Quảng Trị: Dự án cấp nước hơn 30 tỷ đồng bị đắp chiếu nhiều năm

Ở Quảng Trị có một dự án cấp nước với kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khởi công rầm rộ song cái kết lại phải đắp chiếu gần chục năm qua.

Dự án Hệ thống cấp nước ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) với số vốn đầu tư là 30.8 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn đang còn dang dở, đắp chiếu bỏ hoang gần chục năm qua, trong khi người dân nơi đây đang khan hiếm nước sạch để sử dụng.

Quang Tri: Du an cap nuoc hon 30 ty dong bi dap chieu nhieu nam
 Dự án hơn 30 tỷ đồng đang bị để hoang đắp chiếu suốt nhiều năm qua.

Theo phản ánh của cử tri xã Hải Chánh công trình này đang bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trong khi nhiều hộ dân chưa có nước hợp vệ sinh để sử dụng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đứng trước thực trạng trên, cử tri nơi đây đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thể giải quyết.

Liên quan đến sự việc này, cử tri xã Hải Chánh cũng đã đề nghị UBND tỉnh có chủ trương làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất để xã Hải Chánh, thôn Mỹ Chánh được liên hệ đấu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Điểm đấu nối cách cầu Phước Tích, huyện Phong Điền khoảng 100m. Việc đấu nối đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện bố trí ngân sách đầu tư các tuyến chính, người dân đóng góp đầu tư các tuyến vào gia đình. Giúp giải quyết bài toán "khát" nước sinh hoạt cho nguười dân nơi đây.

Quang Tri: Du an cap nuoc hon 30 ty dong bi dap chieu nhieu nam-Hinh-2
Người nơi đây đang "khát" nước bên dự án nhà máy nước hàng chục tỷ để hoang.

Ghi nhận thực tế của PV, công trình này được xây dựng trên một diện tích khá lớn, sát với quốc lộ 1A. Các hạng mục chính của công trình được xây dựng khá cơ bản, có hàng rào bao quanh. Tuy nhiên, việc xây dựng dang dở, đắp chiếu bỏ hoang nhiều năm khiến cho công trình dù chưa đưa vào sử dụng thì đã xuống cấp. Cây cỏ mọc um tùm, công trình trở thành nơi nhốt, giữ gia súc của người dân.

Theo thông tin từ UBND huyện Hải Lăng cho biết thì Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 với số vốn là hơn 30,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ ODA của Chính phủ Italia hơn 8,2 tỷ đồng. Vốn ngân sách đối ứng trong nước hơn 19 tỷ đồng. Vốn góp của chủ đầu tư và người dân là 3,4 tỷ đồng.

Dự án này do Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị làm chủ đầu tư, với nhiệm vụ cấp nước cho 1.556 hộ dân thuộc xã Hải Chánh. Thời gian thực hiện từ năm 2013-2015. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, sau khi thi công hoàn thiện phần thô, công trình bị dừng triển khai vì thiếu kinh phí nên bị bỏ hoang từ năm 2015 đến nay.

Quang Tri: Du an cap nuoc hon 30 ty dong bi dap chieu nhieu nam-Hinh-3
Toàn bộ công trình đang bị để hoang, xuống cấp suốt nhiều năm qua.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, sau khi khởi công, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng công trình theo kế hoạch dự án đã được phê duyệt và theo nguồn vốn được bố trí. Đối với nguồn vốn đối ứng trong nước được bố trí, đến tháng 9/2015 chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng xong phần hạ tầng xây lắp bao gồm: Công trình thu và Trạm bơm I; xây dựng các hạng mục thuộc dây chuyền xử lý nước tại Khu xử lý (Bể lắng, bể lọc, bể chứa, nhà điều hành, Trạm bơm cấp nước, nhà hóa chất...); với giá trị thực hiện và giải ngân là 8,308 tỷ đồng trong đó: Xây lắp 6,201 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng là 0,596 tỷ đồng, tư vấn 0,403 tỷ đồng, kiến thiết cơ bản khác 0,682 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 0,425 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia tài trợ (Bộ Tài chính quản lý), đây là nguồn vốn mua sắm trực tiếp và cung cấp vật tư, thiết bị để lắp đặt đồng bộ cho nhà máy. Tuy nhiện, đối với nội dung này lại chưa được triển khai thực hiện theo tiến độ, kế hoạch của dự án đã được phê duyệt, vì vậy toàn bộ phần lắp đặt thiết bị chưa thực hiện được, làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành toàn bộ công trình.

"Từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư cũng đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cung cấp nhưng do hiệu lực, thời hạn của hiệp định viện trợ đã kết thúc nên việc thực hiện dự án từ nguồn vốn này rất khó khăn; Bộ Tài chính cũng đã đàm phán gia hạn hiệp định nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, chủ đầu tư đã dừng thi công công trình từ năm 2015 cho đến nay", Sở NN&PTNT Quảng Trị cho hay.

Quang Tri: Du an cap nuoc hon 30 ty dong bi dap chieu nhieu nam-Hinh-4
Nhân dân đang mong chờ dòng nước sạch sẽ sớm chảy ra từ đường ống của dự án này.

Theo tìm hiểu của PV, trước thực trạng trên Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị mới đây đã có báo cáo gửi Tổng cục Thủy lợi về nhà máy nước tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Theo đó, để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hoàn thành dự án cấp nước xã Hải Chánh nhằm sớm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong vùng theo mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đã đề ra.

Sở NN&PTNT Quảng Trị đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến với Bộ Tài chính sớm đàm phán gia hạn hiệu lực thực hiện Hiệp định viện trợ vốn cho dự án. Trường hợp Hiệp định không gia hạn được, đề nghị thống nhất chủ trương cho tạm dừng, tái cấu trúc dự án và hỗ trợ bố trí ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành công trình trong năm 2022.

Vậy số phận Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh sẽ đi về đâu, người dân bao giờ được giải tỏa cơn "khát" từ nhà máy này? Với người dân nơi đây câu hỏi này đang cần có đáp án trả lời trong thời gian sớm nhất.

Nhà máy nước Sông Đuống bị C03 “sờ gáy”: Những “nghi vấn” dậy sóng dư luận?

(Kiến Thức) - Bộ Công an có văn bản đề nghị Sở KH&ĐT TP Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống để xác minh, làm rõ dấu hiệu sai phạm (nếu có) trong dự án này.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03), Bộ Công an đang điều tra một số dấu hiệu sai phạm trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Công văn do Đại tá Phạm Văn Long, Cục trưởng C03 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013 đến nay. Trong đó có hồ sơ, tài liệu về việc đầu tư xây dựng Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống.

Hòa Bình: Chuyện lạ, hộ kinh doanh cá thể được cấp dự án nhà máy nước 10 tỷ

Hộ kinh doanh cá thể dù trong giấy phép đăng ký không có bất kỳ mối liên quan nào đến việc sản xuất nước, vẫn được phê duyệt chủ trương dự án nhà máy nước 10 tỷ

Dù chưa hoàn thiện các thủ tục và bị các cơ quan chức năng đình chỉ nhiều lần, nhưng 1 nhà máy nước vẫn sừng sững mọc lên một cách ngang nhiên giữa cánh đồng lúa khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.
Theo lời người dân địa phương, nhiều kiến trúc đã hoàn thiện, chỉ bổ sung một vài hạng mục nhỏ là nhà máy này đã có thể đi vào hoạt động.

Ông Phạm Nhật Vượng: 600.000 xe điện bán ở Mỹ sẽ sản xuất tại Việt Nam

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết trong kế hoạch bán 750.000 xe điện tại Mỹ thì sẽ có 600.000 xe sản xuất ở Việt Nam.

