Chủ tịch Nguyễn Đức Trung hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND TP. Hà Nội đoàn kết - đổi mới - hành động...
Hướng tới đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rực rỡ sắc màu, không khí hào hùng lan tỏa khắp Thủ đô.
Ngày 23/5, trên MXH lan truyền đoạn clip một nhóm người hành hung, ném đá vào nhà một cặp vợ chồng. Sự việc xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Đông đảo người dân thủ đô tìm về khu vực SVĐ Mỹ Đình để tham dự chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn ước Bắc Nam, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Đông đảo người dân Thủ đô tìm về khu vực SVĐ Mỹ Đình để tham dự chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn ước Bắc Nam và chờ đón màn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Cột mốc Km0 sẽ được lắp đặt tại trung tâm sân Khánh tiết của vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự kiến dự án được thi công trong tháng 4/2025 hoàn thành tháng 10/2025.
Cột mốc Km0 sẽ được lắp đặt tại trung tâm sân Khánh tiết của vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự kiến dự án được thi công trong tháng 4/2025 hoàn thành tháng 10/2025.
(Vietnamdaily) - Có rất nhiều khách hàng và nhân viên buộc phải chạy ra khỏi quán cà phê Nambawan ở Port Vila, thủ đô của nước Cộng hòa Vanuatu, khi một trận động đất lớn xảy ra.
Trong số những tác phẩm tham gia trưng bày tại liên hoan sinh vật cảnh Thủ đô năm nay nổi bật nhất là tác phẩm cây sanh cổ trên 120 năm tuổi từng có người trả 3 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách thăm quan.
Gần đây, tại chợ hoa Quảng An đã bắt đầu có sự xuất hiện của những loài hoa chơi cành như mận và đào, thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô. Mỗi bó có khoảng 5 - 6 cành được bán với giá 150.000 đồng.
Căn biệt thự với diện tích gần 500m2 tại một khu đô thị cửa ngõ Hà Nội đang được rao bán với giá 500 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2, ngang ngửa với giá nhà đất khu phố cổ gây choáng.
Với vị thế hiện có của sông Hồng, một khu vực giàu tiềm năng về giá trị văn hóa truyền thống và hơn lúc nào hết đây là thời điểm thích hợp để sông Hồng vươn mình trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.
Khu vực hai bên sông Hồng được xác định là trục không gian cảnh quan trung tâm. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là làm sao để đảm bảo hành lang thoát lũ và đảm bảo không thay đổi dòng chảy.
Sáng 13/8, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội phối hợp Hội Nữ trí thức Thủ đô tổ chức hội thảo “Quy hoạch hai bờ sông Hồng với sự phát triển tương lai bền vững của Thủ đô”.