(Vietnamdaily) - Từ ngày 1/7/2024, các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345 và Thông tư 50 của Thống đốc NHNN.
Cập nhật sinh trắc học ngân hàng xong tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ nay đã yên tâm có thêm lớp bảo vệ “túi tiền”, dù việc quét khuôn mặt khi giao dịch đôi lúc “cười ra nước mắt”.
Theo khuyến cáo từ các ngân hàng, gần đây, xuất hiện các đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, liên hệ với khách hàng để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học.
Việc các ngân hàng yêu cầu cài đặt sinh trắc học là nhằm ngăn chặn tội phạm lấy cắp tiền trong tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại lợi dụng việc này để thực hiện lừa đảo nên ngân hàng phải ra cảnh báo gấp.
Những chiêu trò lừa đảo nạn hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng, trong đó có deepfake là công nghệ giả dạng khuôn mặt, giọng nói, ngoại hình mà các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ lừa đảo lớn nhất
Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại. Những ứng dụng/phần mềm chứa mã độc này có giao diện, hình ảnh gần tương tự với ứng dụng chính thống...
Lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ cài đặt sinh trắc học với mục đích đánh cắp thông tin người dùng để chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội vừa thông báo tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn kể từ ngày 25/6 để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp thẻ căn cước từ 1/7.
(Vietnamdaily) - Hiện nay, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ deepfake để tiến hành các thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Pocket-lint, việc thiếu tính năng Face ID mỗi khi Apple trình làng một sản phẩm máy tính mới vẫn luôn gây ra nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Nhưng điều đó có thể sắp thay đổi.