Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus

Các đồng minh NATO nằm dọc sườn phía đông của Liên minh đang bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh khu vực trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus.

Ba Lan, Litva và Latvia - các thành viên của NATO và Liên minh châu Âu có biên giới với Belarus - đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi một số lượng lớn người di cư và người tị nạn bắt đầu đến biên giới từ Belarus hai năm trước.

Các quốc gia này đã cáo buộc nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh của Nga, mở đường di cư trong một hành động “chiến tranh hỗn hợp” nhằm tạo ra sự bất ổn ở phương Tây. Giờ đây, mối lo ngại ngày càng gia tăng kể từ khi lực lượng Wagner đến Belarus sau cuộc binh biến ngắn ngủi vừa qua ở Nga.

Cac quoc gia NATO tang cuong an ninh o bien gioi voi Belarus
Ảnh minh họa: Thestar.com

Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki, cho biết vào cuối tuần vừa rồi, khoảng 100 chiến binh Wagner ở Belarus đã tiếp cận biên giới với Ba Lan, đặc biệt là khu vực nhạy cảm chiến lược được gọi là Suwalki Gap.

Ông khẳng định tình hình hiện tại còn đáng lo ngại hơn so với trước đây. Đồng thời cho rằng động thái này chắc chắn là một bước tiến tới một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào lãnh thổ Ba Lan. Một sự cố ngày 1/8 cũng làm tăng thêm mối lo ngại, với hai máy bay trực thăng của Belarus đi vào không phận Ba Lan trong khi thực hiện các cuộc tập trận.

Ngay trong ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã báo cáo vụ việc với NATO và tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại khu vực này. Trong khí đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết khối này đang theo dõi chặt chẽ tình hình dọc biên giới phía Đông của mình, bao gồm cả sự cố ngày hôm qua khi hai máy bay trực thăng quân sự của Belarus bay vào không phận Ba Lan. Một quan chức giấu tên NATO cho biết đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Ba Lan về vấn đề này và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho toàn bộ lãnh thổ của Liên minh.

Belarus cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân nếu Mỹ đưa vũ khí này đến

Tuyên bố được Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Belarus sẽ yêu cầu Nga trả lại vũ khí hạt nhân cho nước này nếu Mỹ triển khai chúng ở Ba Lan hoặc Litva, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đưa ra cảnh báo này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 27/2.

Tổng thống Belarus được Zimbabwe tặng sư tử nhồi bông

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được người đồng cấp Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tặng cho một chú sư tử nhồi bông.

RT đưa tin, hôm 31/1, tại thủ đô Harare của Zimbabwe, ông Lukashenko đã tặng cho Tổng thống Mnangagwa một chiếc máy cày Belarus-92 làm quà đáp lễ.

Chính Tổng thống Lukashenko đã giới thiệu về tính năng của chiếc máy cày, và trao chìa khóa tận tay cho ông Mnangagwa. Chiếc máy sẽ được sử dụng tại trang trại của nhà lãnh đạo Zimbabwe.

Tong thong Belarus duoc Zimbabwe tang su tu nhoi bong

Hai Tổng thống Belarus và Zimbabwe gặp mặt ở thủ đô Harare. Ảnh: AP

Lâu nay, Belarus là quốc gia cung cấp số lượng lớn máy cày nội địa Belarus-92 cho Zimbabwe.

Theo truyền thông Belarus, chú sư tử nhồi bông mà Tổng thống Mnangagwa tặng cho ông Lukashenko cũng sẽ được trưng bày tại dinh tổng thống ở thủ đô Minsk.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lukashenko gửi lời cảm ơn tới các nước phương Tây vì đã trao cơ hội cho Belarus.

“Tôi muốn cảm ơn Mỹ và toàn phương Tây vì đã áp đặt lệnh trừng phạt với chúng tôi. Nếu không, những máy cày của Mỹ và Đức sẽ xuất hiện trên cánh đồng rộng lớn, thay cho máy cày của Belarus”, ông Lukashenko nói.

Chính phủ Nga đạt được thỏa thuận với Wagner, thủ lĩnh Prigozhin sẽ tới Belarus

Đài RT ngày 25/6 đưa tin Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này.

Chinh phu Nga dat duoc thoa thuan voi Wagner, thu linh Prigozhin se toi Belarus
Biển quảng cáo cho lực lượng Wagner bị dỡ bỏ tại Volgograd ngày 24/6. Ảnh: Sputnik 
Đài RT ngày 25/6 đưa tin Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn tưởng chừng sẽ khiến cho nước Nga chìm sâu trong khủng hoảng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.