Đề nghị áp dụng sinh trắc học như chữ ký điện tử

Luật sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn.

Sáng 25/10, tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) sửa đổi.
Liên quan đến chữ ký điện tử, một trong những nội dung vốn đã có trong Luật GDĐT năm 2005, nhưng còn khá chung chung, chưa áp dụng được trong thực tiễn, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, dự thảo Luật GDĐT lần này cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử, chữ ký điện tử dùng riêng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng chính phủ và chữ ký số công cộng.
Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn việc sử dụng, công nhận chữ ký điện tử nước ngoài.
De nghi ap dung sinh trac hoc nhu chu ky dien tu
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
“Luật sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng”, người đứng đầu Bộ TT-TT khẳng định.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH-CN-MT) Lê Quang Huy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cụ thể.
“Hiện nay, cùng với việc sử dụng chữ ký điện tử đang tồn tại một số biện pháp xác thực khác như tin nhắn điện tử (SMS), xác nhận mật khẩu dùng một lần (OTP), Token OTP, sinh trắc học (eKYC)20... Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực này với vai trò như là chữ ký điện tử”, ông Lê Quang Huy nhận định. Quy định trong dự thảo Luật GDĐT được cơ quan thẩm tra cho là vẫn còn khá chung chung, chưa thể áp dụng ngay nếu không được bổ sung, cụ thể hoá các tiêu chuẩn tối thiểu về chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử.
Bên cạnh đó, quy định tại khoản 2 Điều 27 “Về trách nhiệm của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ TT-TT và được Bộ TT-TT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn”, theo cơ quan thẩm tra, có thể sẽ làm phát sinh giấy phép, tăng chi phí trong vận hành đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng, trong khi quy định của Luật hiện hành mang tính xã hội hóa, đang được triển khai thực hiện.
De nghi ap dung sinh trac hoc nhu chu ky dien tu-Hinh-2
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo thẩm tra dự Luật.
Một vấn đề khác là công nhận và sử dụng chữ ký điện tử nước ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Lê Quang Huy bình luận: “Dự thảo Luật chưa quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc công nhận giá trị pháp lý chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài. Cần nghiên cứu bổ khuyết nội dung này và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết thay vì giao Bộ TT-TT như quy định trong dự thảo Luật”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giả mạo chữ ký của khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng (Nguồn: THĐT)

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực cửa Lạch Hới

Chiều 24/10/2022, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoa cong bo tinh huong khan cap sat lo, xam thuc cua Lach Hoi
Khu vực biển xâm thực tại thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ kéo dài khoảng 1,5 km 
Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và kết quả kiểm tra, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19/10/2022, khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt vào khoảng tháng 6, tháng 7 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 kết hợp với triều cường, gió mạnh gây sóng lớn và dòng chảy cửa Lạch Hới phức tạp nên bờ biển khu vực trên bị sạt lở, xâm thực rất mạnh, làm mất đất sản xuất và đất ở của một số hộ dân với chiều dài khoảng 1,5 km, chiều rộng trung bình khoảng 75 m, trong đó đã sạt lở, xâm thực đất ở của 3 hộ dân và trụ sở, khuôn viên làm việc của Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Hới.

Cháy dữ dội tại kho chứa đệm mút ở Thanh Oai, Hà Nội

Rạng sáng 25/10, đám cháy lớn xảy ra tại kho xưởng chứa đệm mút, vải, nguyên liệu sơ chế dầu cá,... ở địa bàn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Thông tin từ ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h45 phút sáng 25/10 tại kho xưởng rộng hàng nghìn m2.
Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động điều động xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Sau hàng giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy.

'Biểu tượng sexy một thời' Y Phụng lột xác nhờ miệt mài tập luyện

Dù chỉ giảm được 3kg, nhưng ca sĩ Y Phụng đã săn chắc và thon gọn hơn rất nhiều. Có được điều này là nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt và chế độ ăn uống khoa học hợp lý, cô chia sẻ.

Hậu sinh nở, ca sĩ Y Phụng từng tự ti vẻ bề ngoài, không dám xuất hiện trước công chúng. Cô mê mặc đồ đẹp, đặc biệt là các trang phục khoe hình thể nhưng khó phô diễn sự nóng bỏng nếu thừa cân hay số đo ba vòng không gợi cảm. Vì thế, nữ ca sĩ- diễn viên quyết tâm tập luyện để lấy lại vóc dáng ban đầu.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen

Y Phụng với chế độ tập luyện nghiêm khắc (bên trái) và vóc dáng săn chắc hiện tại của cô (bên phải)

Y Phụng hiện áp dụng chạy bộ, tập ở trung tâm và đi bơi lúc rảnh. Khi con gái cô đi mẫu giáo, cô có nhiều thời gian cho bản thân hơn nên đầu tư nhiều vào việc giảm cân. Ngoài luyện tập, Y Phụng chú ý đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý, bằng cách hạn chế tinh bột như bánh mì, khoai tây. Cô lưu tâm việc ăn uống 5 ngày trong tuần và thoải mái trong 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng không ăn uống quá đà.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-2

Nữ ca sĩ xây dựng cho minh chế độ ăn khoa học nên vóc dáng cải thiện đáng kể.

