Vũ khí hạt nhân của Nga và Belarus: Thách thức an ninh khu vực Đông Âu

Cuộc diễn tập lớn của Nga và Belarus làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự tại sườn đông châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng với NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi năng lực hạt nhân của Belarus, khẳng định đây là một phần quan trọng trong hệ thống răn đe chiến lược của liên minh Nga - Belarus giữa lúc căng thẳng với NATO tiếp tục leo thang quanh xung đột Ukraine.

Theo truyền thông Nga và Military Watch Magazine, phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Moskva và Minsk vừa hoàn tất cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 64.000 quân nhân, hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng “bộ ba hạt nhân” của Nga tiếp tục đóng vai trò bảo đảm chủ quyền cho “Nhà nước Liên minh Nga - Belarus”, đồng thời tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân bằng các loại tên lửa và tàu ngầm thế hệ mới.

article-6a0ff113ccf925-97564788.jpg
Hệ thống pháo phản lực Polonez của Belarus - Hiện đang được xem xét tích hợp đầu đạn hạt nhân.

Trong cuộc tập trận kéo dài ba ngày, Nga đã triển khai nhiều loại vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa phóng từ tàu ngầm Sineva cùng các tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal. Belarus cũng tham gia vận hành các tổ hợp tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo các nguồn tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện lực lượng triển khai từ các khu vực ngoài kế hoạch. Minsk tuyên bố hoạt động này “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào” và không đe dọa an ninh khu vực.

Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây đánh giá đây là thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới NATO trong bối cảnh liên minh quân sự này gia tăng hiện diện quân sự tại Đông Âu và Baltic. Một số chuyên gia nhận định Nga đang sử dụng các cuộc tập trận hạt nhân như công cụ gây sức ép chiến lược nhằm hạn chế sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

Belarus hiện là đồng minh quân sự thân cận nhất của Nga tại châu Âu. Sau cuộc trưng cầu hiến pháp năm 2022, Minsk đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này. Đây được xem là lần đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Nga tái bố trí đầu đạn hạt nhân ra ngoài lãnh thổ quốc gia.

Các nguồn tin quốc tế cho biết Belarus đã tiếp nhận hệ thống tên lửa Iskander-M và được đào tạo sử dụng máy bay Su-25 có khả năng mang bom hạt nhân chiến thuật. Ngoài ra, Nga cũng từng đề cập khả năng triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik tới Belarus trong tương lai gần.

article-6a0ff153789e80-55657257.jpg
Máy bay chiến đấu tầm xa Su-30SM của Không quân Belarus

Theo các hãng tin Nga, ông Putin khẳng định việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ là “biện pháp cuối cùng”, song nhấn mạnh Nga sẽ duy trì lực lượng răn đe ở trạng thái sẵn sàng cao trước những “mối đe dọa mới”.

Trong khi đó, nhiều quốc gia NATO bày tỏ lo ngại việc Nga mở rộng hiện diện hạt nhân tại Belarus có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự tại sườn đông châu Âu. Một số nhà phân tích cảnh báo khu vực Baltic và Ba Lan sẽ trở thành điểm nóng an ninh mới nếu Moskva tiếp tục tăng cường triển khai tên lửa chiến thuật gần biên giới NATO.

Đằng sau việc Nga tập trận hạt nhân với Belarus

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận tập trung vào "việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh có mối đe dọa xâm lược".

Những đoàn xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rầm rập di chuyển trên các con đường rừng, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân rời cảng ở Bắc Cực và Thái Bình Dương, các kíp lái nhanh chóng vào vị trí trên máy bay chiến đấu khi Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung trong giai đoạn cuối vào ngày 21/5, theo AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về các cuộc diễn tập này trong một cuộc gọi video với người đồng cấp Belarus, ông Alexander Lukashenko.

Nga đẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine

Tổng thống Putin khẳng định ưu tiên nâng cao năng lực răn đe hạt nhân, trong khi phương Tây chật vật với các dự án nâng cấp vũ khí chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ tiếp tục coi việc hiện đại hóa “bộ ba hạt nhân” là ưu tiên vô điều kiện, trong chiến lược củng cố năng lực quân đội và sức mạnh công nghệ quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo Nga, bộ ba hạt nhân - gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa và máy bay ném bom chiến lược - đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia cũng như duy trì răn đe chiến lược và cân bằng sức mạnh toàn cầu. Ông nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu của các quân binh chủng dựa trên kinh nghiệm từ xung đột Ukraine, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ từ khoa học và công nghệ cao.

Nga nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân trong an ninh quốc gia

Phó Chủ tịch Medvedev khẳng định vũ khí hạt nhân là yếu tố sống còn giúp Nga ngăn chặn xung đột với phương Tây trong bối cảnh gia tăng đe dọa.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (ICBM) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev mới đây đã nhấn mạnh vai trò sống còn của lực lượng răn đe hạt nhân trong việc bảo đảm sự tồn tại của Nga, trong bối cảnh Moscow cho rằng các mối đe dọa từ phương Tây đang gia tăng rõ rệt.

Theo ông Medvedev, nếu không có vũ khí hạt nhân, “rất có thể đất nước chúng ta đã không còn tồn tại”, bất kể là Liên Xô trước đây hay nước Nga hiện nay. Ông đồng thời cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn mới của phổ biến vũ khí hạt nhân, kéo theo sự leo thang của cuộc chạy đua hạt nhân giữa Nga và khối phương Tây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới