Những người sinh năm Thìn thể hiện những khả năng phi thường và sự duyên dáng cả về nghề nghiệp lẫn xã hội, đúng như câu nói trong Kinh Dịch “Gió mây ẩn long, bay vút lên trời”.
Trong những năm cuối đời, những người sinh năm Ngọ có đủ tự do về tài chính và thời gian nhờ những nỗ lực ban đầu và tích lũy trí tuệ, đồng thời có thể theo đuổi lối sống mà họ thực sự yêu thích.
Như Khổng Tử nói: “Quân tử hòa đồng nhưng khác biệt”. Sự nghiệp của họ tuy không hào nhoáng như những người sinh năm Thìn, Ngọ nhưng họ vẫn vững vàng và đầy trí tuệ.
Trong những năm cuối đời, những người sinh năm Mùi đã tích lũy được những mối quan hệ phong phú và nguồn lương hưu đầy đủ nhờ nỗ lực không ngừng và chăm sóc cho gia đình, cuộc sống của họ tràn ngập sự ấm áp của gia đình và sự tôn trọng của cộng đồng, tuổi già an nhàn hoà thuận.
Họ thường giải quyết vấn đề bằng trí tuệ phi thường trong sự nghiệp và giành được sự khen ngợi của đồng nghiệp, cấp trên.