Tại đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng 11/5, nhiều cổ đông đặt câu hỏi tới Hội đồng quản trị về kế hoạch bán xe và sản xuất xe VinFast, đặc biệt là việc mở bán tại Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh thị trường thế giới đang rất thiếu xe, nếu hiện tại có xe là "thắng", là có thể bán được.

"Tôi đánh giá đây đang là thời cơ vàng để có thể chiếm lĩnh thị trường và tạo dựng thương hiệu, vị thế. Chúng tôi đang ngày đêm quyết liệt nghiên cứu phát triển sản phẩm. Vingroup cũng tiết kiệm từng đồng để phát triển dự án VinFast", ông Vượng nói trước cổ đông.

Bán xe điện ở Mỹ rất khó khăn

"VinFast đang xây dựng nhà máy ở Mỹ. Có phải nhà máy này sản xuất xe điện cấp cho thị trường Mỹ và khu vực Bắc Mỹ, còn nhà máy ở Hải Phòng và Vũng Áng sản xuất xe cho Việt Nam và các nước khác không?", cổ đông đặt câu hỏi.

Trả lời ngắn gọn, ông Vượng cho biết nhà máy VinFast ở Mỹ có công suất khoảng 150.000 xe/năm, trong khi kế hoạch bán hàng năm 2026 là 750.000 xe/năm. Do đó, ông nhấn mạnh sẽ có khoảng 600.000 xe bản ở Mỹ sản xuất tại VIệt Nam.

Tuy vậy, ông Vượng nhấn mạnh việc bán được 750.000 xe/năm là kế hoạch kinh doanh của năm 2026. Trong năm 2022, mục tiêu bán hàng là khoảng 17.000 xe. Hiện tại, lượng đặt xe tại Mỹ đã đạt hơn 4.000 xe và phù hợp với kế hoạch đặt xe.

"Để vào thị trường Mỹ với thương hiệu Việt Nam, từ nước chưa có nền công nghiệp phát triển là rất khó khăn", ông Vượng nhấn mạnh.

Để bán được ở Mỹ, Chủ tịch Vingroup nhấn mạnh doanh nghiệp tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Thứ nhất, sản phẩm tốt, chất lượng rất tốt. Thứ hai, giá hợp lý với chiến lược cho thuê pin thì giảm đáng kể cho khách hàng. Thứ ba, dịch vụ hậu mãi thật tốt. Doanh nghiệp đang tích cực nâng cấp dịch vụ hậu mãi, lấy nền tảng hậu mãi ở Việt Nam, sau đó đào tạo cho hệ thống hậu mãi toàn cầu.

"Về mặt marketing, chúng tôi sẽ chọn cách trực tiếp. Nghĩa là thay vì quảng cáo trên phim ảnh, thì chúng tôi tích cực đi triển lãm, cho người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm. Qua đó, VinFast sẽ thuyết phục từng người một về chất lượng", ông Vượng nói.

Cổ đông sau đó đặt câu hỏi về việc hiện trên thế giới nguồn cung Lithium, nguyên liệu quan trọng sản xuất pin xe điện đang ngày càng khan hiếm, điều này gây khó khăn ra sao cho VinFast.

Ông Phạm Nhật Vượng cho biết pin xe điện không chỉ cần Lithium, mà còn thiếu các nguyên liệu khác như Coban, Niken... cũng đang rất thiếu. VinFast đã lập ra danh sách 6 nhóm linh kiện chiến lược để sản xuất pin và bắt đầu nghiên cứu để dự trữ chiến lược lâu dài. Tuy vậy, ông Vượng nhấn mạnh khi sản lượng xe khoảng vài trăm nghìn một năm thì đó chưa phải là vấn đề lớn. Nhưng về lâu dài, khi sản lượng xe tăng lên, cần phải hợp tác với các công ty khai mỏ để mua số lượng lớn.

