Bỏ tiền túi làm ống nước Sông Đà, Vinaconex thu hồi cách nào?

(Kiến Thức) - Có người nói Vinaconex tự bỏ tiền túi ra làm đường ống cấp nước sạch sông Đà về HN nên nếu làm sai thì cũng không nên khởi tố?

Hầu hết chuyên gia kinh tế, luật sư đều cho rằng quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc thiết kế, phê duyệt, sản xuất và xây lắp đường ống truyền tải nước sạch giai đoạn 1 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex) là đúng và hợp ý dân. Thậm chí nhiều người cho rằng cơ quan quản lý cần phải làm thật nghiêm vụ này để làm tiền đề cho các dự án sau được thực hiện tốt.  
Hiện trường vụ vỡ đường ống truyền tải nước sạch sông Đà.
Hiện trường vụ vỡ đường ống truyền tải nước sạch sông Đà. 
PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại, cho rằng, việc khởi tố Vinaconex là đúng pháp luật, hợp ý dân. Nhiều người cho rằng, đơn vị này tự bỏ tiền túi ra làm đường ống cấp nước sạch sông Đà số 1 về Hà Nội nên dù sai cũng không ảnh hưởng gì đến ai là chưa đúng. Họ không tự bỏ tiền túi ra làm mà thực tế họ thu hồi bằng nhiều cách khác nhau. 
“Nước ta thường có cách bỏ tiền ra trước thu hồi sau thông qua thu tiền nước, hoặc được ưu đãi, trả bằng các sản phẩm giá trị khác như đất để kinh doanh bất động sản.
Việc vỡ đường ống làm ảnh hưởng đến đời sống với người dân, rõ ràng anh có tội. Dự án vận hành hàng chục năm nhưng mới mấy năm đã hỏng. Vì thế, khi khởi tố cơ quan điều tra sẽ xem xét đến việc hỏng gì, do sản xuất hay vận hành, thi công hay giám sát... từ đó điều tra đến người liên quan. Thậm chí, cũng phải điều tra xem cơ quan chủ quản có “móc ngoặc” gì không...", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói. 
Trước đó, ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ việc đường ống cấp nước sông Đà liên tục bị vỡ tới 9 lần trong thời gian qua. 
Theo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C46), qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu liên quan đến việc đường ống cấp nước sạch sông Đà về Hà Nội liên tục bị vỡ trong mấy năm qua, ảnh hưởng tới nước sinh hoạt của hàng trăm nghìn người dân Thủ đô, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng hệ thống đường ống nước nên khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Ngay sau khi có quyết định khởi tố, Vinaconex đã có văn bản gửi các cổ đông để thông tin sự việc cũng như thông báo các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này vẫn diễn ra bình thường. Trong quá trình các cơ quan chức năng thực hiện công tác nghiệp vụ cho đến khi có kết luận cuối cùng, Vinaconex mong muốn và trân trọng đề nghị các bên liên quan nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, khách quan, trên tinh thần xây dựng, góp ý động viên đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao... 

Vinaconex ham rẻ nên vỡ đường ống nước sạch sông Đà?

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Vinaconex sử dụng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh do chi phí thấp dù được tiên đoán trước về khả năng vỡ đường ống.

Biết sao vẫn làm?
Theo thông tin, Tổng giám đốc Vinaconex cũng thừa nhận các kết luận về nguyên nhân gây vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà do Bộ Xây dựng công bố là chính xác. Theo đó, có hai nguyên nhân liên quan chất lượng và thi công đường ống. Thứ nhất, chất lượng đường ống không đồng đều. Việc lấy mẫu thí nghiệm cũng như đánh giá cảm quan cho thấy độ bám dính của các lớp cấu tạo ống chưa tốt, về lâu dài dễ gây bong rộp, tách lớp ống. Thứ hai, quá trình vận chuyển, lắp đặt gây nên một số tác động bất lợi tới đường ống, làm giảm khả năng bám dính giữa các lớp vật liệu cấu tạo ống, lâu dài ảnh hưởng đến khả năng chịu lực. 

Kinh hãi nước máy Hà Nội cạnh bãi tha ma, luộc thịt đỏ hồng

(Kiến Thức) - Người dân thôn Trường Xuân (Xuân Dương, Thanh Oai, HN) nghi ngại nguồn nước máy cạnh bãi tha ma, bãi rác luộc thịt có màu hồng như chưa chín.

Thời gian gần đây, thông tin về nguồn nước máy cung cấp cho các hộ dân tại xã Xuân Dương (Thanh Oai, HN) “có vấn đề” khiến thịt luộc xong có màu hồng như máu, rau xanh đen thâm lại, dùng nước pha trà thì thấy nước trà đặc quánh từ sáng tới chiều, khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Điều gì uẩn khúc phía sau câu chuyện đáng lo ngại này?

Hãi hùng khi thực phẩm chuyển màu vì luộc bằng nước máy

Xe quá tải ung dung qua trạm, CSGT làm ngơ

(Kiến Thức) - Những chiếc xe quá tải này ung dung đi qua các trạm cân trước mặt lực lượng liên ngành. Vậy thủ đoạn của chúng là gì? CSGT có làm ngơ?

Sau nhiều ngày tìm hiểu, PV phát hiện thủ đoạn đưa xe tải quay vòng qua cảng lấy hàng rồi tập trung tại một địa điểm bí mật, tiến hành sang tải dồn hàng vào một xe.

Những chiếc xe quá tải này ung dung đi qua các trạm cân ngay trước mặt lực lượng liên ngành. Chúng chỉ bị bắt lại khi phóng viên báo cho Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) và công an, thanh tra giao thông địa phương tiến hành dừng phương tiện, cân tải trọng. Kết quả tất cả các xe bị cân đều quá tải gần 200%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới