Hành vi dùng dao tấn công nhiều người, chém vào những vùng trọng yếu một cách tàn nhẫn, cho thấy tính chất côn đồ, đủ căn cứ để xử lý về tội giết người.
Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?
Hiện vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong ở TP Hải Phòng đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng này sẽ bị xử lý sao?
Theo thống kê, hầu hết các vụ giết người đều nhanh chóng được khám phá, 90% số người mất tích còn sống hoặc đã chết được tìm thấy sau một thời gian. Nhưng một số vụ của thế kỷ trước vẫn chưa được khám phá.
(Vietnamdaily) - Bị anh H. đánh và bắt quỳ, bị cáo Trần Tiến Đạt không làm theo. Do bực tức nên khi anh H. quay người bỏ đi, Đạt cầm dao tự chế giấu trong túi quần đâm 2 nhát trúng mạn sườn anh H.
Bị nhắc nhở vì nói chuyện riêng trong lớp, L.Q.V (15 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao đâm bạn dẫn đến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 55%.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với hành vi sát hại người phụ nữ, cho thi thể vào bao dứa, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.
Bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm, tuy nhiên kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu Đ.N.A (ở Thạch Thất, Hà Nội) lại không đưa ra được tình tiết mới để biện minh cho lời kêu oan của mình.
Ngày 22/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Quang Mạnh (SN 2001, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội giết người.
Một người đàn ông 34 tuổi ở Anh đã bị kết tội giết người vì đánh vào đầu con mình khiến bé bị chấn thương sọ não sau khi không chịu nổi tiếng khóc của nạn nhân.