Mặc dù hiện nay có hàng trăm nhà sản xuất với hàng ngàn mẫu mã, chủng loại mới trên thị trường súng trường tấn công xuất hiện mỗi năm, nhưng khẩu súng trường tấn công biểu tượng M16 của Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những khẩu súng tốt nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.M16 được sản xuất vào năm 1963 và đã trở thành vũ khí thông dụng của Quân đội Mỹ từ năm 1969 cho đến tận ngày nay. M16 có trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng 3,4 kg, do làm bằng thép, hợp kim, nhôm và nhựa cứng. Tốc độ bắn của M16 nhanh và có độ chính xác của cao. Sát thương do gia tốc đạn gây ra lớn và phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải. Ảnh: Wikipedia.Súng trường tấn công M16 tự hào được xếp thứ năm trong top 5 súng trường tấn công tốt nhất thế giới. Kể từ khi ra đời đã có hơn 8 triệu khẩu súng này được bán ra và có tới 80 quốc gia trên thế giới đang sử dụng. Ảnh: Wikipedia.Đứng thứ 4 trong danh sách là súng trường tấn công IWI Tavor X95 của Israel, được phát triển bởi công ty Israel Weapon Industries. Súng trường tấn công IWI Tavor X95 là một mẫu súng khá mới. Súng được sản xuất bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay. Ảnh: Wikipedia.Đây là vũ khí chính của các đơn vị Quân đội Israel. X95 có thiết kế độc đáo nhưng đơn giản. Đặc điểm của loại súng trường tấn công này là súng có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi để bắn các cỡ nòng khác nhau, cho phép người lính sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Ảnh: Wikipedia.Mặc dù đây là mẫu hoàn toàn mới nhưng IWI Tavor X95 được xuất khẩu sang 19 quốc gia. Khẩu súng trường này được một số đơn vị cảnh sát tại Mỹ sử dụng và vẫn đang được bán tại các thị trường dân sự bao gồm Mỹ và Canada. Tavor X95 được đánh giá cao về tính cơ động, chất lượng, độ nhẹ và độ chính xác.Khi bàn về súng trường tấn công, sẽ thật thiếu sót nếu bảng xếp hạng không có sự tham gia của “gia đình Kalashnikov”. Súng trường tấn công AK được biết đến với thiết kế nhẹ, chính xác, dễ sử dụng và bền bỉ. Đáng chú ý nhất trong đó là AK-103, được xem là loại súng trường tấn công tốt nhất được Nga phát triển cho đến nay.Ra đời vào năm 2011 và vẫn đang tiếp tục được phát triển. Cho đến nay, đã có hơn 250.000 khẩu AK-103 được sản xuất và hiện đang được sử dụng ở 17 quốc gia trên thế. Nòng của súng trường tấn công AK-103 có thể bắn 1.400 phát đạn liên tục - điều mà một số loại súng máy hiện đại vẫn chưa thể làm được.Không giống như những mẫu tiền nhiệm của nó, AK-103 sử dụng tay cầm, báng súng bằng nhựa, giúp giảm trọng lượng súng và dễ sử dụng hơn. AK-103 có tới 10 biến thể khác nhau và cho phép tích hợp nhiều phụ kiện khác nhau trên thân súng.Đứng thứ 2 trong danh sách là súng trường tấn công HK416. Súng trường tấn công HK416 là một sản phẩm của Đức, súng được sản xuất vào năm 2004. Độ giật thấp, dễ dàng sử dụng là các ưu điểm chính của khẩu súng trường này.HK416 có tầm bắn tối đa 600m với tốc độ bắn 850 viên/phút. Điểm yếu lớn nhất của HK416 là nòng súng dễ quá nhiệt khi khai hỏa liên tục, dẫn tới chệch mục tiêu. Hiện tại HK416 đang là vũ khí chính của các đơn vị đặc nhiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Súng trường tấn công HK416 có 5 phiên bản quân sự và 7 phiên bản dân sự, hiện đang được sử dụng ở 27 quốc gia.Xếp thứ nhất trong danh sách là FN SCAR-H. Mẫu súng trường này được phát triển và sản xuất bởi các công ty quân sự từ Bỉ và Mỹ. FN SCAR-H có những đặc điểm được xem là tương lai của vũ khí quân sự.Súng được phát triển lần đầu tiên vào năm 2004. FN SCAR đã trải qua hàng chục lần điều chỉnh thiết kế và chức năng để trở thành như ngày nay. Súng trường tự động FN SCAR hiện đang được 32 quốc gia sử dụng, chủ yếu trang bị cho lực lượng đặc nhiệm.Súng trường tấn công FN SCAR còn có thể thực hiện nhiều chức năng khác như bắn tỉa hoặc trong vai trò là súng máy. Khẩu súng trường này có 10 phiên bản quân sự, 4 phiên bản dân sự.FN SCAR được thiết kế dạng mô đun, có thể dễ dàng tháo ráp chuyển đổi để sử dụng các loại đạn khác nhau. Súng có thể lắp ráp chuyển thành hai mẫu là SCAR-L sử dụng đạn đạn 5,56 × 45 mm và SCAR-H sử dụng đạn 7,62 × 51 mm.
