Siêu bão Haima mạnh cấp 15 ít ảnh hưởng tới Việt Nam?
(Kiến Thức) - Theo TTDBKTTVTW, dự kiến 24-48 giờ tiếp theo siêu bão Haima có sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17 sẽ đổ bộ vào đất liền phía Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
An Ninh
Hồi 1 giờ sáng nay (ngày 20/10), vị trí tâm siêu bão Haima (Hải Mã) ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu Dông, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.
Đường đi dự kiến của siêu bão Haima ít gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-13.
Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km.
Trước khi cơn bão số 7 đổ bộ, nhiều người không ra đường khiến các khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh như đảo Tuần Châu, Bãi Cháy (Hạ Long) vắng vẻ, sáng 19/10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8-9. Trong ảnh: vùng biển Hạ Long mờ mịt sáng 19/10.
Bão số 7 giảm 3 cấp, còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng 210km
(Kiến Thức) - Sau khi vượt qua đảo Hải Nam đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió bão số 7 đã giảm 3 cấp nhưng vẫn còn rất mạnh và đang tiến vào Quảng Ninh - Hải Phòng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, vào sáng sớm nay 19/10, bão số 7 đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7 đã giảm 3 cấp (từ cấp 14 xuống cấp 11).
(Kiến Thức) - Theo TT dự báo khí tượng thủy văn siêu bão GONI mạnh cấp 15, giật cấp 17, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão GONI đang ngày càng tiến sát vào biển Đông. Cụ thể, vào lúc 8h ngày 20/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17.
Phát hiện hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, nam sinh lớp 11 Nguyễn Mạnh Hùng đã không ngần ngại lao xuống nước, lần lượt đưa các em lên bờ an toàn.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Kế hoạch yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng gắn với hiệu quả sử dụng đất; quỹ đất, không gian phát triển phải được dự trữ, bảo vệ với tầm nhìn ít nhất 50 năm.
Từ 27/9, Hà Nội điều chỉnh, tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh hướng đi Trần Đăng Khoa phục vụ thi công hầm chui.
Vũ Thành Long điều khiển tàu không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.
Điều khiển xe Lexus lạng lách, chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây tai nạn liên hoàn, tài xế Nguyễn Văn Điện vừa bị tạm giữ để điều tra.
Hiện tượng livestream khám bệnh, bán thuốc tràn lan trên mạng xã hội, dẫn đến những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người bệnh.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.