U23 châu Á 2022 giới hạn độ tuổi cho những cầu thủ sinh từ 1999 tới nay. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam trong lần trở lại châu Á này.
Theo Thái Việt/ Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)