Quảng Ngãi: Phản biện dự án đầu tư Khu Đô thị sinh thái và Du lịch Coastal

Sáng ngày 19/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (Liên hiệp Hội) đã tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: “Đề xuất dự án đầu tư Khu Đô thị sinh thái và Du lịch Coastal Quảng Ngãi”.

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm, cùng tham dự tọa đàm có đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện UBND huyện Tư Nghĩa và UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Quang Ngai: Phan bien du an dau tu Khu Do thi sinh thai va Du lich Coastal

Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo báo cáo tại tọa đàm, dự án đầu tư Khu Đô thị sinh thái và Du lịch Coastal Quảng Ngãi được xây dựng tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 96 ha; tổng vốn đầu tư: 7.200 tỷ đồng (trong đó: vốn tự có: 1.200 tỷ đồng, vốn huy động: 6.000 tỷ đồng.

Có 12 báo cáo tham luận và 10 ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại buổi tọa đàm, các ý kiếu đều cho rằng: “Đề xuất dự án đầu tư Khu Đô thị sinh thái và Du lịch Coastal Quảng Ngãi” phù hợp Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt có không gian khá hấp dẫn, khí hậu phù hợp với phát triển đô thị sinh thái; khoảng cách kết nối với trung tâm thành phố Quảng Ngãi gần, giao thông kết nối thuận lợi giữa Trung tâm thành phố và các khu công nghiệp trong tỉnh, kết nối hình thành hệ sinh thái du lịch ven biển…

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xem xét, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện báo cáo đề xuất của dự án: Cập nhật bổ sung các văn bản hiện hành như Luật Nhà ở, Luật Lâm nghiệp, Luật Đê điều, Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa; bổ sung phần đánh giá điều tra xã hội học và thực hiện dân chủ ở xã theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 trước khi lập xin chủ trương dự án cũng như lập quy hoạch chi tiết của dự án; về đánh giá tác động môi trường đối với dự án.

Theo đề xuất Dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 96 ha (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước là 17,45 ha phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và theo quy định của pháp luật về đất đai thì thủ tục chấp thuận để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ).

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì Dự án này thuộc dự án đầu tư nhóm I, do vậy dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư; đề xuất dự án chưa nêu được dự toán khái quát về tổng kinh phí cho việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người dân có diện tích đất bị hồi để thực hiện dự án;…

Kết luận tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội ghi nhận, tiếp thu các vấn đề của đại biểu thảo luận góp ý, Liên hiệp Hội sẽ tổng hợp thành báo cáo gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, xem xét để trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

Xã hội hóa nguồn lực trồng rừng

Việt Nam đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề môi trường cấp bách. Để giải quyết, cần huy động sức mạnh tổng lực từ xã hội nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong việc phục hồi thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, kể từ năm 2022 đến nay diện tích rừng trồng đã tăng lên đáng kể, khoảng 2.653.876 ha. Những năm gần đây, diện tích rừng trồng do các hộ gia đình thực hiện tăng nhiều nhất so với các chủ rừng khác. Hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch, đề án hoặc văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện trồng rừng và cây xanh trên địa bàn.

Phổ biến kiến thức KH&CN là hoạt động quan trọng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được thực hiện bằng cách cung cấp các tri thức khoa học và công nghệ, nhất là tri thức mới cho quảng đại quần chúng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của người dân.

Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố và các hội thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học và công nghệ, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Chia sẻ với Trang tin điện tử Vusta.vn, bà Phạm Thị Bích Hồng – Phó Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội. Hoạt động này luôn được Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm, cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng có của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. 
Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức thông qua việc tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm, tuyên truyền và phổ biến kiến thức các vấn đề lớn, đa ngành, nghề, đa lĩnh vực trên phạm vi khu vực và toàn quốc.
Điển hình như, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tổ chức tập huấn với chủ đề “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và cảnh giác với fake news” cho 56 trường tiểu học và trung học cơ sở, với các nội dung về kỹ năng sống, giáo dục giới tính; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình truyền thông bảo vệ môi trường với chủ đề “Phân loại rác tại nguồn - Giải pháp bền vững” cho 8 trường tiểu học trên địa bàn TP. Long Khánh với những nội dung sinh động, gần gũi với cuộc sống; tổ chức Hội thảo khoa học: “Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm ghi nhận, đánh giá những đóng góp của đội ngũ trí thức Biên Hòa - Đồng Nai trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Pho bien kien thuc KH&CN la hoat dong quan trong doi voi Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-2
Tổ chức tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh do Liên hiệp Hội Đồng nai tổ chức
Bên cạnh đóm Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai thực hiện chuyên mục Tọa đàm Nhịp cầu trí thức với 4 chủ đề: “Khí sinh học biogas thân thiện với môi trường”; “Chuyển đổi số trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”; “Phát triển thương hiệu ngành gỗ Việt” và “Đánh thức tiềm năng và giá trị di sản văn hóa Đồng Nai”. Chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo của khán thính giả, các chuyên gia, các nhà khoa học với những nội dung thiết thực, mang tính xã hội cao.
Còn đối với Liên hiệp Hội Quảng Ngãi, công tác truyền thông phổ biến kiến thức được đẩy mạnh thông qua trang tin điện tử điện tử. Bản tin ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, tăng số lượng phát hành. Bản tin Khoa học và Đời sống phát hành định kỳ 03 tháng/số; phản ánh các hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc, giới thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh nhà, kết quả nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, các thông tin khoa học, công nghệ mới, giống cây, giống con, các mô hình sản xuất mới, các vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe và được gửi đến 63 Liên hiệp Hội trên cả nước. Sau 3 năm hoạt động, số bạn đọc của trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội không ngừng tăng lên, đến nay đã có gần 800.000 lượt truy cập.
Ngoài ra, Liên hiệp Hội Quảng Ngãi còn tổ chức tập huấn và hội thảo - kênh thông tin phổ biến kiến thức rất hiệu quả nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức chuyên ngành, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu, phát triển với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho nhân dân; khuyến khích hình thành, phát triển cổng thông tin hai chiều giữa nhà khoa học và nông dân. Đặc biệt, các hội thành viên và các tổ chức khoa học công nghệ xác định chủ động, tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức theo hướng: Đa ngành về hình thức, phong phú về nội dung, đổi mới trong phương thức thực hiện, huy động nguồn lực từ nhiều phía…
Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện chuyển đổi số quốc gia với ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; thực hiện kinh tế tri thức và thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; thực hiện kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Bối cảnh trên đòi hỏi phải nâng cao kiến thức khoa học và công nghệ để mọi người dân có đủ năng lực tham gia vào phát triển bền vững đất nước. Nhu cầu tiếp cận thông tin, kiến thức khoa học và công nghệ của người dân là yếu tố quan trọng thúc đẩy các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, nhất là Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 27/6, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị kiện toàn UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xoay quanh nội dung Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoi nghi gioi thieu nhan su kien toan UBKT Dang uy nhiem ky 2020-2025
Toàn cảnh buổi hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

Lễ vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) là điểm nhấn của Diễn đàn Công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (Edtech Vietnam) được tổ chức thường niên từ năm 2023. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã phát biểu khai mạc buổi lễ và biểu dương, chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.