Trước câu hỏi nhà máy sản xuất pin xe điện của VinFast ở Vũng Áng có diện tích 1.500 ha, là diện tích rất lớn, liệu nơi đây chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất của VinFast hay còn làm bất động sản khu công nghiệp để cho thuê? Chủ tịch Vingroup cho biết diện tích tại đây sẽ dành để mở rộng cho các dự án của VinFast, VinES. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn dành phần lớn cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ôtô, giúp phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ. Hiện tại, mức độ nội địa hóa của xe VinFast đang là 60%, doanh nghiệp tiến tới mức nội địa hóa khoảng 80%.

Vingroup có thể tham gia xây dựng đường vành đai 4 của Hà Nội

Lĩnh vực bất động sản, mảng đem về phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho Vingroup, cũng được nhiều cổ đông đặt câu hỏi.

"Sắp tới Hà Nội và các tỉnh lân cận có tập trung làm đường vành đai 4, Vingroup có tham gia vào dự án này không?", một cổ đông hỏi. Ông Phạm Nhật Vượng cho biết với dự án đường vành đai 4, Vingroup đã được Hà Nội mời tham gia đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có thể chỉ tham gia ở góc độ xây dựng. Phần vốn sẽ có các ngân hàng, tổ chức tín dụng thu xếp, còn Vingroup chỉ muốn dồn nguồn lực vào các dự án lớn đang theo đuổi.

Nói về việc có hay không tham gia các dự án bất động sản ở quanh khu vực đường vành đai 4, chủ tịch Vingroup cho biết hiện doanh nghiệp chưa có kế hoạch, chỉ làm các dự án bất động sản đang thực hiện. Còn về bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Một số cổ đông cũng đặt câu hỏi với chủ tịch Vingoup về chính sách đất đai có thể thay đổi trong tương lai. Ông Phạm Nhật Vượng cho rằng chính sách càng hoàn thiện, những doanh nghiệp chân chính và tốt càng dễ làm.

"Vinhomes làm ăn chân chính, nghiêm túc, thượng tôn pháp luật thì là cơ hội chứ không phải thách thức. Chúng tôi không chia lô bán nền, không làm dự án ảo, không chụp giật, mà càng làm thì càng tạo ra giá trị", ông nói. Vị này nhấn mạnh chi phí về tiền đất trung bình trong một căn nhà của Vinhomes chỉ chiếm cao nhất là 30%, còn 70% là chi phí khác. Để xây dựng một khu đô thị thì 5 nhóm chi phí: Tiền đất, tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị; đầu tư hạ tầng dịch vụ và tiện ích; đầu tư xây dựng nhà; chi phí thương hiệu.

"Chúng tôi phát triển mạnh các giá trị và dịch vụ về sau chứ không phải là đất đai", ông Vượng nói.

Tại đại hội cổ đông, một số cổ đông cũng đề xuất những ý tưởng kinh doanh mới. Một cổ đông cho rằng trong các dự án của Vingroup khắp cả nước có các tiện ích nổi trội như bệnh viện, trường học và đề xuất nên có thêm một số viện dưỡng lão. Các viện này sẽ nằm tại các resort ven biển và các đại đô thị, là một giải pháp kết hợp tiện ích rất tốt.

Ông Phạm Nhật Vượng đánh giá đây là ý tưởng hay và cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu triển khai tại các dự án bất động sản lớn.

Mục tiêu doanh thu kỷ lục

Tại đại hội cổ đông năm nay, cổ đông Vingroup thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng năm nay với mức doanh thu cao kỷ lục 140.000 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất mà Vingroup từng đặt ra, so với năm 2021, mục tiêu này cao hơn 11%.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng thu về khoản lãi ròng sau thuế 6.000 tỷ đồng trong năm nay. Dù không phải kế hoạch lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này từng đặt ra, tuy nhiên so với mức lỗ 7.558 tỷ đồng năm trước, đây vẫn là kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng.

Ong Pham Nhat Vuong: 600.000 xe dien ban o My se san xuat tai Viet Nam
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.