Mặc dù hiện nay có hàng trăm nhà sản xuất với hàng ngàn mẫu mã, chủng loại mới trên thị trường súng trường tấn công xuất hiện mỗi năm, nhưng khẩu súng trường tấn công biểu tượng M16 của Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những khẩu súng tốt nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.
M16 được sản xuất vào năm 1963 và đã trở thành vũ khí thông dụng của Quân đội Mỹ từ năm 1969 cho đến tận ngày nay. M16 có trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng 3,4 kg, do làm bằng thép, hợp kim, nhôm và nhựa cứng. Tốc độ bắn của M16 nhanh và có độ chính xác của cao. Sát thương do gia tốc đạn gây ra lớn và phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải. Ảnh: Wikipedia.
Súng trường tấn công M16 tự hào được xếp thứ năm trong top 5 súng trường tấn công tốt nhất thế giới. Kể từ khi ra đời đã có hơn 8 triệu khẩu súng này được bán ra và có tới 80 quốc gia trên thế giới đang sử dụng. Ảnh: Wikipedia.
Đứng thứ 4 trong danh sách là súng trường tấn công IWI Tavor X95 của Israel, được phát triển bởi công ty Israel Weapon Industries. Súng trường tấn công IWI Tavor X95 là một mẫu súng khá mới. Súng được sản xuất bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay. Ảnh: Wikipedia.
Đây là vũ khí chính của các đơn vị Quân đội Israel. X95 có thiết kế độc đáo nhưng đơn giản. Đặc điểm của loại súng trường tấn công này là súng có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi để bắn các cỡ nòng khác nhau, cho phép người lính sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Ảnh: Wikipedia.
Mặc dù đây là mẫu hoàn toàn mới nhưng IWI Tavor X95 được xuất khẩu sang 19 quốc gia. Khẩu súng trường này được một số đơn vị cảnh sát tại Mỹ sử dụng và vẫn đang được bán tại các thị trường dân sự bao gồm Mỹ và Canada. Tavor X95 được đánh giá cao về tính cơ động, chất lượng, độ nhẹ và độ chính xác.
Khi bàn về súng trường tấn công, sẽ thật thiếu sót nếu bảng xếp hạng không có sự tham gia của “gia đình Kalashnikov”. Súng trường tấn công AK được biết đến với thiết kế nhẹ, chính xác, dễ sử dụng và bền bỉ. Đáng chú ý nhất trong đó là AK-103, được xem là loại súng trường tấn công tốt nhất được Nga phát triển cho đến nay.
Ra đời vào năm 2011 và vẫn đang tiếp tục được phát triển. Cho đến nay, đã có hơn 250.000 khẩu AK-103 được sản xuất và hiện đang được sử dụng ở 17 quốc gia trên thế. Nòng của súng trường tấn công AK-103 có thể bắn 1.400 phát đạn liên tục - điều mà một số loại súng máy hiện đại vẫn chưa thể làm được.
Không giống như những mẫu tiền nhiệm của nó, AK-103 sử dụng tay cầm, báng súng bằng nhựa, giúp giảm trọng lượng súng và dễ sử dụng hơn. AK-103 có tới 10 biến thể khác nhau và cho phép tích hợp nhiều phụ kiện khác nhau trên thân súng.
Đứng thứ 2 trong danh sách là súng trường tấn công HK416. Súng trường tấn công HK416 là một sản phẩm của Đức, súng được sản xuất vào năm 2004. Độ giật thấp, dễ dàng sử dụng là các ưu điểm chính của khẩu súng trường này.
HK416 có tầm bắn tối đa 600m với tốc độ bắn 850 viên/phút. Điểm yếu lớn nhất của HK416 là nòng súng dễ quá nhiệt khi khai hỏa liên tục, dẫn tới chệch mục tiêu. Hiện tại HK416 đang là vũ khí chính của các đơn vị đặc nhiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Súng trường tấn công HK416 có 5 phiên bản quân sự và 7 phiên bản dân sự, hiện đang được sử dụng ở 27 quốc gia.
Xếp thứ nhất trong danh sách là FN SCAR-H. Mẫu súng trường này được phát triển và sản xuất bởi các công ty quân sự từ Bỉ và Mỹ. FN SCAR-H có những đặc điểm được xem là tương lai của vũ khí quân sự.
Súng được phát triển lần đầu tiên vào năm 2004. FN SCAR đã trải qua hàng chục lần điều chỉnh thiết kế và chức năng để trở thành như ngày nay. Súng trường tự động FN SCAR hiện đang được 32 quốc gia sử dụng, chủ yếu trang bị cho lực lượng đặc nhiệm.
Súng trường tấn công FN SCAR còn có thể thực hiện nhiều chức năng khác như bắn tỉa hoặc trong vai trò là súng máy. Khẩu súng trường này có 10 phiên bản quân sự, 4 phiên bản dân sự.
FN SCAR được thiết kế dạng mô đun, có thể dễ dàng tháo ráp chuyển đổi để sử dụng các loại đạn khác nhau. Súng có thể lắp ráp chuyển thành hai mẫu là SCAR-L sử dụng đạn đạn 5,56 × 45 mm và SCAR-H sử dụng đạn 7,62 × 51 mm.