Vũ khí hạt nhân của Nga và Belarus: Thách thức an ninh khu vực Đông Âu
Cuộc diễn tập lớn của Nga và Belarus làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự tại sườn đông châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng với NATO.
Cuộc diễn tập lớn của Nga và Belarus làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự tại sườn đông châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng với NATO.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận tập trung vào "việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh có mối đe dọa xâm lược".
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Ấn Độ đã mua hàng chục máy bay không người lái tấn công một chiều Berkut-BM do Belarus sản xuất, nhằm mở rộng khả năng tấn công chính xác tầm xa của mình.
Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.
Belarus và Nga mở trung tâm bảo dưỡng hệ thống phòng không, giúp Minsk giảm phụ thuộc bên ngoài và tăng cường quốc phòng nội địa.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Bộ Quốc phòng cho biết đã gửi thư mời 5 nước cử lực lượng tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Belarus.
Nga chào bán cổ phần dự án máy bay phản lực Su-75 Checkmate cho Belarus, nhưng nó đặt ra câu hỏi về khả năng đóng góp thực sự của Belarus trong dự án này.
Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ nước đồng minh Belarus vào cuối năm 2025.