Trên trang cá nhân, Y Phụng nói: “Bình thường là ôm chân cao lên là phải bỏ giày. Hôm nay mang giày mà vẫn kéo được chân sát lên cao là biết đã tiễn đưa các bé mỡ sang trọng ra khỏi đời mình. Thế là tôi diện được đồ thoải mái một chút”.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-3

Ca sĩ Y Phụng khoe thân hình khỏe khoắn và có thể tập được động tác khó khi “bé mỡ” rời đi.

Sau khi giảm cân, cơ thể Y Phụng nhẹ nhõm giúp cô tự tin hơn. Trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây, cô đã thoải mái diện trang phục ôm sát, khoe đường cong quyến rũ. Việc tập luyện thường xuyên giúp vóc dáng Y Phụng thay đổi, dù mũm mĩm nhưng không bị mỡ như người ít tập luyện.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-4

Có thể thấy dáng vóc cô hiện tại đã cải thiện hơn trước rất nhiều.

Y Phụng là con gái cưng của hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Phụng và Kiều Tiên. Năm 17 tuổi, Y Phụng “nổi như cồn” bởi lối ăn mặc quá táo bạo, gợi cảm và phóng khoáng. Cô thường xuất hiện với lối trang điểm đậm với điểm nhấn là đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, đôi môi căng mọng cùng khuôn ngực nở nang trong những bộ trang phục có phần hiện đại, trẻ trung. Ttên tuổi của cô cũng được gắn liền với các danh xưng: “Người đẹp nổi loạn”, “Nữ hoàng sexy”, “Quả bom sex của màn ảnh Việt”…

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-5

Nhan sắc đỉnh cao của Y Phụng trong “thời kỳ hoàng kim”.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-6

Vóc dáng của cô chính là niềm ao ước của mọi cô gái lúc bấy giờ.

Đang ở đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp, Y Phụng bất ngờ lấy chồng và sang Mỹ định cư theo di nguyện của người cha. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên đã chóng tàn khi năm 2000, Y Phụng thông báo đã ly hôn. 16 năm sau, “quả bom sexy màn ảnh Việt” lên xe hoa lần 2 với một người đàn ông giàu có tại Mỹ và cô đã sinh một cô bé gái đáng yêu.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-7

Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cuối cùng Y Phụng cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình và sống định cư bên Mỹ cùng chồng và con gái.

Sau khi sinh con, “nữ hoàng sexy” thay đổi về vóc dáng đã khiến cô bị sốc. Sau sinh 8 tháng, cô đã tăng tổng cộng 20 kg. Điều này khiến bà mẹ một con đã rất buồn mỗi khi nhìn mình trong gương. Y Phụng từng tâm sự: “Lúc mang thai mình không hề tăng cân nhờ chịu khó vận động và rèn các bài tập như gym, yoga, đi bộ. Có lẽ nhờ vậy mà mình sinh rất dễ ở độ tuổi 40. Bởi vì nghe lời mẹ, mình ở cữ quá kỹ lưỡng, suốt 8 tháng sau sinh không ra khỏi nhà nên mình mới bị lên cân nhiều như vậy. Nếu như nghe theo tư vấn của bác sĩ chắc mình không bị béo mập đến mức này”.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-8

Y Phụng thời chưa giảm cân.

Hiện tại, nhờ kết hợp giữa tập luyện và ăn kiêng mà trong 1 tháng, Y Phụng đã giảm xuống còn 55 kg. Tuy nhiên, Y Phụng vẫn tiếp tục ăn kiêng và chăm chỉ tập gym phối hợp với bơi lội để bớt mũm mĩm hơn. Dù đã thon thả hơn nhiều nhưng mục tiêu cân nặng của Y Phụng vẫn là dưới 50kg.

'Bieu tuong sexy mot thoi' Y Phung lot xac nho miet mai tap luyen-Hinh-9

Để có thể giảm cân xuống dưới 50 kg, hiện tại Y Phụng vẫn tiếp tục ăn kiêng và tập thể dục, nhưng bây giờ trông cô đã thon gọn và gợi cảm nhiều rồi.

Dù vẫn chưa trở lại số cân như kỳ vọng, Y Phụng rất yêu cơ thể vì để được đường cong như hiện tại cũng nhờ đổ mồ hôi rất nhiều trên đường chạy nên dẫu thua xa thời hoàng kim thì những cố gắng vẫn đáng trân trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới