Quốc hội Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là "tổ chức khủng bố"

Quốc hội Iran liệt vào danh sách đen tất cả các thành viên của Lầu Năm Góc, các tổ chức và công ty trực thuộc cũng như các chỉ huy Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Quốc hội Iran ngày 7/1 đã tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) là "tổ chức khủng bố".
Theo IRNA, các nghị sỹ Iran đều nhất trí liệt vào danh sách đen "tất cả các thành viên của Lầu Năm Góc, các tổ chức và công ty trực thuộc cũng như các chỉ huy Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát" Tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani.
Quoc hoi Iran tuyen bo Lau Nam Goc la
 Các nhà lãnh đạo Iran tại lễ tang của Tướng Qasem Soleimani. (Ảnh: EPA)
Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng tất cả các quốc gia đều không nên đe dọa nước này, đặc biệt là Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công 52 địa điểm tại Iran.
Ông Rouhani cũng nhắc lại đến con số 290 và IR655 - ám chỉ vụ tàu chiến Mỹ bắn hạ máy bay Iran mang số hiệu IR655 hồi năm 1988, khiến 290 người thiệt mạng.
Trong ngày 7/1, thi thể của Tướng Iran Soleimani đã được đưa về quê nhà của ông ở tỉnh Kerman để an táng.
Hàng vạn người dân Iran đã có mặt để tiễn đưa vị tướng này về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngoại trưởng Mỹ nêu 12 điều kiện cho cuộc gặp Mỹ-Iran

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gặp vô điều kiện giới lãnh đạo Iran, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nêu các điều kiện đặc biệt cho cuộc gặp này.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tuyên bố trước các phóng viên rằng, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Tehran mà “không cần các điều kiện tiên quyết”.

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ bất ngờ "hạ giọng"?

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán với Iran một cách vô điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Washington đã chuẩn bị để đối thoại với Tehran một cách vô điều kiện nhưng vẫn nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép để kiềm chế hành động của Iran.
Giua cang thang voi Iran, My bat ngo
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.
Bình luận trên của ông Pompeo đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không có điều kiện ràng buộc.

Nước nào phạt tài xế uống rượu mạnh tay nhất?

Nhiều nước trên thế giới đã có những quy định và hình phạt rất nặng đối với người lái xe uống rượu bia, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 5000 USD và ngồi tù ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

Nhật Bản, Mỹ là 2 quốc gia quy định mức xử phạt đối với tài xế uống rượu lái xe cao nhất, với mức phạt lên đến 93 triệu đồng (Nhật) và tại Mỹ là 5000 USD, tài xế say cũng có thể bị đi tù ngay lần vi phạm đầu tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới