Bí mật "giao phối" có một không hai của loài hươu cao cổ

Nhiều người không biết rằng loài hươu cao cổ có những thói quen sinh hoạt kỳ lạ cũng như các cách để tự bảo vệ mình.

1. Thói quen sinh hoạt của hươu cao cổ

Mặc dù hươu cao cổ trông giống động vật ăn cỏ giống như “hàng xóm” của chúng nhưng thức ăn chúng ăn hàng ngày lại khác với voi và tê giác. Thức ăn ưa thích của chúng là các loại rau mầm mọc trên tán lá.

Hươu cao cổ có miệng dài, giúp chúng dễ dàng tiếp cận thức ăn nằm ngoài tầm với của các loài động vật khác ở dưới tán cây.

Bi mat
Ảnh minh họa.

Đặc điểm sinh học độc đáo này cũng khiến chúng trở thành loài động vật ít phải cạnh tranh thức ăn nhất với các sinh vật khác trên thảo nguyên, những cây non và lá non sẽ biến mất ngay lập tức.

Ngoài kỹ năng ăn uống siêu phàm, tư thế ngủ của hươu cao cổ cũng là một vấn đề đau đầu. Chúng cao đến mức dù nằm xuống cũng khó cuộn tròn.

Để giải quyết vấn đề này, hươu cao cổ phải nỗ lực rất nhiều mỗi ngày, chỉ cần vào buổi tối, chúng sẽ tìm một nơi thoáng đãng, thả một nửa cơ thể xuống, rồi từ từ hạ nửa cơ thể còn lại xuống.
Bi mat
Mặc dù tư thế ngủ này trông rất lúng túng nhưng đối với hươu cao cổ, đây là tư thế nhỏ nhất mà chúng có thể cuộn tròn. Nhưng dù vậy, chúng vẫn sẽ tìm một nơi an toàn để nằm giữa đàn của mình, tránh trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi.
2. Sự sinh sản đặc biệt của hươu cao cổ
Quá trình sinh sản của hươu cao cổ quả thực rất đặc biệt so với các loài sinh vật khác. Chúng không giao phối hàng ngày mà chỉ giao phối một hoặc hai lần một năm.

Tình trạng này không phải do mối quan hệ giữa hươu cao cổ đực và cái có vấn đề mà vì chúng thường gặp rất nhiều rắc rối khi sinh sản.

Thời kỳ sinh sản của chúng thường diễn ra trước mùa mưa, nhưng những kẻ săn mồi trên thảo nguyên lại hoạt động cực kỳ tích cực vào thời điểm này nên hươu cao cổ thường bị ám ảnh bởi những kẻ săn mồi khi chúng sinh sản.

Bi mat

Ngoài những kẻ thù bên ngoài này, nhóm của chúng cũng là một khó khăn lớn. Hãy lấy hươu cao cổ đực làm ví dụ. Mặc dù lúc bình thường chúng tỏ ra rất ngoan ngoãn nhưng khi đến mùa sinh sản, chúng trở nên cực kỳ hung dữ.

Nhiều khi chúng sẽ tranh giành hươu cao cổ cái một cách quyết liệt, thậm chí một số có thể bị thương, điều này chắc chắn khiến hươu cao cổ cái khó sinh sản hơn.

Vì vậy, bất cứ khi nào hươu cao cổ bắt đầu sinh sản, chúng sẽ cố gắng tránh xa đàn của mình và tìm một nơi an toàn.Tại đây, chúng và các con của chúng có thể tránh xa những kẻ săn mồi khác và yên tâm trải qua thời gian khó khăn này.

7 con vật mà sư tử sợ gặp nhất, đứng đầu là trâu rừng

Sư tử luôn là kẻ săn mồi mạnh mẽ, chúng có thể tấn công bất cứ loài động vật nào. Tuy nhiên, sư tử lại không muốn chạm trán 7 loài động vật dưới đây.

Thứ bảy: Lửng mật
7 con vat ma su tu so gap nhat, dung dau la trau rung
 

Nhiều lợi thế độc đáo từ chiếc cổ cực dài của hươu cao cổ

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, hươu cao cổ không chỉ là loài động vật tao nhã, có vẻ ngoài độc đáo mà còn ẩn chứa những sức mạnh đáng kinh ngạc.

Là loài động vật trên cạn cao nhất thế giới, hươu cao cổchiếc cổ cực dài, mang lại cho chúng những lợi thế độc đáo khi tấn công và trốn tránh kẻ thù. Dáng đi của hươu cao cổ được đặc trưng bởi sự duyên dáng và phối hợp. Khi chúng đi hoặc chạy, bốn chân của chúng sẽ bắt chéo nhau, chân trước bên trái và chân sau bên phải đồng thời bước về phía trước, sau đó chân trước bên phải và chân sau bên trái lại bước về phía trước cùng một lúc. Dáng đi này cho phép hươu cao cổ giữ thăng bằng và duy trì tốc độ ổn định, cho phép nó di chuyển tự do trên thảo nguyên.

Cổ của hươu cao cổ có thể đạt chiều dài từ 2 đến 2,4m, nghĩa là chúng có thể vươn tới những độ cao mà các loài động vật khác không thể đạt tới để có thêm nguồn thức ăn. Nhưng hươu cao cổ sử dụng cổ không chỉ để kiếm ăn, chúng còn có thể sử dụng đặc điểm này để tấn công.

Vì sao hươu cao cổ có lưỡi màu tím đen?

Trên thực tế, hươu cao cổ không phải là loài động vật duy nhất có lưỡi có màu sắc kỳ lạ.

Vì sao hươu cao cổ có lưỡi màu tím?

Hươu cao cổ là loài ăn cỏ, về cơ bản, điều này có nghĩa là chúng là loài động vật khổng lồ ăn thực vật, giống như voi. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm tương đồng với động vật ăn cỏ nhỏ hơn như bò. Điều này là do hươu cao cổ là động vật nhai lại; chúng được tạo ra để tiêu hóa cellulose, chất tạo nên thành tế bào của thực vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới