Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.
Trong quá trình làm việc, các nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, bị cưỡng ép lao động, nếu không thực hiện theo yêu cầu, nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, tra tấn.
(Vietnamdaily) - Người phụ nữ 31 tuổi ở tỉnh Cà Mau lừa bán 5 người nhà của mình sang Campuchia với chiêu thức đơn giản sang nước ngoài làm việc sẽ nhận lương cao.
Lợi dụng sự sôi động của thị trường lao động dịp cuối năm, nhiều đối tượng tung ra những "bẫy việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động nhẹ dạ cả tin.
“Tải app kiếm tiền - thu nhập khủng dễ dàng tại nhà” là một trong số lời mời gọi hấp dẫn xuất hiện phổ biến trên các trang mạng xã hội. Thế nhưng, đằng sau những lời mời chào hấp dẫn này, là nguy cơ rủi ro.
Ngày 13/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng với thủ đoạn tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.
Ngày 5/7, Công an thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa bán lao động qua Campuchia dưới hình thức chào mời làm việc nhẹ lương cao.
Ngày 13/6, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng lôi kéo, lừa xuất cảnh làm việc tại Campuchia để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.