Theo ĐBQH, đất hiếm không chỉ là khoáng sản chiến lược mà còn là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn, phát sinh chất thải chứa phóng xạ...
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thu hồi đất đối với 28 mỏ khoáng sản hết hạn khai thác, hoàn thành công tác đóng cửa mỏ… giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng.
Huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) sắp đấu 7 điểm mỏ khoáng sản, nhằm mục đích phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên.
Chính quyền huyện Ba Vì (Hà Nội) yêu cầu chủ trạm bê tông Asphalt tháo dỡ sau khi nhận phản ánh công trình này xây dựng không phép và trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn Muỗi, xã Yên Bài.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND huyện Tràng Định xem xét một số nội dung phản ánh tại mỏ khoáng sản Hùng Sơn.
UBND tỉnh Lào Cai chuẩn bị đưa 2 mỏ vật liệu xây dựng, gồm: mỏ đá Pá Piêu (diện tích 3,08ha) và mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói (diện tích 34,06ha) ra đấu giá.
UBND tỉnh Lào Cai chuẩn bị đưa 2 mỏ vật liệu xây dựng, gồm: mỏ đá Pá Piêu (diện tích 3,08ha) và mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói (diện tích 34,06ha) ra đấu giá.
Bức xúc về hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản trên sông Bứa của Công ty Sông Biển, người dân xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tập trung đông người, dựng rào ngăn cản, phản đối dự án.
Công ty Sông Biển bị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Bứa thuộc các xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ). “Án lệnh” này xuất phát từ sai phạm liên quan hoạt động khai khoáng?
Tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 36 điểm mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng, trong đó có 22 mỏ đất san lấp.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 20/2, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 36 điểm mỏ.