Triển khai trực thăng cứu hộ cho vùng ngập tại Gia Lai, Đắk Lắk

Sư đoàn Không quân 372 đã điều động hai trực thăng vận chuyển trang bị cứu hộ và nhu yếu phẩm đến các địa bàn bị lũ lụt chia cắt tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực Miền Trung, sáng 20/11, Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn 372 đã chuẩn bị 2 máy bay Trực thăng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng cất cánh tiếp tế cho nhân dân khu vực bị cô lập tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đây là những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn kéo dài. Nhiều nơi nước dâng nhanh và người dân đang thiếu phương tiện nổi, vật tư cứu sinh.

khong-quan-1.jpg
Lực lượng chuẩn bị hàng cứu trợ. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Trung đoàn Không quân 930 đã tổ chức giao nhiệm vụ chặt chẽ cho phi công, thành viên tổ bay và các lực lượng bảo đảm, cơ động ứng cứu tại sân bay Đà Nẵng. Các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị; vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và phương tiện lên máy bay.

Hiện tại, các máy bay của Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Sư đoàn Không quân 372 đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện bay để kịp thời triển khai các chuyến vận tải đến những vùng ngập sâu, khó tiếp cận bằng đường bộ.

khong-quan-2.jpg
Hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm được vận chuyển, sắp xếp lên máy bay để hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn có mưa lớn, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông chia cắt.

Việc triển khai trực thăng cứu hộ kịp thời của Quân chủng Phòng không - Không quân góp phần quan trọng giúp các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận, vận chuyển hàng cứu trợ, sơ tán người dân, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Quân chủng Hải quân tổ chức hỗ trợ, tặng quà Nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Các lực lượng Vùng 3 Hải quân đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sau mưa, lũ giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt.

Ngày 1/11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tổ chức 06 tổ công tác do Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn, đến các xã (Hòa Tiến, Hòa Vang, Hà Nha), Phường (Hội An, Hội An Tây, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn Đông) thuộc TP. Đà Nẵng và phường Phong Quảng, một số phường thuộc thành phố Huế hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

z7178428167632-c2160261ce694f4ac92eeb9ef388ae44.jpg
Đại tá Vũ Đình Hiển, thăm, động viên, trao hỗ trợ của Quân chủng Hải quân đến gia đình cụ Lê Thị Ngọ, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Đoàn bị thiệt hại sau mưa, lũ tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khẳng định, lực lượng vũ trang thành phố luôn sẵn sàng cao nhất về quân số, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng diện rộng, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực miền núi, chia cắt một số tuyến đường và cô lập nhiều khu dân cư ven biển. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, đời sống và sinh hoạt bị đảo lộn, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản rất cao.

Ngày 31/10, ngay sau khi nước rút, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ngập nặng để hỗ trợ địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải, khôi phục đời sống sinh hoạt.

Vùng 3 Hải quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Ngay sau khi nước rút, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, TP Huế khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Sáng ngày 31/10, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Vùng 3 đã tổ chức cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia làm 7 tổ công tác, cùng với lực lượng quân y; với 03 xe cứu hỏa, 02 xe cứu thương, 02 xe tải, 03 xuồng cứu nạn, 06 cơ số thuốc; 450 kg thuốc khử khuẩn cùng máy phun thuốc, dụng cụ vệ sinh cuốc, xẻng, dụng cụ vệ sinh giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ trên địa bàn 04 phường (Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Hòa Xuân), 02 xã (Hòa Tiến, Hà Nha) và các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới