Dương xỉ ổ rồng: Ổ rồng, dương xỉ sừng hươu khổng lồ, quyết dẹt, lan bắp cải, ổ phượng, lan ổ rồng... là những tên gọi khác của cây dương xỉ ổ rồng. Đây là cây cảnh sống phụ sinh vào những cành lớn của các loại thực vật khác.
Thông thường, cây ảnh này thường cso 2 loại lá là lá sinh sản và lá không sinh sản. Nhờ hình dáng tựa như chiếc sừng hươu, gạc nai mà cây dương xỉ ổ rồng khiến nhiều người ấn tượng và yêu thích.
Trong phong thuỷ, dương xỉ ổ rồng được biết đến như cây cảnh mang đến cuộc sống giàu sang, thịnh vượng cho gia chủ. Thậm chí người ta còn cho rằng lá của dương xỉ ổ rồng càng to thì gia đình sẽ càng gặp may mắn, phúc lộc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi.
Giống với các loại cây trầu bà thường gặp, trầu bà Dean McDowell sợ những nơi có ánh sáng mạnh cũng như không thích tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và yêu thích môi trường nửa râm mát. Vì là cây nhiệt đới nên chúng có thể chịu được nóng, không chịu được lạnh và nhiệt độ sống lý tưởng thường không thấp hơn 5 độ C.
Đại hoàng đế: Ngoài tên gọi đại hoàng đế, người ta còn gọi cây cảnh này bằng những cái tên như đại đế vương, Anthurium salvinii (tên khoa học). Đây là cây cảnh thuộc họ Ráy, có lá màu xanh tím, hơi thuôn nhọn về phía hai đầu lá và phần mép gợn sóng.
Trong phong thuỷ, đại hoàng đế là cây cảnh được ví như "bùa may mắn". Vì thế nhiều người chọn trồng chúng trong nhà để mang đến sự may mắn, bình an cho gia chủ. Không những vậy, đại hoàng đế còn có ảnh hưởng tích cực đến con đường công danh sự nghiệp và phát triển tài lộc của các thành viên trong nhà. Đặc biệt, đại hoàng đế cực kỳ phù hựp với những người mang mệnh Mộc và mệnh Hoả.
