[Infographic] Tiểu sử bà Hà Thị Nga ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại tỉnh Lai Châu.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại tỉnh Lai Châu.
Tỉnh Lai Châu chính thức công bố lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI, trong đó có ứng cử viên Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga có danh sách ứng cử tại tỉnh Lai Châu, đơn vị bầu cử số 1.
Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất cao lập danh sách 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được đưa vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI là 1.041 người, trong đó có 95 người ngoài Đảng.
Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 975 người.
Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Cử tri Bộ Nội vụ nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng 4 người khác được cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
MTTQ Việt Nam giới thiệu 25 ứng viên, đa dạng thành phần, góp phần xây dựng Quốc hội đại diện cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trí thức và doanh nhân.
Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 19 thành viên, trong đó, Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Công dân được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ.