Yêu cầu khắc phục sạt trượt trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước 30/8
Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng gặp sự cố sạt trượt do mưa lớn, nhà thầu được yêu cầu khắc phục trước 30/8 để đảm bảo tiến độ thông xe.
Theo Nhóm PV Ban Đông Bắc/ Tiền Phong
Tình trạng mái ta luy dương (mái dốc sườn núi) đang xảy ra trên một số đoạn tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.Khu vực mái taluy dương xảy ra sạt lở nặng nhất thuộc đoạn từ trung tâm Lạng Sơn đi xã Chi Lăng.
Việc mái taluy bị sạt lở, tràn đất đá xuống đường cao tốc đã xây dựng xong đang làm ảnh hưởng đến tiến độ thông xe đoạn từ trung tâm Lạng Sơn đi Chi Lăng dự kiến trong tháng 9/2026.Một số đoạn vật liệu rơi sạt xuống đường toàn là đá viênThậm chí, có đoạn mái taluy dương đã được kè, tạo lớp áo bê tông bảo vệ nhưng vẫn xảy ra lún, nứt hư hỏng. Ảnh chụp ngày 21/8.
Đoạn đường dự án qua xã Chi Lăng, Lạng Sơn đã thi công xong bị đất đá sạt trượt xuống phong tỏa cả một chiều đường.Để đảm bảo an toàn, các đơn vị thi công đã phải đóng đường với xe công vụ để phương tiện thi công khắc phục sự cố.Các đơn vị thi công đang nỗ lực thi công lại các đoạn bị sạt trượt, đặt mục tiêu hoàn thành trong tuần tới để đảm bảo cho kế hoạch thông xe đoạn từ trung tâm Lạng Sơn đi Chi Lăng dự kiến trong tháng 9.
Trao đổi với PV Tiền Phong đại diện Ban Điều hành dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vừa cho biết, thời gian qua trên địa bàn Lạng Sơn và các tỉnh Đông Bắc mưa lũ thường xuyên, tình trạng này đã ảnh hưởng nhiều đến việc thi công, hoàn thiện dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Cùng với đó, tình trạng mưa nhiều đã khiến các bờ mái taluy vừa được xây dựng, bao đắp chưa đủ thời gian đông kết thì bị ngấm nhiều nước mưa. Ngoài ra, khi mưa các bờ mái taluy này còn phải chịu tải một lượng nước lũ ở trên các sườn đồi núi đổ xuống, dẫn đến sạt trượt. Hiện doanh nghiệp dự án đã kiểm tra, lên danh sách từng khu vực, vị trí bị sạt lở và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh việc khắc phục, đặt mục tiêu hoàn thành trước 30/8.
Xe đầu kéo cháy dữ dội trên cao tốc, giao thông ùn kéo dài
Một xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa trên cao tốc khiến cabin bị thiêu rụi, giao thông hướng về TP HCM ùn kéo dài gần 4km trong chiều 15/8.
Khoảng 15h, xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TP HCM. Khi qua nút giao quốc lộ 51 khoảng 3km (phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) tài xế phát hiện lửa bùng lên tại khu vực cabin nên lập tức đưa xe vào sát làn dừng khẩn cấp.
Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc kèm cột khói đen bốc cao
Gia Lai khởi công Dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).
Theo đó, dự án thành phần 2 đoạn Km22+000 - Km90+000 (thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) được khởi công tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiều 14/8, thông tin từ Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra nhiều sự cố về giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cụ thể, khoảng 11h30, tại Km100+600, xe khách biển kiểm soát 18B-024.20 do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-075.64.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu hành vi phạm tội được chứng minh theo nội dung khởi tố, bị can Hiếu sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội về tội “Hiếp dâm”.
12 ngư dân có nguy cơ chìm tàu được Bộ đội Biên phòng Gia Lai phối hợp với tàu cá trên biển cứu hộ kịp thời góp phần đảm bảo an toàn trên biển khu vực Đề Gi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất...
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu hành vi phạm tội được chứng minh theo nội dung khởi tố, bị can Hiếu sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội về tội “Hiếp dâm”.
12 ngư dân có nguy cơ chìm tàu được Bộ đội Biên phòng Gia Lai phối hợp với tàu cá trên biển cứu hộ kịp thời góp phần đảm bảo an toàn trên biển khu vực Đề Gi.
Từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ, chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, chính quyền và người dân xã Giai Lạc (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá trên Khe Chùa.