Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: Loạt xe có dấu hiệu quá tải "cày nát" đường dân sinh

Google News

Bất chấp biển báo hạn chế tải trọng trên trục xe 2,5 tấn, đoàn xe chở đá từ mỏ đá thôn 3 xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường liên thôn gây mất an toàn giao thông.

Đầu tháng 3/2024, Báo Tri thức & Cuộc sống nhận được phản ánh từ người dân về việc, đoàn xe chở đá tải trọng lớn hoạt động rầm rộ trên đường liên thôn 3 xã Ea Kao dù có biển báo cấm.

Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Xe tải ben Howo 4 chân mang BKS 47H - 002.91 chở đá lưu thông trên đường có biển cấm
Xe tải phớt lờ biển báo, "bức tử" đường dân sinh 

Ngày 10 - 11/3, có mặt tại khu vực tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, phóng viên (PV) Báo Tri thức & Cuộc sống ghi nhận, phản ánh của người dân có cơ sở. Từng đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải chạy rầm rập trên tuyến đường vào mỏ đá thôn 3 xã Ea Kao.

Mỗi ngày, có đến hàng chục lượt xe ben trọng tải từ 6 đến 15 tấn ra vào trên tuyến đường này. Đáng nói, đây là tuyến đường có đặt biển báo cấm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn.

Theo quan sát, dàn xe hoạt động khiến bụi theo lốp xe cuốn lên mù mịt. Mặt đường nhựa bị cày nát nham nhở, nứt nẻ, bong tróc. 
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Xe chở đá mang logo Hoài Ân trọng tải lớn lưu thông trên đường có biển cấm.
Theo chân đoàn xe, PV chứng kiến, hàng loạt xe tải ben mang biển kiểm soát 47C – 227.04, 47C – 292.38, 47C – 153.93, 47C – 152.04, 47C – 306.34 47H – 001.61, 47C – 138.10, 47C – 243.19, 47H – 001.43, 47C – 098.99, 47C – 184.80 mang logo Hoài Ân, 47C – 203.11 gắn logo Phượng Hồ, 47C – 226.33 mang logo An Đông, 47H – 024.90 logo Thúy Triều, 47H – 027.38 mang logo An Thịnh Phát, 47H – 010.67, 47H – 002.91 logo Tuấn Thy,… lưu thông từ trục đường chính liên xã thuộc xã Ea Kao, sau đó rẽ vào đường vào mỏ đá thôn 3 xã Ea Kao bất chấp biển báo hạn chế tải trọng trên trục xe 2,5 tấn cắm ngay đầu đường. Sau khi chất đầy đá, đoàn xe ben quay ra đường cũ phân tán tại nhiều điểm trong thành phố Buôn Ma Thuột.
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Đường dân sinh nứt nẻ, bong tróc.
Điều đáng nói, trục đường vào mỏ đá Thôn 3 xã Ea Kao đi ngang đập tràn thủy lợi Buôn Bông. Cầu giao thông trên bờ đập phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Phía trên cầu cắm biển cảnh báo "Chú ý cầu yếu". 
Theo quan sát của PV, cầu giao thông trên đập Buôn Bông đã có dấu diệu hư hỏng, xuống cấp. Tại 1 số vị trí trên thành cầu xuất hiện vết nứt, các chân ốc cố định lan can cầu một số đã bị bung gãy. Lan can cầu nghiêng ngả có dấu hiệu đổ bất kỳ lúc nào. Nhưng loạt xe ben chở đá trọng tải lớn hàng ngày vẫn vô tư lưu thông qua cầu với tốc độ cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu cầu đường bộ.
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
 Đoàn xe tải vẫn tấp nập qua lại "phớt lờ" biển báo.
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
 Cầu giao thông qua đập tràn Buôn Bông xuống cấp do đoàn xe chở đá gây ra.
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Cầu giao thông qua đập tràn Buôn Bông hư hỏng, biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập.
Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Một số chân ốc định lan can cầu đã bị bung gãy.
Người dân kêu cứu!?

Theo nhiều người dân, từ khi mỏ đá trong Thôn 3 hoạt động, đoàn xe trọng lớn thường xuyên ra vào bất chấp mất an toàn giao thông, gây đảo lộn đời sống, khiến người dân sinh sống ở khu vực này rất bất an. 

Anh T, người dân địa phương cho biết, tình trạng xe tải lớn chạy vào mỏ đá Thôn 3 diễn ra nhiều năm qua. Đường hẹp, cầu yếu, giờ cao điểm xe cộ đông đúc rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Chúng tôi mong sao cơ quan chức năng xử lý triệt để, không cho xe tải trọng lớn chạy vào tuyến đường để người dân, học sinh đi lại an toàn".
Ông Y. H. M. - sống tại thôn 3 xã Ea Kao nói, đoàn xe tải này hoạt động rầm rầm từ sáng sớm tới tối, cao điểm vào khoảng từ 17 - 18 giờ chiều. Mỗi khi xe chạy qua gây tiếng ồn và bụi bặm rất khó chịu. 
"Có lần, xe tải còn cán vào heo, gà của người dân", ông M bức xúc.

Ghi nhận tại tuyến đường liên Thôn 3, giờ cao điểm vào các buổi trưa và chiều, người dân, học sinh đi lại trên đoạn đường này khá đông. Mỗi lần có xe tải chở đá đi tốc độ cao, bóp còi inh ỏi tranh đường, người dân, học sinh tham gia gia thông phải dạt hai bên đường tránh né.

Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Đoàn xe chở đá tải trọng lớn lưu thông tiềm ẩn nguy cơ TNGT đối các em học sinh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột xác nhận, có tình trạng xe tải lưu thông trên tuyến đường Thôn 3 xã Ea Kao. Toàn bộ tuyến đường này đã có biển giới hạn tải trọng cấm xe quá trọng tải lưu thông, tuy nhiên các doanh nghiệp, cá nhân vẫn phớt lờ.

"Đoạn cầu giao thông qua bờ đập Buôn Bông trước đây có biển hạn chế trọng tải nhưng hiện bị phá mất. UBND xã đã cho cắm biển báo cầu yếu. Do chưa có hồ sơ thiết kế của cầu nên không cắm biển cấm tải trọng được. Quyền hạn của xã còn hạn chế nên chưa xử lý dứt điểm được, quan điểm của Xã là cương quyết xử lý chứ không để tình trạng này kéo dài", Chủ tịch xã Ea Kao nói.

Liên quan tình trạng xe có dấu hiệu quá tải khiến tuyến đường liên thôn hư hỏng, xuống cấp, chỉ huy Đội CSGT-TT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị sẽ cho xác minh và xử lý. 

Buon Ma Thuot – Dak Lak: Loat xe co dau hieu qua tai
Xe tải ben mang BKS 47H – 027.38 mang logo An Thịnh Phát chở đá lưu thông trên đường có biển cấm.
Nghị định 123/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Nghị định 123 có hiệu lực từ 1/1/2022 đã tăng nặng mức phạt nhiều vi phạm có tính chất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra TNGT.
Trong những hành vi tăng nặng chế tài xử phạt có hành vi chở quá tải. Cụ thể, mức xử phạt đối với lái xe chở quá tải lên đến 50 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trước đây. Ngoài việc bị phạt tiền, lái xe chở quá tải còn có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng hoặc 5 tháng tùy từng trường hợp nhất định.
*Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.
Quang Nguyên - Ngọc Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)