Taxi bay không người lái sắp thử nghiệm tại Hà Nội, tốc độ 130 km/h?

Mẫu Taxi bay EH216-S sắp thử nghiệm tại Hà Nội không cần người lái, cất hạ cánh thẳng đứng và đạt tốc độ tối đa 130 km/h, nhưng tầm bay còn hạn chế.

Video: Hành trình khám phá taxi bay tại Trung Quốc.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm có kiểm soát mô hình kinh tế không gian tầm thấp, trong đó có phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

1-4831.jpg
Taxi bay không người lái sắp thử nghiệm tại Hà Nội, tốc độ 130 km/h.

Đáng chú ý, hai bên đề xuất đưa mẫu EH216-S vào thử nghiệm theo cơ chế có kiểm soát (sandbox) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Song song với phương tiện bay, chương trình còn hướng tới xây dựng mô hình quản lý giao thông cho hệ thống máy bay không người lái (UTM) và trung tâm điều hành khai thác (OCC).

Taxi bay hai chỗ ngồi, không người lái

Theo cơ quan quản lý, chương trình dự kiến được triển khai theo 4 giai đoạn. Sau quá trình thử nghiệm, đánh giá và nếu đáp ứng các yêu cầu đặt ra, các bên mới nghiên cứu khả năng hình thành mô hình kinh tế tầm thấp phù hợp để khai thác thương mại.

EH216-S là phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) do EHang, doanh nghiệp Trung Quốc phát triển. Khác với máy bay trực thăng hoặc các loại máy bay thông thường, phương tiện được thiết kế để vận hành tự động, không bố trí phi công trên khoang.

4-9101.jpg
Đáng chú ý, hai bên đề xuất đưa mẫu EH216-S vào thử nghiệm theo cơ chế có kiểm soát (sandbox) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Phương tiện có cabin hai chỗ ngồi, sử dụng động cơ điện và có thể cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng. Theo thông tin được công bố, EH216-S có chiều cao khoảng 1,93 m, sải rộng 5,73 m và trọng lượng cất cánh tối đa 620 kg.

Với thiết kế này, phương tiện không đòi hỏi đường băng truyền thống. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến eVTOL được kỳ vọng có thể phục vụ các chuyến bay ngắn trong đô thị, kết nối những khu vực mà việc mở rộng hạ tầng giao thông mặt đất gặp nhiều hạn chế.

EH216-S có thể chở tối đa hai hành khách và có tầm bay khoảng 30 km cho một lần sạc, trong khi tốc độ tối đa được công bố khoảng 130 km/h. Phương tiện sử dụng hệ thống định vị GNSS và lộ trình được thiết lập trước để thực hiện chuyến bay tự động.

3-8140.jpg
Phương tiện có cabin hai chỗ ngồi, sử dụng động cơ điện và có thể cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng. EH216-S có chiều cao khoảng 1,93 m, sải rộng 5,73 m và trọng lượng cất cánh tối đa 620 kg.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ hành khách không trực tiếp điều khiển phương tiện. Thay vào đó, chuyến bay được giám sát từ hệ thống điều hành dưới mặt đất. Đây là mô hình vận hành đòi hỏi sự phối hợp giữa phương tiện, hạ tầng số, hệ thống quản lý không lưu tầm thấp và trung tâm điều hành.

Tầm bay còn hạn chế

Dù có ưu thế về khả năng tự hành và cất, hạ cánh thẳng đứng, EH216-S vẫn có giới hạn đáng kể về tầm hoạt động. Với quãng đường tối đa khoảng 30 km, phương tiện này phù hợp hơn với các hành trình ngắn trong đô thị, du lịch ngắm cảnh hoặc kết nối giữa những địa điểm không quá xa nhau.

5-5783.jpg
Với quãng đường tối đa khoảng 30 km, phương tiện này phù hợp hơn với các hành trình ngắn trong đô thị, du lịch ngắm cảnh.

EHang từng đưa ra kịch bản một chuyến bay khoảng 15 km từ sân bay quốc tế Hồng Kiều đến một khu vực ở Phố Đông, Thượng Hải. Theo tính toán của nhà sản xuất, EH216-S có thể hoàn thành hành trình trong khoảng 12 phút, trong khi ôtô có thể mất tới một giờ trong điều kiện giao thông nhất định.

Tuy nhiên, đây là số liệu do doanh nghiệp đưa ra để minh họa lợi thế về thời gian, không phải thời gian được ghi nhận từ một mạng lưới vận tải hành khách thương mại vận hành thường xuyên.

1-4831.jpg
Theo tính toán của nhà sản xuất, EH216-S có thể hoàn thành hành trình trong khoảng 12 phút, trong khi ôtô có thể mất tới một giờ trong điều kiện giao thông nhất định.

Để phương tiện tự hành có thể hoạt động thường xuyên, thành phố phải giải quyết đồng thời nhiều lớp hạ tầng phía dưới: hệ thống quản lý giao thông trên không, trung tâm điều hành, kết nối dữ liệu, quy trình giám sát và các điểm cất, hạ cánh.

Đây cũng chính là phần đáng chú ý trong kế hoạch thử nghiệm tại Hà Nội. Bên cạnh EH216-S, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty Hưng Việt dự kiến nghiên cứu mô hình quản lý giao thông máy bay không người lái (UTM) và trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Hòa Lạc.

Toyota bất ngờ lấn sân sản xuất taxi bay chạy điện

Toyota có động thái chiến lược công nghệ bất ngờ khi thành lập liên doanh với hãng Joby Aviation để sản xuất taxi bay điện eVTOL.

Hãng xe lớn nhất thế giới Toyota đang chính thức bước vào lĩnh vực hàng không với một bước đi táo bạo khi liên minh chiến lược cùng Joby Aviation - công ty tiên phong trong phát triển máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).

1000033994.jpg
Mẫu taxi bay mang thương hiệu Joby Toyota.

Huyndai và KAI bắt tay hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

Hyundai vừa ký kết với Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Đại Hàn (KAI) nhằm hợp tác nghiên cứu - phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến (AAM).

Video: Giới thiệu mẫu xe taxi bay của Hyundai.

Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ôtô và công nghệ hàng không là Huyndai và KAI vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc - Xpeng đang tăng tốc thương mại hóa ôtô bay, dự kiến sản xuất hàng loạt ngay từ năm 2027 tới.

Video: Giới thiệu ôtô bay XPENG AEROHT của Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ôtô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters. Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ôtô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới