'Thủy quái' khổng lồ, chưa từng biết đến, được tìm thấy ở Morocco

'Thủy quái' khổng lồ, chưa từng biết đến, được tìm thấy ở Morocco

Một loài thủy quái chưa từng được biết đến mới được các nhà khoa học phát hiện. Đó là loài Pluridens imelaki sống ở Morocco vào khoảng 66 - 67 triệu năm trước.

Hóa thạch của một loài thủy quái khổng lồ đã được tìm thấy tại vùng khai thác phốt phát ở tỉnh Khouribga, Morocco. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho loài mới là Pluridens imelaki. Đây là thành viên mới của gia tộc thương long, tức Mosasaur. Ảnh: Nicholas R. Longrich & Nour-Eddine Jalil, doi: 10.3390/d18030159.
Hóa thạch của một loài thủy quái khổng lồ đã được tìm thấy tại vùng khai thác phốt phát ở tỉnh Khouribga, Morocco. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho loài mới là Pluridens imelaki. Đây là thành viên mới của gia tộc thương long, tức Mosasaur. Ảnh: Nicholas R. Longrich & Nour-Eddine Jalil, doi: 10.3390/d18030159.
Thương long là một nhóm bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long. Tên "thương long" có nghĩa là "rồng biển", với từ "thương" chỉ màu xanh sẫm của nước biển, ngụ ý loài thủy quái rất giống rồng trong thần thoại châu Á. Ảnh: Nicholas R. Longrich & Nour-Eddine Jalil, doi: 10.3390/d18030159.
Thương long là một nhóm bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long. Tên "thương long" có nghĩa là "rồng biển", với từ "thương" chỉ màu xanh sẫm của nước biển, ngụ ý loài thủy quái rất giống rồng trong thần thoại châu Á. Ảnh: Nicholas R. Longrich & Nour-Eddine Jalil, doi: 10.3390/d18030159.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diversity bởi tiến sĩ Nicholas Longrich từ Đại học Bath (Anh) và Tiến sĩ Nour-Eddine Jalil từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, loài Pluridens imelaki thuộc phân họ Halisaurinae. Ảnh: moroccoworldnews.com
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diversity bởi tiến sĩ Nicholas Longrich từ Đại học Bath (Anh) và Tiến sĩ Nour-Eddine Jalil từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, loài Pluridens imelaki thuộc phân họ Halisaurinae. Ảnh: moroccoworldnews.com
Đó là một họ gồm các loài được coi là nhỏ trong gia tộc thương long, với các loài bé nhất dài khoảng 4 - 5m khi trưởng thành. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Pluridens imelaki có chiều dài cơ thể lên tới hơn 9m, tương đương các loài thương long khác phân họ trong khu vực. Ảnh: Machuky Paleoart/X.
Đó là một họ gồm các loài được coi là nhỏ trong gia tộc thương long, với các loài bé nhất dài khoảng 4 - 5m khi trưởng thành. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Pluridens imelaki có chiều dài cơ thể lên tới hơn 9m, tương đương các loài thương long khác phân họ trong khu vực. Ảnh: Machuky Paleoart/X.
Pluridens imelaki sống vào khoảng 66 - 67 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng muộn của kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Henry Sharpe.
Pluridens imelaki sống vào khoảng 66 - 67 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng muộn của kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Henry Sharpe.
Thế Phấn Trắng muộn là giai đoạn bùng nổ tiến hóa mạnh mẽ của thương long khi một nhóm chuyên biệt gồm các loài bò sát biển lớn, trở thành những kẻ săn mồi thống trị biển trong 25 triệu năm cuối cùng của kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Henry Sharpe.
Thế Phấn Trắng muộn là giai đoạn bùng nổ tiến hóa mạnh mẽ của thương long khi một nhóm chuyên biệt gồm các loài bò sát biển lớn, trở thành những kẻ săn mồi thống trị biển trong 25 triệu năm cuối cùng của kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Henry Sharpe.
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện 16 loài thương long ở Morocco. Các mỏ phốt phát ở quốc gia này vốn là một phần của chuỗi lớn các tầng quặng phốt phát tích tụ dọc theo rìa biển Tethys và phía Đông Đại Tây Dương vào thời khủng long vẫn đi lang thang trên Trái đất. Ảnh: Andrey Atuchin.
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện 16 loài thương long ở Morocco. Các mỏ phốt phát ở quốc gia này vốn là một phần của chuỗi lớn các tầng quặng phốt phát tích tụ dọc theo rìa biển Tethys và phía Đông Đại Tây Dương vào thời khủng long vẫn đi lang thang trên Trái đất. Ảnh: Andrey Atuchin.
Hộp sọ dài đến 1,25 m kèm hàm dưới của Pluridens imelaki đã được các nhà nghiên cứu phân tích, kiểm tra và xác định là một loài mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy thủy quái này sở hữu chiếc mõm khá dài, hàm tương đối mảnh mai khi còn sống. Ảnh: Dotted Yeti/ Shutterstock.
Hộp sọ dài đến 1,25 m kèm hàm dưới của Pluridens imelaki đã được các nhà nghiên cứu phân tích, kiểm tra và xác định là một loài mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy thủy quái này sở hữu chiếc mõm khá dài, hàm tương đối mảnh mai khi còn sống. Ảnh: Dotted Yeti/ Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT

Có cần bật chế độ máy bay?

Có cần bật chế độ máy bay?

Tranh luận trên Threads về việc bật chế độ máy bay khi đi máy bay thu hút cả phi công tham gia, hé lộ sự thật kỹ thuật phía sau quy định này.