Tiền điện tăng cao không chỉ vì dùng nhiều mà còn do “điện năng chờ” từ thiết bị vẫn cắm điện. Rút phích cắm khi không dùng có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
Dù các công ty công nghệ không công khai chi tiết mức tiêu thụ điện, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo mức tăng trưởng này là rất đáng lo ngại.
Nhiều thiết bị điện trong gia đình âm thầm tiêu thụ điện ngay cả khi không hoạt động, gây lãng phí năng lượng và làm tăng hóa đơn tiền điện. Dưới đây là những thiết bị phổ biến "ngốn điện" và cách khắc phục.
Nắng nóng khắp 3 miền khiến công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Trong khi đó, miền Bắc mới chỉ đầu hè, tiêu thụ điện sẽ còn tăng mạnh.
Đa số người dùng thường có thói quen rút phích cắm của tivi sau khi không xem để tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên cách làm này lại hoàn toàn sai, ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ của tivi.
Hóa đơn tiền điện là một trong những hóa đơn khiến các bà nội trợ "chóng mặt" nhất. Để có thể tiết kiệm tiền điện, bạn cần biết những con số cụ thể về mức tiêu hao điện năng của các thiết bị điện sử dụng trong nhà.
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua ở khu vực miền Bắc khiến lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt.
Điều hoà gần như đã trở thành thiết bị phổ biến của các gia đình trong những ngày hè nắng nóng oi bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng điều hòa đúng cách.
Nhiều người băn khoăn giữa điện năng tiêu thụ của điều hòa và quạt cái nào tốn điện hơn. Tuy nhiên, đa số đều tranh luận rằng điều hoà hao tốn điện năng hơn quạt.
Cùng với việc giá bán lẻ điện tăng 3%, nhu cầu tiêu thụ điện của người dân trong ngày hè cao khiến cho hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng gấp nhiều lần tháng trước.
Cùng với việc giá bán lẻ điện tăng 3%, nhu cầu tiêu thụ điện của người dân trong ngày hè cao khiến cho hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng gấp nhiều lần tháng trước.
Một loạt thiết bị hiệu suất thấp, tốn điện như bếp từ, bếp điện, điều hòa, tivi, bình đun nước… sẽ bị cấm kinh doanh kể từ 15/7 tới theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
Một loạt thiết bị hiệu suất thấp, tốn điện như bếp từ, bếp điện, điều hòa, tivi, bình đun nước… sẽ bị cấm kinh doanh kể từ 15/7 tới theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
Các lịch cắt điện đã được EVNHANOI thông báo trước cho khách hàng, được đăng tải đầy đủ, đúng quy định trên các nền tảng chăm sóc khách hàng của EVNHANOI như Website, App, Zalo, Facebook…
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ thống điện miền Bắc đứng trước nguy cơ thiếu hụt từ 1.600 - 4.900MW trong tháng 5 và 6 khi nền nhiệt tăng cao.