(Vietnamdaily) - Hai lãnh đạo cấp cao của CTCP Vimeco vừa đồng loạt đệ đơn từ nhiệm trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 18/3 tại tòa nhà Vimeco.
(Vietnamdaily) - VIWACO dự kiến chia cổ tức 2024 với tổng tỷ lệ 62%, trong đó 12% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Sang năm 2025, công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 8%.
(Vietnamdaily) - Cổ phiếu VMC đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp. Phiên giao dịch ngày 18/12, cổ phiếu VMC tăng kịch trần gần 10% đạt mức giá 9.300 đồng/cp. Nếu tính từ đầu tháng 12 trở lại đây, VMC đã tăng đến hơn 63%.
(Vietnamdaily) - Trong quý 3/2024, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 147 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với con số hơn 27 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
(Vietnamdaily) - Mirae Asset cho rằng, mặc dù gánh nặng nợ của VCG đã giảm bớt phần nào nhưng bảng cân đối kế toán của công ty vẫn bị trì trệ bởi phân khúc bất động sản.
Vinaconex đang ghi nhận hơn 545 tỷ đồng nợ xấu, giảm nhẹ so đầu năm. Trong đó, chủ yếu là khoản nợ xấu từ các đơn vị khác, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cũng góp mặt.
(Vietnamdaily) - Ngày 26/07, HĐQT Vinaconex công bố nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đào Ngọc Thanh kể từ 26/7. Ông Nguyễn Hữu Tới sẽ chính thức kế nhiệm vị trí này nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/7/2024.
(Vietnamdaily) - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) vừa công bố BCTC năm 2023. Theo đó, doanh thu hợp nhất tăng 33.5%, lợi nhuận trước thuế giảm 27,3% so với cùng kỳ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh, TP.Hà Nội.
Mới đây, Dự án Khu công nghiệp Đông Anh với quy mô gần 300ha đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.
Bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh doanh then chốt của Vinaconex. Công ty cũng là nhà thầu trong nước góp mặt trong 3/4 liên danh trúng các gói thầu có giá trị lớn của “siêu” dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Gần 7 tỷ đồng là số tiền mà Công ty CP Xây dựng số 1 vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt, truy thu. Theo quyết định xử phạt, công ty này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.